Cầm cây đánh chết hàng xóm vì "ăn hiếp" mẹ mình

(Tổ Quốc) - Bực tức vì chuyện người hàng xóm đánh mẹ mình thương tích, người đàn ông U40 ở tỉnh Quảng Nam đã cầm đoạn cây gỗ đánh đối phương tử vong.

Ngày 19/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Cúc (SN 1980, trú thôn Phước Ninh, xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) để điều tra về tội giết người.

Trước đó, tối 29/10, Cúc sang nhà mẹ thì gặp ông Đinh Hữu A. (SN 1967). Do bực tức chuyện ông A. từng đánh mẹ mình thương tích, Cúc cầm dao ra trước cổng đợi người hàng xóm.

Cầm cây đánh chết hàng xóm vì ăn hiếp mẹ mình - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Khi thấy ông A. đi xe máy ra cổng, Cúc nhặt một đoạn cây chặn xe làm nạn nhân giật mình, ngã xuống đường. Cúc cầm đoạn cây đánh vào đầu ông A. rồi kề dao vào cổ người nạn nhân hỏi: "Tại sao ông đánh mẹ tôi".

Tuy nhiên, lúc này ông A. đã bất tỉnh. Thấy vậy, Cúc vào nhà mẹ cất hung khí rồi ra lại hiện trường cùng người dân đưa ông A. đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng nên đến ngày 2/11, ông A. tử vong tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Cúc bỏ vào huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) và bị Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện, bắt giữ.

H.Nam

Tin mới