• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cán bộ coi thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 cần cẩn trọng để tránh các "lỗi" sẽ bị xử lý như đợt đầu

Giáo dục 16/08/2020 08:57

(Tổ Quốc) - Sau khi đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 kết thúc, đánh giá chung của lãnh đạo Bộ GDĐT "Kỳ thi đảm bảo được cả 2 mục tiêu an toàn sức khỏe cho thí sinh, cán bộ làm thi, phụ huynh học sinh và an toàn Quy chế thi". Tuy nhiên, vẫn còn hơn 26.000 thí sinh sẽ tham gia thi đợt 2 Kỳ thi này trong thời gian tới...

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 là một Kỳ thi rất đặc biệt, diễn ra trong điều kiện phức tạp khi lần đầu tiên tổ chức vào tháng 8, thời tiết xấu, có nguy cơ sạt lở, lũ quét cao, dịch COVID-19 lại bùng phát trở và diễn biến phức tạp.

Kỳ thi đã được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, các địa phương có sự chuẩn bị và tổ chức chu đáo, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng Quy chế và an toàn phòng chống dịch.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh, "dù là một năm có nhiều khó khăn, vất vả trong tổ chức thi, nhưng các địa phương đều có phương án chuẩn bị sẵn sàng để tổ chức Kỳ thi an toàn, nghiêm túc".

Tuy nhiên, trong kỳ thi đợt 1 cũng có những sự cố đáng tiếc xảy ra khiến nhiều thí sinh bị ảnh hưởng do lỗi của giám thị.

Tại 3 địa phương là Bắc Ninh, Điện Biên, Bình Phước do cán bộ coi thi ký nhầm ô "Cán bộ chấm thi", cán bộ coi thi phát đề chậm cho thí sinh nhưng không bù giờ làm bài mà vẫn thu bài khi trống báo hết giờ và nhầm lẫn trong việc thi sinh được miễn môn thi, khiến quyền lợi của thí sinh bị ảnh hưởng.

Hay tại Hội đồng thi tỉnh Quảng Ninh xảy ra sự cố in sao thiếu đề thi cho thí sinh khiến thời gian làm bài của thí sinh bị ảnh hưởng. Hội đồng đã xử lý theo hướng cho thí sinh làm bù giờ đúng bằng thời gian thiếu, nên thí sinh không phải thi lại.

Cán bộ coi thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 cần cẩn trọng để tránh các "lỗi" sẽ bị xử lý như đợt đầu - Ảnh 1.

Hơn 100 thí sinh phải làm lại bài thi tốt nghiệp THPT 2020 do lỗi của cán bộ coi thi (ảnh minh họa)

Mặc dù sáng 11/8, 123 thí sinh ở các tỉnh Bắc Ninh, Điện Biên và Bình Phước đã phải làm bài thi lại bằng đề dự phòng, trong đó, 7 thí sinh ở Bắc Ninh phải làm lại bài thi môn Ngữ văn, 115 thí sinh ở Điện Biên và 1 thí sinh ở Bình Phước thi lại môn Địa lí.

Thời điểm này việc thi lại đã hoàn tất, các em thí sinh cũng đã hoàn thành các bài thi của mình dù kết thúc Kỳ thi chậm hơn so với các bạn thi cùng đợt. Các cán bộ chấm thi cũng đang gấp rút hoàn thành nhiệm vụ của mình để kịp hoàn tất công tác chấm thi trước ngày 26/8.

Thế nhưng, cũng có ý kiến cho rằng các em phải thi lại nên tâm lý bị ảnh hưởng, do đó kết quả có thể sẽ không được tốt như khi làm các bài thi lần đầu, hay tại sao các giám thị đã được tập huấn công tác coi thi, các Hội đồng thi cũng dành hẳn 1 buổi sáng ngày 08/8 để phổ biến lại Quy chế thi, quán triệt các nội dung của công tác coi thi tới các giám thị, nhân viên, thành viên của Hội đồng thi mà các giám thị vẫn để xảy ra sai sót cơ bản như vậy?

Liên quan đến những giám thị mắc sai phạm trong Kỳ thi này, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT cho biết, Ban Chỉ đạo thi quốc gia đã chỉ đạo các Sở GDĐT liên quan căn cứ quy chế thi và các văn bản khác về cán bộ, công chức, viên chức để xem xét, xử lý nghiêm 18 cán bộ coi thi.

Những lỗi sai khiến các cán bộ coi thi bị xử lý kỷ luật trong đợt 1 kỳ thi tốt nghiêp THPT 2020 cũng là bài học để trong lần tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 tới đây, Hội đồng thi các địa phương, các trưởng điểm thi cần phổ biến, quán triệt thật kỹ đến từng cán bộ coi thi, nhân viên, các thành viên coi thi... tránh không để lặp lại các sự việc đáng tiếc như vậy, vừa ảnh hưởng tới thí sinh, vừa tốn kém tiền của, công sức, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 vẫn ảnh hưởng tới mọi người.

P.Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ