• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ca sĩ Phạm Thu Hà: “Tôi làm mới nhạc Trịnh Công Sơn bằng chất thính phòng”

Giải trí 25/03/2019 17:05

(Tổ Quốc) – Ca sĩ Phạm Thu Hà được ví là “họa mi” của dòng nhạc bán cổ điển. Nhưng tới đây, chị lại bất ngờ xuất hiện trong đêm nhạc “Em còn nhớ hay em đã quên” dành tri ân đến cố nhạc Trịnh Công Sơn. Nói về sự thay đổi bất ngờ của dòng nhạc Trịnh, Phạm Thu Hà đã chia sẻ với báo Tổ Quốc và bày tỏ mong muốn sẽ được làm mới nhạc Trịnh Công Sơn bằng chất thính phòng.

Đêm nhạc "Em còn nhớ hay em đã quên" sẽ diễn ra vào ngày 31/3 tới đây, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. Chương trình diễn ra nhằm kỷ niệm 18 năm ngày nhạc sỹ Trịnh Công Sơn rời cõi tạm.

Chương trình có sự tham gia những ca sĩ đình đám như: Mỹ Tâm, Quang Dũng, Đức Tuấn, Phạm Thu Hà, Lô Thuỷ, Sacxophone Quyền Văn Minh... và đặc biệt có sự tham gia của gia đình nhạc sỹ Trịnh Công Sơn - em gái Trịnh Vĩnh Trinh.

Ca sĩ Phạm Thu Hà: “Tôi làm mới nhạc Trịnh Công Sơn bằng chất thính phòng” - Ảnh 1.

Ca sĩ Phạm Thu Hà

+ Ca sĩ Phạm Thu Hà luôn gắn bó với dòng nhạc bán cổ điển nhưng hiện tại, khán giả bất ngờ khi thấy chị hát trong đêm nhạc "Em còn nhớ hay em đã quên" – một đêm nhạc dành để tri ân cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chị có thể tiết lộ gì về điều đặc biệt này?

- Tôi muốn khẳng định rằng âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không có khoảng cảnh và rào cản với bất cứ dòng nhạc nào. Khi tôi hát "Giọt lệ thiên thu" cùng dàn nhạc trong album "Tựa như gió phiêu du" của mình với màu sắc của dòng nhạc bán cổ điển mọi người đã đón nhận một hơi thở mới trong nhạc Trịnh và rất yêu thích sự thể hiện này của tôi.

Bản thân tôi từ khi còn đi học tôi đã yêu nhạc Trịnh, cả một tuổi thanh xuân của tôi ngoài học nhạc cổ điển - nghe nhạc nước ngoài, bên cạnh đó thì nhạc Trịnh là một phần âm nhạc yêu thích mà tôi vẫn nghe mỗi đêm về.

Tôi muốn mang giọng hát đậm chất thính phòng của mình để làm mới nhạc Trịnh theo cách riêng của tôi mà vẫn không mất đi hồn cốt của nhạc Trịnh,

+ Nhiều ca sĩ nổi tiếng khi hát nhạc Trịnh đã vấp phải những ý kiến trái chiều, bản thân chị có áp lực về điều này?

- Nhạc Trịnh đẹp ở âm nhạc, sâu sắc ở ca từ. Muốn hát hay nhạc Trịnh người hát không cần là thợ hát mà dù giọng hát không được trời phú cũng có thể hát hay được, quan trọng phải hiểu được ca khúc viết về gì, nói về gì và chắc chắn người hát phải là người đã từng trải qua nhiều thăng trầm sóng gió cuộc đời mới hát hay được nhạc Trịnh.

Bản thân tôi, tôi đã chuẩn bị cho mình tiết mục thật tốt để dành tặng khán giả của chương trình "Em còn nhớ hay em đã quên".

Ca sĩ Phạm Thu Hà: “Tôi làm mới nhạc Trịnh Công Sơn bằng chất thính phòng” - Ảnh 2.

"Tôi muốn khẳng định rằng âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không có khoảng cảnh và rào cản với bất cứ dòng nhạc nào"

+ Trong đêm nhạc chị sẽ hát ca khúc nào? Và chị sẽ dùng "bí quyết" gì để chinh phục những khán giả "khó tính" hâm mộ dòng nhạc Trịnh?

- Tôi sẽ hát ca khúc gắn liền với mình đó chính là nhạc phẩm "Giọt lê thiên thu". Đây cũng là ca khúc mà những khán giả của riêng tôi đều rất yêu thích (Cười).

Bên cạnh đó tôi hát ca khúc chủ đề chương trình đó chính là: Em còn nhớ hay em đã quên, Nghe những tàn phai và 1 ca khúc song ca với nam ca sĩ Quang Dũng.

Hy vọng tiết mục của tôi cũng như của tất cả các nghệ sĩ trong chương trình sẽ làm hài lòng được khán giả, kể cả khán giả "khó tính" nhất. Và hy vọng mọi người sẽ đến xem, cổ vũ thật nồng nhiệt để các anh chị em nghệ sĩ chúng tôi được thăng hoa hơn nữa.

+ Chị có ý định sẽ ra mắt một album chuyên về dòng nhạc của Trịnh Công Sơn không?

- Thú thật, tôi luôn ấp ủ một album chỉ riêng nhạc Trịnh và cũng để khẳng định được nhạc Trịnh không khoảng cách.

Hơn hết, tôi muốn tri ân một người nhạc sĩ tài hoa và cống hiến trọn cuộc đời cho quê hương, cho âm nhạc.

+ Chị có thể tiết lộ về thời gian sẽ thực hiện album dòng nhạc Trịnh này đến với khán giả?

- Tôi dự kiến sẽ thực hiện trong năm nay.

+ Cảm ơn chị về những chia sẻ và chúc chị thành công trong đêm nhạc!

Tường Vy (Ảnh: NVCC)

NỔI BẬT TRANG CHỦ