• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Campuchia viết sách ca ngợi ông Hun Sen là "người hùng lội ngược dòng" trong đại dịch COVID-19

Thế giới 27/05/2020 19:40

(Tổ Quốc) - Những chính sách của ông Hun Sen trong đại dịch COVID-19 sẽ được tổng hợp trong một cuốn sách xuất bản đầu tháng tới.

Theo Phnom Penh Post, cuốn sách sẽ có tiêu đề tiếng Anh là "Hun Sen: The dashing hero who went against the current to fight Covid-19" (tạm dịch: Hun Sen: Người hùng lội ngược dòng trong cuộc chiến chống COVID-19). Nội dung cuốn sách đang được tổng hợp bởi các cố vấn của ông Hun Sen và Hội nhà văn Khmer (KWA).

Theo Pov Sok, cố vấn của ông Hun Sen, sách sẽ nhấn mạnh những biện pháp của chính phủ trong quá trình kiểm soát virus corona để thế hệ trẻ có thể hiểu về những sự kiện xảy ra xung quanh đại dịch.

Ông Sok nói: "Tại Campuchia, chính quyền đã áp dụng những biện pháp tốt. Chúng tôi không gặp nguy hiểm trong cuộc sống thường ngày. Chúng tôi có các ca nhiễm bệnh, nhưng đã chữa được cho tất cả và họ đang dần hồi phục".

"Quan trọng hơn hết, chúng tôi đã kiểm soát được virus khá tốt. Như ông Hun Sen nói, Campuchia là một nước nhỏ nhưng có trái tim lớn. Chúng tôi đã hỗ trợ người dân ở 41 quốc gia, bao gồm hơn hơn 600 người Mỹ."

"Chúng tôi rất hào phóng. Chúng tôi tuy là một quốc gia nhỏ từng chịu chỉ trích, nhưng đã làm tốt ở khu vực và trên thế giới. Chúng tôi khuyến khích xuất bản cuốn sách này và hi vọng nó sẽ hòa giải những chỉ trích giữa chúng tôi với các nước khác".

Ông Sok cho biết cuốn sách sẽ nói về một số sự kiện xoay quanh ông Hun Sen. Ví dụ, có thể kể tới những động thái đầu tiên ông Hun Sen làm trong cuộc chiến chống virus, tới tỉnh Preah Sihanouk sau khi cho phép tàu du lịch MS Westerdam cập cảng Sihanoukville.

Tàu Westerdam có hơn 2.000 người trên khoang và từng bị nhiều quốc gia từ chối nhập cảnh.

Tại thời điểm đó, ông Hun Sen muốn mọi người hiểu ý nghĩa khi ông nói rằng căn bệnh thực sự không phải là COVID-19, mà là nỗi sợ hãi.

"Vậy nên, ông ấy khuyên chúng tôi không nên quá lo lắng. Ông Hun Sen lo ngại rằng chúng tôi quá quan tâm tới dịch bệnh. Khi quá lo lắng, chúng tôi sẽ không thể đối phó được với virus và trở nên bối rối. Vậy nên ông Hun Sen đã áp dụng các biện pháp hợp lí để ngăn điều đó xảy ra," ông Sok cho biết.

Cuốn sách sẽ viết về những bước tiếp theo mà ông Hun Sen đã sử dụng, bao gồm kêu gọi người dân áp dụng các biện pháp giữ gìn vệ sinh để ngăn ngừa sự lây lan của dịch, ví dụ như rửa tay, đeo khẩu trang và khăn quàng cổ.

Ông Hun Sen cũng yêu cầu chính quyền chuẩn bị các trang thiết bị điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Khoảng 2.500 bản in cuốn sách sẽ được xuất bản và phân phối tới các thư viện trên khắp cả nước.

Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế của Học viện Hoàng gia Campuchia Kin Phea nói ông đã phê duyệt xuất bản cuốn sách bởi nó đã được soạn bởi đội ngũ lãnh đạo cấp cao và sẽ dạy thế hệ sau này về những sự kiện xoay quanh COVID-19.

"Nhưng việc xuất bản sách ở Campuchia khá khó khăn. Do nhu cầu đọc sách hạn chế nên sẽ rất khó để nhận được sự ủng hộ từ độc giả. Sách sẽ được viết nhưng sẽ không có nhiều người đọc," ông nói.

Ông Kin Phea nói thêm rằng nếu cuốn sách chỉ ca ngợi ông Hun Sen và không phác họa bức tranh thực tế rõ ràng, nó sẽ mất đi giá trị.

Theo các số liệu chính thức, Campuchia chỉ có 124 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, 122 ca đã hồi phục, 1 ca nguy kịch, không trường hợp nào tử vong.

Tất Đạt

NỔI BẬT TRANG CHỦ