• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cách ly những người từ Pháp đến, Anh không có lựa chọn nào khác

Thế giới 14/08/2020 20:20

(Tổ Quốc) - Anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc áp dụng biện pháp cách ly 14 ngày đối với tất cả du khách đến từ Pháp do tỷ lệ nhiễm virus corona tăng cao ở đó.

Đây là thông điệp được Bộ trưởng Giao thông Anh Grant Shapps hôm thứ sáu đưa ra.

Trước đó, Anh thông báo vào cuối ngày thứ năm rằng họ sẽ áp đặt lệnh cách ly, từ 03:00 GMT ngày thứ Bảy, đối với khách đến từ Pháp, Hà Lan và Malta vì tỷ lệ lây nhiễm ở đó quá cao – động thái giáng một đòn mới vào ngành du lịch.

Pháp cảnh báo rằng họ sẽ đáp trả lại.

Cách ly những người từ Pháp đến, Anh không có lựa chọn nào khác - Ảnh 1.

Anh lo ngại về tình hình dịch bệnh tại Pháp và cần phải có hành động. Ảnh: Reuters.

Hôm thứ sáu, Shapps nói rằng ông thông cảm với những người đi du lịch nhưng họ không nên hoàn toàn ngạc nhiên, vì tình hình xung quanh đại dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp.

Ông Shapps ước tính rằng có khoảng 160.000 du khách người Anh ở Pháp sẽ bị ảnh hưởng bởi các quy tắc cách ly mới, nhưng cũng bác bỏ bất kỳ hỗ trợ đặc biệt nào, nói rằng những người này đã biết được các rủi ro trước khi đi du lịch.

Người Anh đã có 10.3 triệu chuyến đi đến Pháp vào năm ngoái, khiến nước này trở thành điểm đến bên ngoài đông đảo thứ hai, sau Tây Ban Nha. Anh cũng đón 3.6 triệu du khách từ Pháp, lượng khách lớn thứ hai sau Mỹ.

Pháp hiện nằm cùng với Tây Ban Nha trong danh sách các điểm đến bị cách ly khi đến Anh, điều có thể hạn chế các chuyến đi đến đó và khiến nhiều hãng hàng không và công ty du lịch phải đau đầu.

Tài chính của nhiều công ty trong ngành du lịch đã gần chạm đáy sau ba tháng qua, khi các kỳ nghỉ lễ bị tạm dừng. Họ cũng đã kêu gọi chính phủ Anh có một giải pháp thay thế cho việc cách ly.

Đơn vị đại diện cho 1 số hãng hàng không như British Airways, easyJet và Ryanair, cùng nhiều hãng khác, nói rằng nên áp dụng chế độ xét nghiệm để mọi người không cần phải kiểm dịch, hoặc là chỉ áp dụng kiểm dịch đối với các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, thay vì toàn bộ quốc gia.

Cổ phiếu của hãng hàng không easyJet giảm 5% trong khi IAG, công ty sở hữu British Airways, mất đi 4%. Các nhà phân tích của Goodbody cho biết lượng người di chuyển từ Anh đến Pháp chiếm 6% lượng khách của British Airways và chiếm 4,4% của easyJet trong quý 3.

Cùng với việc thực hiện chính sách cách ly, Anh cũng khuyến cáo không nên đến Pháp, trừ việc cần thiết phải di chuyển.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ