• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cận cảnh bức tường xanh hiếm có giữa hầm chui ở Hà Nội giúp người dân "giải nhiệt" ngày nắng nóng

Thời sự 30/07/2022 07:43

(Tổ Quốc) - Nhiều người dân đi qua khu vực hầm chui Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long bắt gặp hàng cây leo xanh mát, phần nào dịu đi sự gay gắt của nắng mùa hè ở Thủ đô Hà Nội.

Cận cảnh bức tường xanh hiếm có giữa hầm chui ở Hà Nội giúp người dân giải nhiệt ngày nắng nóng - Ảnh 1.

Những ngày gần đây, người dân không khỏi ngỡ ngàng khi đi qua khu vực hầm chui Trung Hòa, đoạn Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) khi chứng kiến hàng dây leo xanh mướt hai bên đường

Cận cảnh bức tường xanh hiếm có giữa hầm chui ở Hà Nội giúp người dân giải nhiệt ngày nắng nóng - Ảnh 2.

Đây có thể coi là một điểm nhấn giữa những toà chung cư, nhà cao tầng tại Hà Nội

Cận cảnh bức tường xanh hiếm có giữa hầm chui ở Hà Nội giúp người dân giải nhiệt ngày nắng nóng - Ảnh 3.

Theo tìm hiểu, đây là loại cây cúc tần Ấn Độ. Nó còn có một tên gọi khác là cây mành trúc và tên khoa học của loại cây này là Vernonia Eliptica. Đây là loại cây có hoa và thuộc vào họ Cúc. Loài cây này có nguồn gốc và xuất xứ đến từ Ấn Độ

Loại cây leo này phát triển rất tốt, được nhiều người trồng ở ban công, sân thượng để che nắng, tạo bóng mát cho nhà ở. Ngoài ra, người dân cũng hay trồng ở những nơi kinh doanh như quán cafe, nhà hàng, cảnh quan độ thị, khách sạn, khu Resort...

Cận cảnh bức tường xanh hiếm có giữa hầm chui ở Hà Nội giúp người dân giải nhiệt ngày nắng nóng - Ảnh 5.

Do đặc tính dễ phát triển nên cây có thể dài hàng chục mét

Cận cảnh bức tường xanh hiếm có giữa hầm chui ở Hà Nội giúp người dân giải nhiệt ngày nắng nóng - Ảnh 6.

Giữa thời tiết oi bức 37-38 độ C ở Hà Nội những ngày qua, khi đi qua khu vực hầm chui này, nhiều người có cảm giác mát mẻ hơn

Cận cảnh bức tường xanh hiếm có giữa hầm chui ở Hà Nội giúp người dân giải nhiệt ngày nắng nóng - Ảnh 7.
Cận cảnh bức tường xanh hiếm có giữa hầm chui ở Hà Nội giúp người dân giải nhiệt ngày nắng nóng - Ảnh 8.

Theo một số người kinh doanh cây cảnh cho biết, đây là giống cây leo rủ dễ trồng, hầu như không bị sâu bệnh, chỉ cần tưới nước hằng ngày và cung cấp chất dinh dưỡng định kỳ

Cận cảnh bức tường xanh hiếm có giữa hầm chui ở Hà Nội giúp người dân giải nhiệt ngày nắng nóng - Ảnh 9.

Loài cây cúc tần Ấn Độ không bị rụng lá sinh lý vào mùa đông, vì vậy cây luôn phát triển xanh tốt, khi hoa nở có màu hồng nhạt

Cận cảnh bức tường xanh hiếm có giữa hầm chui ở Hà Nội giúp người dân giải nhiệt ngày nắng nóng - Ảnh 10.

Không những được nhiều người chơi cây lựa chọn để trồng bởi ngoài xanh tốt về mặt thẩm mỹ, loài này còn có ý nghĩa cho sự trường tồn, mạnh mẽ và dẻo dai

Clip: Bức tường xanh hiếm có giữa hầm chui ở Hà Nội

Đinh Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ