Ca sĩ Nguyên Vũ: "Nói giới showbiz hoàn toàn trong sạch là không thể"

Lan Phương | 03-06-2020 - 18:46 PM

(Tổ Quốc) - "Vẫn có những nghệ sĩ đứng mũi chịu sào cho một đại gia nào đó sau lưng họ. Nhưng riêng tôi không hề có đại gia nào hỗ trợ hết" – Nguyên Vũ chia sẻ.

Nguyên Vũ là một ca sĩ nổi đình đám trong giai đoạn thập niên 2000 với nhiều bài hit. Anh cũng thành công trên lĩnh vực diễn xuất, từng được đề cử nhiều giải thưởng danh giá.

Thời gian qua, Nguyên Vũ ít xuất hiện trên truyền thông để tập trung vào công việc kinh doanh. Tại chương trình Chuyện của sao mới đây, anh lần đầu chia sẻ về công việc kinh doanh của mình.

Tình hình này cứ kéo dài thêm một vài tháng nữa sẽ trở nên vô cùng khó khăn với tôi

Hiện tại, công việc kinh doanh của tôi đang bị đình trệ, nằm im bất động. Tôi làm về kinh doanh ngành giáo dục, mở trường học tư. Nhưng công việc này đã ngưng từ trước Tết.

Ca sĩ Nguyên Vũ: Nói giới showbiz hoàn toàn trong sạch là không thể - Ảnh 1.

Từ trước Tết, tôi đã cho các em học sinh và giáo viên nghỉ để về quê ăn Tết, lo công việc cá nhân. Sau Tết lại dính ngay dịch bệnh nên chưa hoạt động lại.

Tôi không có bất cứ nguồn thu nhập nào từ bất cứ đâu để bù vào chi phí thuê mặt bằng, vay ngân hàng.

Trường tôi mở là trường quốc tế. Chính vì vậy, dù không dạy nhưng tôi vẫn phải lo chỗ ăn chỗ ở cho giáo viên nước ngoài.

Bên cạnh đó, tôi còn phải trả lương cho các bảo mẫu người Việt theo chế độ lương thất nghiệp, lương hưu. Điều này khiến tôi tốn kém rất nhiều, tháng nào cũng mất một khoản tiền lớn.

Tôi xót xa lắm, nhưng không biết phải than thở, nói ra với ai. Tất nhiên, khi kinh doanh, ai cũng phải dự trù đến những tình huống bất khả kháng như vậy. Nhưng số tiền chuẩn bị cũng chỉ lo được đến phần giới hạn nào đó mà thôi.

Nếu tình hình này cứ kéo dài thêm một vài tháng nữa sẽ trở nên vô cùng khó khăn với tôi.

Tôi đã từng kinh doanh qua nhà hàng, vũ trường rồi, nhưng không thể theo được

Nhiều người thắc mắc vì sao tôi lại chọn kinh doanh giáo dục, một lĩnh vực không liên quan tới nghề nghiệp của tôi, trong khi các nghệ sĩ khác thường kinh doanh sản phẩm liên quan trực tiếp tới họ như làm đẹp, thời trang, mỹ phẩm, phòng trà…

Ca sĩ Nguyên Vũ: Nói giới showbiz hoàn toàn trong sạch là không thể - Ảnh 3.

Thực ra, tôi đã từng kinh doanh qua nhà hàng, vũ trường rồi, nhưng không thể theo được. Kinh doanh những loại hình này đòi hỏi sự tập trung, theo sát cao độ cả ngày lẫn đêm, tốn nhiều thời gian. Tôi lại không có nhiều thời gian để làm được điều đó.

Kinh doanh giáo dục thì tốn ít thời gian hơn vì mọi thứ đã có quy trình rõ ràng, được xây dựng từ trước. Tôi chỉ việc mua giáo án, giáo trình của nước ngoài về rồi làm theo, cứ thế mô hình sẽ chạy.

Bên cạnh đó, tôi không phải người quản lý trực tiếp như hiệu trưởng, hiệu phó, thầy cô giáo. Tôi chỉ đóng vai trò nhà đầu tư thôi, nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đó là lí do vì sao tôi chọn kinh doanh ngành này. Nhưng tôi không ngờ đến trường hợp phải đóng cửa từ Tết tới giờ.

Nói giới showbiz hoàn toàn trong sạch là không thể

Nhiều người đồn thổi tôi được đại gia cho tiền nên mới có tiền để kinh doanh, đầu tư này nọ, nhưng đấy là suy nghĩ của họ thôi.

Tất nhiên, đâu đó vẫn có những trường hợp như họ nói. Nói giới showbiz hoàn toàn trong sạch là không thể. Vẫn có những nghệ sĩ đứng mũi chịu sào cho một đại gia nào đó sau lưng họ. Nhưng riêng tôi không hề có đại gia nào hỗ trợ hết.

Toàn bộ tiền kinh doanh là tiền tôi dành dụm được suốt những năm tháng đi hát. Thay vì vung tiền mua biệt thự, đồ hiệu như những người khác, tôi dành tiền để đưa vào đầu tư. Tôi coi như đó là tiền tiết kiệm cho tuổi già của mình và cho con cháu sau này.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM