• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Các chuyên gia y tế đặt Tokyo vào tình trạng báo động cao nhất về Covid-19

Thế giới 15/07/2020 19:06

(Tổ Quốc) - Các chuyên gia y tế đã đặt Tokyo vào tình trạng báo động cao nhất vào thứ Tư về dịch Covid-19 khi có sự gia tăng đột biến gần đây về các ca lây nhiễm.

Việc bất ngờ gia tăng số ca mắc Covid-19 ở Tokyo có thể làm tăng thêm sức ép đối với các nhà hoạch định chính sách khi đang cố gắng vực dậy nền kinh tế thứ 3 thế giới.

Norio Ohmagari, giám đốc Trung tâm y tế quốc gia và sức khỏe toàn cầu Nhật Bản, cho biết, thực tế là số ca bệnh nhân đang tăng lên khá cao... Tỷ lệ lây nhiễm ở Tokyo đã ở vào mức đỏ -mức cao nhất trong bốn cấp lây nhiễm tại khu vực đô thị.

Các chuyên gia y tế đặt Tokyo vào tình trạng báo động cao nhất về Covid-19 - Ảnh 1.

Chính quyền Tokyo đang lo ngại số ca lây nhiễm Covid-19 đang tăng cao. Ảnh: Reuters.

Tỉ lệ lây nhiễm ở những người trẻ tuổi và các trường hợp không có triệu chứng đang gia tăng, ông Ohmagari nói tại một cuộc họp với các quan chức Tokyo.

Thống đốc Tokyo Yuriko Koike lặp đi lặp lại lời kêu gọi người dân Tokyo hãy cảnh giác, nói rằng: Tôi đang hiểu là chúng tôi hiện đang trong tình trạng khá nghiêm trọng.

Chính phủ Tokyo sẽ phản ứng phù hợp với quan điểm của chuyên gia, Koike nói.

Lo sợ một làn sóng lây nhiễm thứ hai tại thủ đô, các thành phố địa phương và các nhà lập pháp đối lập cũng kêu gọi chính quyền trung ương đình chỉ một chiến dịch thúc đẩy du lịch lớn "Go To" nhằm mục đích thúc đẩy du lịch nội địa.

Lãnh đạo của một số khu vực nông thôn nói rằng khi chiến dịch này được thực hiện, việc di chuyển vào và ra các khu vực có nguy cơ cao như Tokyo có thể dẫn đến việc lây nhiễm cộng đồng trong diện rộng.

Bệnh dịch ở Nhật Bản sẽ biến thành thảm họa do con người tạo ra nếu chương trình du lịch được thúc đẩy, Soichiro Miyashita, thị trưởng thành phố Mutsu ở tỉnh Aomori, cảnh báo.

Nhưng Yasutoshi Nishimura, Bộ trưởng kinh tế Nhật Bản, cho biết chính phủ sẽ thận trọng trong việc tiến hành chiến dịch này, trong đó có chính sách giảm giá cho mua sắm và thực phẩm.

Chúng tôi sẽ xem xét ý kiến của nhiều người dân trong khi theo dõi tình hình sắp tới, ông Nishimura nói.

Tại Tokyo, các trường hợp nhiễm virus mỗi ngày đã vượt quá 200 ca trong 4/7 ngày qua, con số cao nhất là 243 ca vào ngày thứ Sáu tuần trước.

Thống đốc Koike nhắc lại rằng mọi người nên tránh các nhà hàng thiếu các biện pháp kiểm dịch thích hợp. Các chuyên gia y tế cũng lưu ý rằng các bệnh viện ở Tokyo đang trở nên đông đúc khi số bệnh nhân tăng gấp đôi so với tuần trước.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ