• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cà Mau ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020”

Thể thao 24/04/2020 17:24

(Tổ Quốc) - Cà Mau ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020”, đội bóng đá Long An hội quân trở lại, Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức đua xe đạp trực tuyến là tin thể thao tại 3 tỉnh Nam Bộ mới đây.

Cà Mau ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện "Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020"

Sở VHTTDL Cà Mau vừa ban hoành kế hoạch số 49/KH-SVHTTDL tổng kết 10 năm thực hiện "Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Kế hoạch nhằm tổng kết đánh giá kết quả 10 năm thực hiện "Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020" theo Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 3/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ, những hạn chế, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách, phương thức để làm căn cứ xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau cho phù hợp với điều kiện thực tế phát triển trong giai đoạn mới.

Cà Mau ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020”  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Nguồn: http://www.congdoancamau.org.vn

Yêu cầu kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện "Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Cà Mau được triển khai nghiêm túc, từ cơ quan quản lý nhà nước đến cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể dục thể thao. Nội dung tổng kết thiết thực phản ánh đúng thực tế khách quan, trung thực, toàn diện, sâu sắc, có đánh giá cụ thể.

Nội dung tổng hợp các văn bản đánh giá của các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao tại địa phương theo Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 3/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 của UBND tỉnh Cà Mau.

Báo cáo cần tập trung kế quả đã đạt được, những mặt chưa làm được so với chỉ tiêu của kế hoạch, nêu khó khăn hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan của mặt được và hạn chế trong kế hoạch triển khai chiến lược. Ngoài ra nội dung kế hoạch cần đề xuất các nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng, giải pháp để tiếp tục kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao đến năm 2030.

Đội bóng đá Long An hội quân trở lại

Mới đây, đội bóng Long An hội quân trở lại tập luyện sau khi tỉnh Long An được xếp vào nhóm các tỉnh có nguy cơ thấp về dịch Covid-19. Theo Ban Huấn luyện đội bóng, trong ngày đầu tập trung, đội chỉ còn vắng 3 cầu thủ gồm tân binh Trần Hoài Nam, Nguyễn Duy Thắng và Đoàn Hải Quân. Cả 3 cầu thủ này hiện vẫn chưa tìm được phương tiện di chuyển về Long An để hội quân cùng đội.

Huấn luyện viên trưởng đội bóng Long An cho biết, sau khi Long An được xếp vào nhóm các tỉnh có nguy cơ thấp về dịch Covid-19, CLB quyết định tập trung các cầu thủ để luyện tập, duy trì thể lực, chuẩn bị tốt nhất chờ ngày các giải đấu chính thức khởi tranh. Mặc dù tỉnh Long An thuộc nhóm có nguy cơ thấp nhưng toàn đội không chủ quan với công tác phòng, chống dịch. Các cầu thủ khi tập trung trở lại đều được kiểm tra thân nhiệt, khử trùng cũng như thực hiện vệ sinh phòng dịch theo đúng quy định

Theo thông báo Ban Điều hành các Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, kế hoạch tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp năm 2020 dự kiến sẽ tiếp tục vào ngày 15/5 bằng các trận đấu Cúp Quốc gia 2020 sau khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát và được các cơ quan có thẩm quyền cho phép . Trận khai mạc Cúp Quốc gia năm 2020, đội bóng Long An sẽ hành quân đến sân Long Xuyên gặp đội chủ nhà An Giang.

Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức đua xe đạp trực tuyến

Lần đầu tiên, Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) đưa cuộc đua xe đạp trực tuyến vào thi đấu, giúp các tay đua xe đạp chuyên nghiệp cùng nhau đồng hành vượt qua đại dịch COVID-19. Gọi là đua trực tuyến, đua ảo nhưng các tay đua tham dự đều là thật. Họ là những tay đua chuẩn bị cho giải xe đạp Cúp Truyền hình nhưng năm nay chưa thể thi đấu vì dịch bệnh hoành hành. Họ cũng lên yên, cũng đạp xe dự cuộc đua chính thức khởi tranh vào lúc 9 giờ 30 ngày 24-4.

Cuộc đua với tên gọi "Niềm tin chiến thắng" có sự tham dự của những tay đua mạnh của các CLB như Mega Market TP.HCM, Lộc Trời An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp, Bikelife Đồng Nai và Quân khu 7 tham gia tranh tài. "Niềm tin chiến thắng" là giải đấu thực tế ảo Cúp Truyền hình HTV, bao gồm sáu chặng thi đấu (lộ trình khoảng 50 km chặng) hội tụ đầy đủ các cung đường leo; đổ đèo, dốc, đường trường hệt như ngoài thực địa.

Theo diễn giải của ban tổ chức (BTC), đua thực tế ảo khác với đời thực là VĐV các đội không cần tập trung tại một địa điểm nào đó. Việc này tránh được những nguy cơ có thể lây nhiễm dịch COVID-19. Thay vào đó, các đội đua sẽ kết nối với BTC giải qua Internet, cùng tranh tài thông qua một phần mềm giả lập hiện trường đua do chính BTC quy định. Để thực hiện được việc này, mỗi tay đua được trang bị một màn hình máy tính, xe đạp, roller điện tử, giá nâng bánh trước (giúp VĐV có cảm giác như đang leo dốc hoặc đổ đèo)… Tất cả thiết bị được đồng bộ thông qua kết nối bluetooth. Theo đó, mọi thông số của VĐV như tốc độ, chiến thuật… đều được roller điện tử ghi nhận và mô phỏng trên màn hình thông qua phần mềm quản lý giả lập ZWIFT.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ