• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Các khách sạn ở TPHCM, BR-VT sẵn sàng đón nhận người cách ly

Du lịch 19/03/2020 16:29

(Tổ Quốc) - Các khách sạn ở TPHCM, BR-VT sẵn sàng đón nhận người cách ly, xây dựng văn hóa đọc trong lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước là tin văn hóa, du lịch đáng chú ý tại các tỉnh Đông Nam Bộ vừa qua.

9 khách sạn, resort tại Tp.HCM đăng ký làm nơi cách ly

Theo đại diện Sở Du lịch Tp.HCM đã có 9 khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn đăng ký cách ly dịch Covid-19. Trong đó, có 2 resort đã sẵn sàng đón khách đến cách ly từ tối 18/3/2020.

Theo đó, 9 khách sạn, resort, trung tâm dã ngoại này đăng ký tham gia tham gia làm điểm cách ly Covid-19 theo 2 hình thức: Thứ nhất là nhân viên cơ sở lưu trú phục vụ khách cách ly theo hình thức có trả phí; thứ hai là cho mượn cơ sở lưu trú để làm địa điểm cách ly tập trung.

Các khách sạn ở TPHCM, BR-VT sẵn sàng đón nhận người cách ly - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Nguồn: cafef.vn

Để phòng chống dịch bệnh Covid-19, UBND Tp.HCM cho biết, thành phố sẵn sàng đưa du khách, người nước ngoài thuộc diện cần cách ly vào khu vực cách ly tập trung. Toàn bộ chi phí trong thời gian cách ly tập trung là miễn phí.

Trước đó, Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, mặc dù thành phố đưa du khách, người nước ngoài thuộc diện cách ly vào khu vực cách ly tập trung của thành phố miễn phí. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp muốn được cách ly tại khách sạn, cơ sở du lịch có điều kiện cơ sở vật chất, tiện nghi tốt hơn và có thu phí.

Vì vậy, lãnh đạo Thành phố yêu cầu Sở Du lịch nghiên cứu quy định, hướng dẫn của Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, tiến hành làm việc với chủ các khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch để nắm bắt tình hình, đánh giá khả năng hình thành các điểm cách ly có thu phí trên tiêu chí vừa đảm bảo yêu cầu cách ly cũng như đáp ứng nhu cầu của du khách. Trên cơ sở đó, đề xuất phương án trình UBND TP xem xét, quyết định.

5 khách sạn tại BR - VT đăng ký làm nơi cách ly tập trung phòng dịch

Sở Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, khách sạn Kiều Anh (257, Lê Hồng Phong, phường 8, TP.Vũng Tàu) vừa đăng ký đưa cơ sở lưu trú gồm 100 phòng làm nơi cách ly tập trung có trả phí phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, theo yêu cầu từ Bộ VHTTDL, BR-VT là 1 trong 25 tỉnh, thành trên cả nước phải chọn một số cơ sở lưu trú du lịch phục vụ việc cách ly tập trung cho người Việt Nam và người nước ngoài từ các nước có dịch nhập cảnh vào Việt Nam lưu trú có trả phí. Thực hiện chỉ đạo trên, Sở Du lịch đã kêu gọi được 4 khách sạn gồm: Minh Đạm (TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ); Long Hải Beach Resort (TT.Long Hải, huyện Long Điền), Galaxy 2 (58/3, Lê Duẩn, TP.Bà Rịa) và khách sạn Cao Su (108, Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu), tự nguyện đăng ký tổng số hơn 200 phòng.

Hiện Sở Du lịch đang phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn 5 cơ sở lưu trú trên chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ khách lưu trú cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời tiếp tục vận động Hiệp hội Du lịch, Công an tỉnh, LĐLĐ tỉnh đăng ký thêm nhà khách, khách sạn làm cơ sở cách ly trong phòng chống dịch COVID-19.

Xây dựng văn hóa đọc trong lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước

Ngày nay, các phương tiện thông tin đại chúng phát triển đa dạng và phong phú với hình thức thể hiện sinh động, hấp dẫn. Song không vì thế mà vai trò của văn hóa đọc mất đi tác dụng quan trọng trong đời sống xã hội nói chung, trong quân đội nói riêng. Vấn đề đặt ra là cần xây dựng văn hóa đọc như thế nào để cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ sức đề kháng trước mọi tác động xấu từ bên ngoài.

Tại các cơ quan, đơn vị, ban CHQS huyện, thị xã, thành phố thuộc lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bình Phước đang duy trì thực hiện hiệu quả nền nếp tủ sách pháp luật, văn hóa - văn nghệ với đa dạng loại sách, báo, truyện và tư liệu liên quan được cơ quan có thẩm quyền ban hành. Mỗi đầu sách lưu hành, trưng bày, duy trì chế độ đọc sách, báo đều được chỉ huy các đơn vị kiểm duyệt, có định hướng về giá trị thông tin và rất chú trọng những loại sách có tính giáo dục cao... nhằm đáp ứng cơ bản nhu cầu đọc, học tập của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Trao đổi về xây dựng văn hóa đọc trong LLVT tỉnh với báo Bình Phước, Đại tá Vũ Tiến Điền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Mỗi lần tổ chức ngày hội văn hóa đọc, các đơn vị có nhiều hình thức tổ chức. Có thể là các tiểu đội, đại đội luân phiên tới tham dự ngày hội để cán bộ, chiến sĩ tham quan, đọc sách. Sau triển lãm, các đơn vị còn tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ viết bài thu hoạch, kể lại cuốn sách yêu thích. Do đó, ngày hội đọc sách có hiệu ứng rất lớn, khơi gợi tinh thần yêu thích sách của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Thực tế môi trường quân đội, sách, báo giúp cán bộ, chiến sĩ tiếp cận với thông tin, tri thức phù hợp, hữu ích và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ trong quân đội, cơ quan, đơn vị. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang mang lại nhiều phương tiện tiếp cận thông tin hiện đại, sinh động và cũng đặt ra không ít thách thức đối với văn hóa đọc. Đặc biệt, trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang ra sức chống phá cách mạng nước ta bằng nhiều âm mưu và thủ đoạn thâm hiểm. Trong đó có sách, báo, phim ảnh, tài liệu xấu độc, trái với quan điểm, đường lối của Đảng, đang được chúng sử dụng như một vũ khí lợi hại hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, bôi xấu chế độ xã hội chủ nghĩa, kích động bạo lực, tuyên truyền lối sống thực dụng làm xói mòn lòng tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng để thực hiện âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ của chúng ta.

Xây dựng phong trào đọc sách, báo sâu rộng trong LLVT tỉnh là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị. Trách nhiệm của cán bộ chỉ huy các cấp là phải nghiên cứu, đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp hoạt động phù hợp với đặc điểm thực tế của cơ quan, đơn vị mình, đáp ứng yêu cầu đọc của bộ đội, nhất là vào các ngày nghỉ cuối tuần.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ