• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Các tuyến đường xung quanh khách sạn Metropole đã trở lại bình thường sau khi Hà Nội đón Chủ tịch Kim Jong-un

Thời sự 26/02/2019 12:25

(Tổ Quốc) - Đến thời điểm hiện tại, các tuyến đường quanh Metropole đã đi lại được bình thường nhưng lực lượng an ninh vẫn túc trực.

Cùng với Melia, JW Marriott, Sofitel Legend Metropole là những khách sạn được lựa chọn để hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong-un lưu lại trong thời gian hai ngày (27-28/02) diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2. Đại diện của chính quyền Mỹ và Triều Tiên đã có nhiều ngày khảo sát các khách sạn lớn ở Hà Nội để phục vụ cho lần diễn ra Hội nghị này.

Các tuyến đường xung quanh khách sạn Metropole đã trở lại bình thường sau khi Hà Nội đón Chủ tịch Kim Jong-un - Ảnh 1.

Khách sạn Metropole, một trong những khách sạn được lựa chọn là nơi ở của các lãnh đạo


Trước đó, để đảm bảo cho Hội nghị thượng đỉnh diễn ra thành công và suôn sẻ, chính phủ Triều Tiên đã gửi phái đoàn đến Hà Nội để khảo sát các khách sạn, xác định nơi ở của nguyên thủ mình. Trong đó, khách sạn Metropole đã được ông Kim Chang – son, quan chức cấp cao của Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên khảo sát ít nhất 5 lần trong 10 ngày.

Chi tiết này đã được giới truyền thông chú ý và tập trung khá nhiều trong những ngày qua, nhiều phóng viên, báo đài quốc tế đã không ngần ngại túc trực trước cửa khách sạn để bắt được khoảnh khắc của Chủ tịch Kim Jong-un. Bên cạnh đó, lực lượng an ninh cũng được tăng cường để đảm bảo an ninh trật tự.

53421292_317677015557801_1539152739416670208_n
53421292_317677015557801_1539152739416670208_n
53067824_410114706407463_7142961432827527168_n
53067824_410114706407463_7142961432827527168_n

Đến thời điểm hiện tại, các tuyến đường quanh Metropole đã đi lại được bình thường nhưng lực lượng an ninh vẫn túc trực


Đặc biệt, khi Chủ tịch Kim Jong - un đến Hà Nội, các tuyến đường xung quanh khách sạn Metropole đều cấm các phương tiện đi lại, an ninh nhanh chóng siết chặt để đảm bảo an toàn. Thế nhưng, Chủ tịch Kim Jong-un cuối cùng đã quyết định ở tại khách sạn Melia. Do vậy, an ninh ở khách sạn Metropole đã được giãn ra.

Đến thời điểm hiện tại, các tuyến đường xung quanh Metropole không còn bị cấm. Người dân có thể đi lại tự do. Nhưng lực lượng cơ động vẫn được sắp xếp xung quanh toà nhà để đảm bảo an ninh. Thậm chí còn xây thêm một thanh chắn giảm tốc độ.


Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ