• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Campuchia tuyên bố tuân thủ "Một Trung Quốc", ủng hộ luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông

Thế giới 27/05/2020 11:13

(Tổ Quốc) - Người phát ngôn Bộ ngoại giao Campuchia Koy Kuong khẳng định nước này ủng hộ quyết định của Trung Quốc trong chương trình lập pháp liên quan đến đặc khu Hồng Kông.

Campuchia ủng hộ Trung Quốc về luật an ninh Hồng Kông

"Campuchia nhất quán tuân thủ chính sách 'Một Trung Quốc' và nhìn nhận các sự vụ của đặc khu hành chính Hồng Kông là công việc nội bộ của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa," ông Koy Kuong trả lời Tân Hoa Xã hôm thứ Bảy tuần trước, 23/5.

Ông Kuong nhấn mạnh Campuchia ủng hộ dự thảo quyết định của Trung Quốc về việc thiết lập và cải thiện hệ thống pháp lý cùng cơ chế chấp pháp đối với Hồng Kông, nhằm bảo đảm an ninh quốc gia.

Theo quan chức này, dự thảo luật an ninh quốc gia của Trung Quốc - với tầm nhìn nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và chủ quyền, trên cơ sở Hiến pháp Trung Quốc và Luật cơ bản của Hồng Kông, là quyền chủ quyền của Trung Quốc trong vai trò một quốc gia độc lập.

"Campuchia mong muốn nhìn thấy đặc khu Hồng Kông tiến bộ và thịnh vượng trong hòa bình, ổn định, hòa hợp và không chịu sự tác động từ bên ngoài," ông Kuong nói.

Vào chiều ngày thứ Hai, 25/5, Quốc hội Trung Quốc khóa XIII đã tổ chức phiên toàn thể lần thứ 2 trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 3, nghe và xem xét báo cáo công tác của Ban thường vụ Quốc hội - đề cập nguyên nhân soạn thảo và đưa ra dự luật An ninh quốc gia tại Hồng Kông.

Ủy viên trưởng Ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc, ông Lật Chiến Thư, nói dự luật an ninh quốc gia là biện pháp quan trọng nhằm kiên trì và hoàn thiện hệ thống "một quốc gia, hai chế độ", cũng như quản lý Hồng Kông theo luật pháp, bảo vệ trật tự và Hiến pháp tại đặc khu.

Ông Lật khẳng định chương trình lập pháp này sẽ cung cấp sự bảo đảm mạnh mẽ về pháp lý để Trung Quốc bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và lợi ích phát triển của đất nước, bảo đảm thịnh vượng và ổn định bền vững tại Hồng Kông.

Giới chức cấp cao chính phủ Trung Quốc, gồm Ngoại trưởng Vương Nghị, đã bác bỏ những quan ngại từ phương Tây rằng đạo luật mới có thể làm tổn hại đến mức độ tự trị mà Bắc Kinh cam kết trao cho Hồng Kông sau khi tiếp nhận đặc khu này từ Anh năm 1997. Ông Vương tuyên bố dự luật an ninh là "công việc nội bộ của Trung Quốc" và "không cho phép sự can thiệp từ bên ngoài".

Mỹ xúc tiến đối đầu Trung Quốc

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin, các nhà lập pháp Mỹ ngày 26/5 (giờ miền Đông) tỏ thái độ gia tăng sức ép nhằm vào Trung Quốc liên quan đến dự luật an ninh Hồng Kông.

Các thượng nghị sĩ Mỹ đã đề xuất dự luật cho phép cấm vận bất kỳ ai có vai trò trong việc vi phạm "nghĩa vụ của Trung Quốc đối với Hồng Kông theo Tuyên bố chung [Trung Quốc-Anh] và Luật cơ bản".

Trong khi đó, tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời khi đề cập khả năng sẵn sàng cấm vận Trung Quốc trong vấn đề Hồng Kông:

Chúng tôi đang hành động ngay lúc này... Mọi người sẽ được biết [về biện pháp của Mỹ] vào trước cuối tuần. Hết sức mạnh mẽ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ở một diễn biến khác, các hãng truyền thông Hồng Kông - gồm tờ SCMP và đài RTHK - ngày 27/5 đưa tin dự thảo luật an ninh quốc gia của Trung Quốc đã được sửa đổi bất ngờ theo hướng mở rộng phạm vi - không chỉ nhằm vào những hành vi, mà gồm cả các hoạt động "nguy hại nghiêm trọng tới an ninh [Trung Quốc]".

Dự luật an ninh sẽ được Quốc hội Trung Quốc bỏ phiếu ngày 28/5. Theo Tân Hoa Xã, tính đến 21h ngày 26/5 (giờ địa phương), đã có hơn 1.1 triệu cư dân Hồng Kông liên danh ký vào bản hành động có tên "Ủng hộ luật an ninh quốc gia".

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

Hải Võ

NỔI BẬT TRANG CHỦ