• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cán bộ Thanh tra Chính phủ nhận 400 triệu của mẹ liệt sỹ bị chấm dứt hợp đồng lao động

Thời sự 19/03/2019 18:24

(Tổ Quốc) - Chiều nay, 19/3, Tổng Thanh tra Chính phủ đã quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với ông Hoàng Đức Cần từ ngày 19/3.

Theo đó, căn cứ quy định của pháp luật và mức độ vi phạm của ông Hoàng Đức Cần, Tổng Thanh tra đã quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Cần từ ngày 19/3.

Trước đó, ngay sau khi có thông tin phản ánh vụ việc liên quan đến ông Hoàng Đức Cần - lao động hợp đồng, làm việc tại Phòng Quản trị, Văn phòng Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra, xác minh thông tin và yêu cầu ông Hoàng Đức Cần viết bản tường trình.

Cán bộ Thanh tra Chính phủ nhận 400 triệu của mẹ liệt sỹ bị chấm dứt hợp đồng lao động - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Báo Dân Trí

Căn cứ quy định của pháp luật và mức độ vi phạm của ông Hoàng Đức Cần, Tổng Thanh tra đã quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Hoàng Đức Cần kể từ ngày 19/3/2019.

Đồng thời thông tin vụ việc đến cơ quan có chức năng để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Sự việc cụ thể như sau: Bà Lê Thị Tích (sinh năm 1928, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa- Vũng Tàu) được giới thiệu nhờ ông Hoàng Đức Cần giúp đỡ tranh chấp đất đai ở địa phương. Tổng số tiền gia đình bà Tích đã vay mượn để đưa cho ông Cần khoảng 400 triệu đồng.

Tháng 12/2017, Tòa án Nhân dân huyện Xuyên Mộc đưa vụ tranh chấp ra xét xử và tuyên buộc gia đình bà Tích phải dỡ hết nhà cửa, giao đất cho người khác. Gia đình bà Tích sau đó đã nhiều lần gọi điện thoại cho ông Cần nhưng ông này tránh né, gia đình đã gửi đơn tố cáo tới các cơ quan báo chí và Thanh tra Chính phủ.

Sau khi báo chí đăng tải thông tin, ông Cần đã liên lạc với gia đình bà Lê Thị Tích để xin trả lại số tiền 400 triệu đồng./.

Thái Tùng

NỔI BẬT TRANG CHỦ