• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Các trường đại học thay đổi lịch học tập trung sau khi Hà Nội công bố ca dương tính với Covid-19 đầu tiên

Giáo dục 07/03/2020 14:49

(Tổ Quốc) - Sau khi Hà Nội công bố ca dương tính với Covid-19 đầu tiên vào đêm 06/3, các trường đại học cũng đã cân nhắc thay đổi lịch quay trở lại trường học tập trung của các sinh viên.

Học viện Tài chính sáng 07/3 đã có thông báo tiếp tục duy trì hình thức giảng dạy và học tập trực tuyến đến hết ngày 15/3 đối với các hệ đào tạo đại học (gồm cả chương trình DDP). Trước đó, ngày 06/3, Học viện đã có thông báo thực hiện hình thức giảng dạy và học tập đối với các hệ đào tạo đại học tập trung tại trường từ ngày 09/3/2020. Tuy nhiên, trong điều kiện có diễn biến mới về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại khu vực Hà Nội, Học viện đã quyết định thay đổi hình thức giảng dạy và học tập đối với các hệ đào tạo đại học.

Trường Đại học Kinh tế quốc dân sáng 07/3 đã quyết định tiếp tục kéo dài thời gian không học tập trung đến hết ngày 15/3. Sinh viên tiếp tục học tập theo phương pháp Blended learning được Nhà trường áp dụng trong thời gian nghỉ phòng dịch vừa qua, giám sát sinh viên học từ xa thông qua thời gian, địa điểm, cách tiếp cận, tiến độ học tập.

Trước đó, trong cuộc họp ngày 06/3 để triển khai công tác tổ chức học tập trung sau đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19, Nhà trường vẫn thực hiện theo đúng kế hoạch chuẩn bị cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của Trường quay trở lại học tập trung từ ngày 09/3.

Các trường đại học thay đổi lịch học tập trung sau khi Hà Nội công bố ca dương tính với Covid-19 đầu tiên  - Ảnh 1.

Trường Đại học Ngoại thương cũng đã quyết định, sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo tại cả 3 cơ sở (Trụ sở chính Hà Nội, Cơ sở II- Tp. Hồ Chí Minh, Cơ sở Quảng Ninh) tiếp tục học không tập trung trong tuần 09-15/3/2020. Trường hợp đặc biệt phải tổ chức học tập trung, các đơn vị phải xin ý kiến Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của trường trước khi triển khai.

Tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh, điều chỉnh tổ chức các lớp học phần tín chỉ của giai đoạn 1 học kỳ 2 năm học 2019-2020 của hệ đại học chính quy từ ngày 09-15/3, trong thời gian không tập trung tại trường, các lớp học sẽ tiếp tục tổ chức học tập trực tuyến trên Hệ thống LMS của trường và/hoặc bằng các công cụ giảng dạy trực tuyến thông dụng hiện nay... Đối với Cơ sở II- Tp. Hồ Chí Minh, sinh viên và học viên tiếp tục học không tập trung đến hết ngày 15/3/2020.

Ngày 06/3, Trường Đại học Sân khấu- Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh cũng đã có thông báo về việc nghỉ học đối với sinh viên để phòng tránh dịch bệnh Covid-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trường thông báo kéo dài thời gian nghỉ học tại trường của sinh viên đến hết tháng 3/2020.

Trường cũng dự kiến thời gian học online bắt đầu từ ngày 16/3, Nhà trường sẽ thông báo lịch học online và hướng dẫn cụ thể sau. Trong thời gian nghỉ học phòng dịch, trường đề nghị sinh viên có ý thức tự phòng dịch cho cá nhân, hạn chế tụ tập nơi đông người.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội ngày 06/3 đã ra thông báo tiếp tục kéo dài kỳ nghỉ của sinh viên, học viên để phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, sinh viên, học viên Nhà trường tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3 để chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Trước đó, ngày 29/02 Trường đã có thông báo về việc kéo dài kỳ nghỉ của sinh viên, học viên để phòng chống dịch bệnh Covid-19, dự kiến ngày 09/3, toàn bộ sinh viên, học viên Nhà trường sẽ quay trở lại học tập. Tuy nhiên, trước diễn biến thực tế tình hình dịch bệnh, Trường tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên, học viên.

Khánh Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ