Cam phận làm vợ bé, từng định tự tử vì chồng cũ qua đời, mỹ nữ gốc Việt có màn tái giá xuất sắc với tỷ phú thuộc gia tộc giàu nhất nhì Hồng Kông

An Thanh | 08-08-2020 - 23:54 PM

(Tổ Quốc) - Đau đớn "chết đi sống lại" vì chồng cũ qua đời nhưng vài năm sau, mỹ nhân này đã kiếm được một bờ vai vững chắc, để cùng nhau đi tiếp con đường đời.

Mối tình năm 14 tuổi, cam nguyện làm vợ bé và ý định tự tử theo chồng

Ông Tĩnh Tinh (Mary Jean Reimer) là một cái tên nổi tiếng trong làng giải trí Hồng Kông thập niên 80. Cô sinh năm 1964 tại Việt Nam với bố người Hoa, mẹ là con lai Trung - Việt. Cuộc sống của gia đình khó khăn, bố mẹ Ông Tĩnh Tinh thường xuyên cãi và chia tay không lâu sau đó. Năm một tuổi, cô đã được mẹ đưa sang Hồng Kông định cư và tái hôn cùng bố dượng Lưu Diễn Tuyền - đại gia máu mặt xứ Cảng thơm. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và đam mê với diễn xuất, cô gái Tĩnh Tinh đã tham gia đóng phim và trở nên nổi tiếng từ rất sớm. Cô nổi danh với các vai diễn trong phim Tuổi Trẻ (1980), Dương Quá và Tiểu Long Nữ (1982). Thời gian đó, mỹ nhân này cũng thường xuyên được sánh vai bên cạnh các tài tử nổi danh như Trương Quốc Vinh, Huỳnh Nhật Hoa… Thậm chí còn có tin đồn cô hẹn hò với Trương Quốc Vinh nữa.

1524466752-388-tieu-long-nu-thuan-khiet-nhat-man-anh-ve-lam-dau-nha-ti-phu-hong-kong-sao-hoa-ngu4-1524273842-width600height409

doi-tu-ly-ky-tieu-long-nu-goc-viet-dinh-tu-tu-theo-chong-cuoi-cung-lam-dau-ti-phu-3-1560510598-995-width600height1035

Ông Tĩnh Tinh có nhan sắc xinh đẹp.

Năm 1978 Ông Tĩnh Tinh gặp Lưu Gia Lương là đạo diễn và diễn viên võ thuật nổi tiếng. Cô nhanh chóng sa vào lưới tình dù khi đó chỉ mới 14 tuổi. Yêu thầm suốt một thời gian dài, phải đến năm 1980 cả hai mới thành đôi do một lần được gặp gỡ riêng tư trong phòng thay đồ. Thời điểm ấy, nam diễn viên đã có vợ song sự cố chấp của Ông Tĩnh Tinh cũng có thừa, tình yêu đó vẫn không thay đổi. Ông Tĩnh Tinh từng bị tẩy chay vì thừa nhận việc "làm người thứ ba" chen chân vào gia đình người khác.

Năm 1984, cả hai nhận được sự chấp thuận của vợ cả nam diễn viên và tiến hành lễ kết hôn. Khi đó, Lưu Gia Lương đã 50 tuổi và Ông Tĩnh Tinh mới chỉ 20. Điều này khiến công chúng Hồng Kông thời điểm đó cảm thấy cực kỳ bất ngờ vì tuổi tác hai bên quá cách biệt, chưa kể chuyện nữ diễn viên xinh đẹp đồng ý làm vợ lẽ. Ông Tĩnh Tinh xuất thân trong gia đình giàu có, chắc chắn cô sẽ kiếm được người khác tốt hơn. Tuy nhiên, vì tình yêu, cô gái 20 tuổi quyết bỏ qua tất cả, cùng chồng mới xây dựng gia đình.

chuyen-tinh-sao-nu-14-tuoi-voi-truyen-nhan-hoang-phi-hong

Ông Tĩnh Tinh và đám cưới với Lưu Gia Lương.

Dù làm vợ lẽ song mối quan hệ của Ông mỹ nhân và vợ cũ của chồng rất tốt. Bản thân cô cũng từ bỏ màn ảnh và đi học Đại học để trở thành một luật sư. Lấy chồng xong, Ông Tĩnh Tinh bắt đầu sự nghiệp của riêng mình cô trở thành người dẫn chương trình truyền hình và phát thanh, nhà tư vấn bảo hiểm, tác giả sách bán chạy nhất và điều hành công ty luật của mình.

Ông Tĩnh Tinh rất yêu Lưu Gia Lương. Theo suy nghĩ bình thường của nhiều người, một người đàn ông già, nhan sắc không có gì nổi bật thì có gì để lưu luyến nhưng với mỹ nhân họ Ông, những thứ ngoài thân đó đâu ảnh hưởng gì. Trong cuộc hôn nhân này, mỹ nữ gốc Việt đã sinh cho chồng hai cô con gái.

"Kiếp trước tôi là con chim hoàng yến được Lưu nuôi nấng. Vì thế tôi được gả cho Lưu để báo ân kiếp này", Ông Tĩnh Tinh từng chia sẻ.

1507443738-sao-hoa-5-1507278038-width790height704

Tháng 6/2013, Lưu Gia Lương qua đời vì bệnh ung thư. Ông Tĩnh Tinh phải trải qua nỗi đau đớn tột cùng vì chia tay người chồng yêu dấu. Thậm chí cô còn có ý định tự tử theo chồng nhưng may mắn có vị sư chủ trị đám tang biết chuyện và khuyên can. Đồng thời, vị sư này cũng giúp cựu diễn viên tịnh tâm đổi ý và tự chủ bản thân hơn, tránh đau thương quá mà làm nên điều dại dột.

Mất đi tình yêu của đời người, người phụ nữ này từng thốt lên trong một bài phỏng vấn: "Cuộc hôn nhân của tôi và Lưu Gia Lương là tuyệt vời nhất trên đời".

f

Ông Tĩnh Tinh trong đám tang của chồng.

Cuộc hôn nhân thứ hai với tỷ phú Hồng Kông và tuyên bố quyên góp gia sản

Những tưởng Ông Tĩnh Tinh sẽ sống cô độc cho đến cuối đời vì người chồng hết mực yêu thương qua đời. Tuy nhiên, năm 2017, truyền thông Hồng Kông lần nữa xôn xao vì bắt gặp hình ảnh Ông Tĩnh Tinh hẹn hò với Hà Du Bưu (Sean Eric Mclean) trên phố. Hà Du Bưu chính là một trong tám người con của tỷ phú Eric Edward Hutong (Hà Hồng Chương) thuộc gia tộc Hutong máu mặt nhất nhì xứ Cảng thơm. Dù là tỷ phú nhưng vì tình yêu, Hà Du Bưu sẵn sàng tháp tùng bạn gái đến các siêu thị bình dân mua sắm, thoải mái xách đồ. Có tình yêu, Ông Tĩnh Tinh cũng như trẻ lại, cô và bạn trai thoải mái trao nhau nụ hôn nồng thắm hay tay nắm tay dạo phố vui vẻ.

doi-tu-ly-ky-tieu-long-nu-goc-viet-dinh-tu-tu-theo-chong-cuoi-cung-lam-dau-ti-phu-7-1560510598-364-width600height349

Theo nhiều nguồn tin tiết lộ, mối quan hệ hai bên thân thiết từ xưa do bố dượng của Ông Tĩnh Tinh có quan hệ rất tốt với gia đình họ Hà. Ông Hà Hồng Chương cực kỳ ưng ý với Ông Tĩnh Tinh và tỏ thái độ quý mến ra mặt. Cặp đôi này rất hay được ngài Hà cho đi theo tháp tùng ở nhiều sự kiện quan trọng. Dù tuổi tác hai con cũng cao nhưng ông và gia đình vẫn luôn thúc giục, cố gắng động viên họ nên duyên vợ chồng. Ông bố tích cực này còn mở facebook cá nhân cho các thành viên trong nhà. Ông không quên đề tên họ Hutong vào trước tên của Ông Tĩnh Tinh như lời khẳng định sớm muộn gì, cô cũng sẽ là con dâu trong nhà.

61e7f4aaly1g3ttk366rgj20qe0hln7d-15599858302941711901913

61e7f4aaly1g3ttk3a0ckj20iz0sgthb-1559985830302597174508

Cô dâu xinh đẹp trong lễ thành hôn.

Tuy nhiên, tháng 9/2017, lão tỷ phú này đã qua đời. Dù chưa tổ chức lễ cưới, cựu diễn viên nổi tiếng vẫn chăm lo cho lễ tang của ông Hà chu đáo và luôn sát cánh động viên Hà Du Bưu.Tháng 5/2019 vừa qua, Ông Tĩnh Tinh và Hà Du Bưu đã bí mật kết hôn. Hôn lễ được tổ chức tại Pháp theo phong cách Phật giáo và có sự chứng kiến của sáu vị sư. Chiếc nhẫn cưới của mỹ nhân gốc Việt được làm từ vàng hiếm xứ Wales, loại vật liệu mà Hoàng gia Anh cũng sử dụng trong lẽ cưới. Trong lời phát biểu kết hôn, Ông Tĩnh Tinh khẳng định tiền bạc là vật ngoài thân, bà sẽ quyên góp gia sản khổng lồ của mình để làm từ thiện. Ngay cả số nữ trang tương đương với gia tài bạc tỷ cũng được đem đi từ thiện.

Đúng là cuộc đời sẽ luôn cho chúng ta cơ hội được bắt đầu lại. Như Ông Tĩnh Tinh, cứ ngỡ rằng khi chồng cũ qua đời, con tim bà sẽ mãi mãi chẳng thể yêu thương được. Tuy nhiên, một Hà Du Bưu với sự đồng cảm, yêu thương thật lòng đã làm rung động trái tim nữ luật sư danh tiếng. Sự mở lòng và đón nhận của cựu diễn viên này cũng là điều mà nhiều người phụ nữ nên học hỏi, đừng bao giờ đóng chặt lòng mình khi chẳng may mất đi người yêu thương nhất. Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống thôi, hãy thoải mái hơn để sống đúng với tình yêu, với điều mà trái tim mách bảo.

Nguồn: Sina, Ejinsight, ArticleBio

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM