• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Các em học sinh nước ngoài hiểu hơn văn hóa Việt qua Lễ hội Tết Kỷ Hợi

Giáo dục 02/02/2019 15:39

(Tổ Quốc) - Lễ hội cũng có một không gian đặc biệt, được bố trí vừa đơn giản vừa cầu kỳ, với đủ sập gụ, tủ chè, ảnh Bác Hồ, gợi nhớ không gian Tết xưa, dành riêng làm nơi kể chuyện cho các em nhỏ và chia sẻ với các bạn nước ngoài về các câu chuyện ngày Tết.

Cùng với sự phát triển của kinh tế gia đình và hội nhập văn hóa, Tết nay đã khác Tết xưa rất nhiều. Thay bằng nấu bánh chưng, nhiều gia đình chọn mua sẵn, thay bằng đi thăm họ hàng, du lịch nước ngoài dịp Tết giờ đã trở thành lệ thường. Nhiều phong tục tập quán đang nhạt dần và dường như nhiều người không còn chờ đón Tết như xưa.

Nhưng ở một ngôi trường ở Hội An, nơi rất nhiều bạn nhỏ là người nước ngoài theo học, sự háo hức với những nét đẹp truyền thống Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn. Điều đó có được là nhờ nỗ lực của các thầy cô và học trò nhà trường trong việc duy trì các nếp cũ thông qua các hoạt động của Lễ hội Tết Kỷ Hợi vừa được trường tổ chức.

Các em học sinh nước ngoài hiểu hơn văn hóa Việt qua Lễ hội Tết Kỷ Hợi - Ảnh 1.

Các em học sinh nước ngoài thích thú tham gia lễ hội Tết Kỷ Hợi.

Chị Trần Hạnh An, người sáng lập trường Quốc tế Hội An (HAIS, www.hais.edu.vn) không chỉ là một doanh nhân thành đạt, một nhà giáo, một người mẹ 5 con, một nhà hoạt động xã hội tích cực, mà còn là một người vô cùng trân trọng những giá trị truyền thống và những nếp cũ tốt đẹp. Niềm tự hào đối với phong tục tập quán Việt Nam của chị được thể hiện thấm đẫm trong các hoạt động của nhà trường.

Nhân dịp Tết Kỷ Hợi, chị cùng nhà trường đã tổ chức một loạt các hoạt động nhằm nhắc nhở các em học sinh về những nếp cũ tốt đẹp, như gói và nấu bánh chưng, bánh tét, vẽ và làm bao lì xì, biểu diễn thời trang áo dài, viết thư pháp…

Nhiều trò chơi dân gian thú vị như nặn tò he, ném vòng, làm con giống từ lá cây, đi xích lô… lôi kéo không chỉ trẻ em mà cả người lớn cũng hào hứng tham gia.

Bên cạnh đó, một cuốn sổ tay giới thiệu về các tục lệ ngày Tết cũng được soạn công phu bằng tiếng Anh để gửi tới các bậc phụ huynh là người nước ngoài, giúp họ hiểu hơn về truyền thống Việt.

Các em học sinh nước ngoài hiểu hơn văn hóa Việt qua Lễ hội Tết Kỷ Hợi - Ảnh 2.

Các em nhỏ tập gói bánh...

Lễ hội cũng có một không gian đặc biệt, được bố trí vừa đơn giản vừa cầu kỳ, với đủ sập gụ, tủ chè, ảnh Bác Hồ, gợi nhớ không gian Tết xưa, dành riêng làm nơi kể chuyện cho các em nhỏ và chia sẻ với các bạn nước ngoài về các câu chuyện ngày Tết.

Những câu chuyện được kể không chỉ giúp các em và các bạn nước ngoài hiểu hơn ý nghĩa của những ngày này, những hàm ẩn nhân văn sâu sắc đằng sau mỗi nếp cũ, mỗi món ăn mà còn thể hiện niềm tự hào của người Việt với văn hóa của đất nước mình.

Không chỉ các em học sinh, giáo viên Việt Nam mà các giáo viên, các em học sinh cùng phụ huynh là người nước ngoài cũng tham gia hưởng ứng tích cực và vô cùng thích thú với các hoạt động trong sự kiện.

"Đây thật sự là một hoạt động có ý nghĩa, không chỉ bởi nó hướng tới duy trì những giá trị truyền thống cho con trẻ mà sự kiện này còn giúp chúng tôi hiểu và gắn bó hơn với Việt Nam", chị Kim Sambolec, phụ huynh nhà trường, chia sẻ.

Các em học sinh nước ngoài hiểu hơn văn hóa Việt qua Lễ hội Tết Kỷ Hợi - Ảnh 3.

...và được các cô hướng dẫn nấu bánh chưng, bánh tét ngày Tết.

Đặc biệt, hoạt động của trường lại càng thêm ý nghĩa khi toàn bộ tiền thu được từ bán vé vào cổng và bán các sản phẩm được sử dụng để làm từ thiện cho trẻ em nghèo vùng cao. Với phương châm "Hạnh phúc là sự sẻ chia", sau sự kiện, nhà trường đã cùng các bậc phụ huynh đi thăm trường tiểu học Tiên Lập tại xã Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam và trao tặng toàn bộ số tiền gần 15 triệu đồng cùng nhiều sản phẩm mà cô trò trường Quốc tế Hội An làm cho 42 em nhỏ và 5 người già neo đơn.

Chị Hạnh An cho biết nhà trường có kế hoạch biến hoạt động này thành hoạt động thường niên vào mỗi dịp Tết, mở cửa cho tất cả mọi người để cùng chia sẻ niềm vui và chung tay cho các em nhỏ và những người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương có cái Tết ấm cúng cùng gia đình.



Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ