• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cám cảnh có nhà mà không thể ở của người dân Hạ Đình sau vụ cháy kho Rạng Đông

Thời sự 08/09/2019 13:01

(Tổ Quốc) - Sau vụ nhà kho công ty Rạng Đông, Bộ TNMT công bố có đến 27,2 kg thuỷ ngân phát tán ra môi trường. Lo ngại tới sức khoẻ của những người trong gia đình, đặc biết là những cháu nhỏ, hàng trăm hộ dân cư tại khu đô thị 54 (ngõ 85 Hạ Đình) đã đi sơ tán qua nhà người quen ở tạm.

Hiện trường tan hoang vụ cháy Công ty bóng đèn phích nước Rạng Động, hàng trăm chiến sĩ PCCC xuyên đâm dập lửa6

27,2 kg thuỷ ngân phát tán ra môi trường là con số được đại diện Bộ Tài Nguyên và Môi trường công bố. 10 ngày sau vụ cháy, dù nhiều cơ quan chức năng đã lên tiếng trấn an người dân "không nên quá lo lắng" về nhiễm độc thuỷ ngân, thế nhưng các hộ dân vẫn đang lần lượt sơ tán. Hiện Bộ Quốc Phòng cũng đã vào cuộc tẩy độc khu vực bị cháy.

Cám cảnh có nhà mà không thể ở của người dân Hạ Định sau vụ cháy kho Rạng Đông (5)

Khu vực ngõ 85 Hạ Đình nằm cách hiện trường vụ cháy khoảng 150 m, sát với tường kho Rạng Đông bị cháy. Khu đô thị với 2 khu nhà cao tầng và biệt thự liền kề gồm 2 toà A1 và A2 với khoảng 300 hộ gia đình. Đến thời điểm này, số hộ gia đình còn bám trụ chỉ tính trên đầu ngón tay.

Cám cảnh có nhà mà không thể ở của người dân Hạ Định sau vụ cháy kho Rạng Đông (3)

Khu vực hành lang thường ngày đông đúc người qua lại giờ vắng vẻ đến lạ thường.

Cám cảnh có nhà mà không thể ở của người dân Hạ Định sau vụ cháy kho Rạng Đông (1)

Ông Tuấn cư dân tại toà A2 cho biết, gia đình ông có 4 nhân khẩu. Hôm nay ông về để mang nốt đồ đạc đi. Ngay sau vụ cháy xẩy ra, vì lo ngại đến sức khoẻ, nên ông đã cho toàn bộ gia đình chuyển sang nhà người quen ở Bạch Mai.

Cám cảnh có nhà mà không thể ở của người dân Hạ Định sau vụ cháy kho Rạng Đông (2)

"Khi cháy tại khu vực chung cư mùi rất nồng nặc. Tôi không biết là có những chất gì. Nhưng chắc chắn là có hại cho sức khoẻ. Đến khi có thông tin về lượng thuỷ ngân phát tán thì lúc đó tôi đã quyết định cho gia đình mình đi sang nhà người quen để ở nhờ. Không chỉ gia đình tôi mà 80%-90% các hộ dân đã đi nơi khác. Một số hộ không có người quen phải thuê nhà 2 tháng với giá rất cao", ông Tuân cho biết.

Cám cảnh có nhà mà không thể ở của người dân Hạ Định sau vụ cháy kho Rạng Đông (9)

Hai tòa chung cư chỉ còn lèo tèo vài hộ sáng đèn.

Cám cảnh có nhà mà không thể ở của người dân Hạ Định sau vụ cháy kho Rạng Đông (13)

Gia đình anh Minh Anh xếp đồ đi du lịch vài ngày. Anh cho biết, gia đình đã chuyển ra ở trọ tại một điểm khác từ sau vụ cháy, với giá thuê là 600 ngàn đồng/1 ngày. Cuối tuần gia đình quyết định đi du lịch vừa là tránh vừa để cho tư tưởng thoải mái hơn.

Cám cảnh có nhà mà không thể ở của người dân Hạ Định sau vụ cháy kho Rạng Đông (11)

"Cái cảnh có nhà mà không ở được thật sự không thể tưởng tượng được" anh Tuấn ngán ngẩm chia sẻ.

Cám cảnh có nhà mà không thể ở của người dân Hạ Định sau vụ cháy kho Rạng Đông (15)

Trong khi đó, một số người vẫn đang cố gắng tìm nhà trọ để ở tầm 2-3 tháng. Nhưng thời điểm hiện tại để tìm một căn nhà cho cả gia đình sinh sống trong một thời gian ngắn thì mức giá rất cao.

Cám cảnh có nhà mà không thể ở của người dân Hạ Định sau vụ cháy kho Rạng Đông (16)

Hầm trông xe của chung cư giờ chỉ còn thưa thớt vài chục xe.

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ