• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

CA Thanh Hóa: Phó Chủ tịch huyện bị bắt quả tang đánh bạc tại phòng làm việc riêng ở Uỷ ban

Pháp luật 02/06/2020 07:07

(Tổ Quốc) - Đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc tại phòng làm việc riêng trong trụ sở Uỷ ban huyện Hậu Lộc, Phó Chủ tịch huyện này cùng 3 người khác bị công an bắt quả tang.

Chiều tối 1/6, Công an Thanh Hóa đã có báo cáo ban đầu gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa liên quan đến vụ bắt nhóm đối tượng đánh bạc trong đó có 1 Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc đang đánh bạc tại trụ sở Uỷ ban huyện.

Công an Thanh Hóa cho biết, tối 31/5, ông Nguyễn Văn Long (SN 1969, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc) cùng Lê Duy Hưng (SN 1967; Trưởng phòng Tài chính huyện Hậu Lộc); Trần Văn Hùng (SN 1974; Chủ doanh nghiệp, trú thị trấn Hậu Lộc) và Nguyễn Văn Đức (SN 1973, chủ doanh nghiệp trú xã Triệu Lộc) tổ chức đánh bạc tại phòng làm việc của ông Long ở trụ sở Uỷ ban huyện.

CA Thanh Hóa: Phó Chủ tịch huyện bị bắt quả tang đánh bạc tại phòng làm việc riêng ở Uỷ ban - Ảnh 1.

Thời điểm bị bắt giữ, ông Long đang giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc. (Ảnh: D.T.).

Khoảng 23h cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ập vào bắt quả tang 4 người này đang đánh bài ăn tiền bằng hình thức đánh phỏm.

Tại hiện trường, công an thu giữ trên chiếu bạc số tiền mặt 92 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan khác.

Cả 4 người sau đó được công an đưa về trụ sở cùng tang vật để phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận rủ nhau đến phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Long đánh "phỏm". Đến 23 giờ cùng ngày thì bị lực lượng Cảnh sát Hình sự bắt quả tang.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh tạm giữ hình sự 4 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Quỳnh Lưu

NỔI BẬT TRANG CHỦ