• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Các ĐBQH đánh giá như thế nào về tân Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng?

Thời sự 24/10/2018 14:03

(Tổ Quốc) - Bên lề Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, các ĐBQH đã gửi lời chúc mừng và có những chia sẻ về tân Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng vừa được Quốc hội phê chuẩn sáng nay, 24/10.

Trả lời phỏng vấn Báo điện tử Tổ Quốc, ĐBQH đoàn Đồng Tháp- Phạm Văn Hòa chia sẻ: "Tôi hiểu và biết được Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng là chủ yếu và trong thời gian ông làm Chủ tịch Tập đoàn Viettel. Phải nói là tập đoàn đã có những đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam hiện nay, cá nhân tôi rất tin tưởng và ủng hộ ông Nguyễn Mạnh Hùng khi ông là Bộ trưởng Bộ TTTT"

Các ĐBQH đánh giá như thế nào về tân Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng?   - Ảnh 1.

ĐBQH đoàn TP HCM Phạm Khánh Phong Lan. Ảnh: Nam Nguyễn

Trong khi đó, thể hiện sự kỳ vọng với tân Bộ trưởng Bộ TTTT, ĐBQH đoàn TP HCM Phạm Khánh Phong Lan chia sẻ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng là một người có trình độ và đặc biệt là trình độ về mặt kỹ thuật, trong khi chúng ta đang tiến tới Cách mạng 4.0 cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng về CNTT.

Đây cũng là một lãnh đạo được đào tạo bài bản và đặc biệt là có quá trình và rèn luyện trong môi trường quân đội.

Các ĐBQH đánh giá như thế nào về tân Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng?   - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa cho Tân Bộ trưởng Bộ TTTT. Ảnh: Nam Nguyễn

Theo ĐB Phạm Khánh Phong Lan, do tân Bộ trưởng xuất thân từ doanh nghiệp, điều này có những thuận lợi như kinh nghiệm thực tế rất hay, không cứng nhắc, không lý thuyết nhưng đi kèm với những khó khăn nhất định.

Chính phủ đang đẩy mạnh công nghiệp 4.0, với việc phê chuẩn này, nhiệm vụ của Tân Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng là rất nặng nề. Trong chừng mực nào đó chúng ta phải cân bằng giữa việc tư tưởng, định hướng, quản lý báo chí và quản lý hạ tầng kỹ thuật để phục vụ cho sự nghiệp thông tin và truyền thông phát triển hơn.

"Có thể nói đây là Bộ trưởng thiên về kỹ thuật nên tôi kỳ vọng điều đó. Tuy nhiên Bộ trưởng chắc cũng không quên các nhiệm vụ khác. Đương nhiên với một Bộ trưởng có nền tảng kỹ thuật như vậy thì chắc chắn trong công tác sẽ thuận lợi hơn, Bộ trưởng cũng sẽ có những định hướng để có thể xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xây dựng CNTT phát triển và chúng ta tiếp cận hơn nữa với cuộc cách mạng 4.0 mà chúng ta đang có điểm xuất phát rất thấp"- bà Phạm Khánh Phong Lan cho hay./.

Song Đào- ảnh Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ