• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cái kết bất ngờ khi tài xế taxi "chặt chém" nhầm cảnh sát

Du lịch 01/06/2019 14:39

(Tổ Quốc) - Lực lượng cảnh sát Hongkong đã đóng giả làm những người thích tiệc tùng và tình cờ tóm gọn một tài xế taxi vi phạm.

Cảnh sát Hongkong đã có chuyến đi tới quận giải trí Lan Quế Phường và bắt được một tài xế taxi hôm thứ 6 này vì đã tính họ 100 đô la Hồng Kông cho hành trình 1km - gấp hơn bốn lần số tiền phải trả.

Các sĩ quan đã đón xe của nam tài xế 49 tuổi tại con đường D'Aguilar cho chuyến đi ngắn đến Holiday Inn Express Hong Kong SoHo ở phố Jervois, Sheung Wan vào khoảng 1 giờ sáng.

Cái kết bất ngờ khi tài xế taxi chặt chém nhầm cảnh sát - Ảnh 1.

Tài xế bị giữ lại vì tính phí quá đắt cho hành khách. (Nguồn: SCMP)

"Trước khi lên xe taxi, tài xế nói với các hành khách (là những sĩ quan cảnh sát giả trang-pv) giá tiền là 100 đô la Hồng Kông", một phát ngôn viên cảnh sát cho biết. Cảnh sát cho biết số tiền thông thường cho một hành trình như vậy là 24 đô la Hồng Kông.

Sau khi đến khách sạn và trả tiền xe, các cảnh sát đã thông báo thân phận và bắt giữ viên tài xế vì tội danh thu quá số tiền, với khung hình phạt tối đa là sáu tháng tù và phạt 10.000 đô la Hồng Kông.

Người tài xế này sau đó đã được tại ngoại chờ điều tra thêm.

Theo một nguồn tin của cảnh sát, Lan Quế Phường, nhà ga Peak Tram ở Trung tâm và các khu vực mua sắm ở Tsim Sha Tsui nằm trong những địa điểm du lịch mà một số tài xế taxi vô đạo đức hoạt động.

Cảnh sát cho biết họ rất quan ngại về các hành vi sai trái của giới tài xế taxi và các sĩ quan sẽ tiếp tục thực hiện hành động pháp chế để dập tắt các hoạt động như vậy, lực lượng này cho biết.

Người phát ngôn cảnh sát Hong Kong cũng cho hay, khi gặp phải các hoạt động bất hợp pháp như vậy, cộng đồng cần lưu ý các thông tin như thời gian, địa điểm, số đăng ký taxi và tên của tài xế taxi, sau đó gửi khiếu nại với cảnh sát".

Số liệu từ Đơn vị Khiếu nại Giao thông cho thấy có 2.851 khiếu nại liên quan đến dịch vụ taxi trong quý IV năm ngoái. Quá tải chiếm 451 khiếu nại. Những lí do khác bao gồm hành vi lái xe không đúng cách, bất thường về đồng hồ đo tiền và số km, và việc không đi theo con đường trực tiếp nhất.


An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ