• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cận kề ngày thi vào lớp 10, học sinh và phụ huynh Hà Nội cùng “lâm trận” ôn luyện

Giáo dục 26/05/2019 09:01

(Tổ Quốc) - Chỉ còn một tuần nữa là kỳ thi vào lớp 10 vào các trường THPT tại Thủ đô sẽ bắt đầu, đây là thời điểm các học sinh tập trung ôn luyện cao độ, cùng với các con, nhiều phụ huynh cũng không hề có ngày nghỉ để ôn tập cùng con.

Theo lịch thi vào lớp 10 của Sở GDĐT Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập sẽ diễn ra trong hai ngày 02-03/6.


Cận kề ngày thi vào lớp 10, học sinh và phụ huynh Hà Nội cùng “lâm trận” ôn luyện  - Ảnh 1.

Học sinh ổn định tâm lý trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập (ảnh minh họa)

Trước sự cạnh tranh căng thẳng vào lớp 10 công lập khi kỳ thi đã cận kề, những ngày này các em học sinh phải căng mình ôn luyện. Em Nguyễn Tú Minh (THCS Việt Hưng) cho biết, để chuẩn bị cho kỳ thi này em đã phải tập trung học từ ngay đầu năm lớp 9. Ngoài học ôn tại trường, Tú Minh còn theo học tại các lớp ôn thi do giáo viên có tiếng dạy, vì thế hầu như cả năm lớp 9 em không có ngày nghỉ, nhất là từ đầu học kỳ II tới giờ. Mặc dù có lợi thế là ngoại ngữ nhưng Tú Minh cũng không chủ quan trong quá trình ôn tập để mong được kết quả cao, đỗ vào trường mà mình lựa chọn.

Khi được hỏi về môn Lịch sử là môn thi thứ 4 trong các môn học thi, Minh nói, bản thânkhông áp lực vì học ôn đều cả 6 môn trong dự kiến thi. Thế nhưng theo bố mẹ của nữ sinh này thì cả nhà cũng phải cùng ôn tập với con, bố hỏi, con trả lời, quên đâu thì mẹ sẽ nhắc đó để nhớ được các ngày tháng, sự kiện lịch sử…

Trong lúc đợi đón con, chị Nguyễn Thị Hiền (phụ huynh có con thi vào lớp 10 năm nay ở Hà Nội) cho biết, "thời gian nghỉ cuối tuần của gia đình dành hết cho việc đưa đón con đi học. Bốn môn thi thì cả 4 môn gia đình đều tìm các thầy giỏi để luyện cho con, mà các thầy đâu có tập trung ở một chỗ, thầy nào cũng đông học sinh theo nên hai vợ chồng chị thay nhau đưa đón con. Con học vất vả thì bố mẹ cũng phải vất vả theo con thôi, chỉ mong cháu có được kết quả tốt, đỗ vào lớp 10 THPT Việt Đức để đỡ tốn kém", chị Hiền chia sẻ.

Hiện đang là thời gian học sinh nhận Phiếu báo dự thi vào lớp 10 tại nơi mình đang học (từ 24-26/5). Các thí sinh tự do, thí sinh tỉnh khác đăng ký nguyện vọng dự thi vào lớp 10 của các trường THPT năm học 2019-2020 sẽ nhận Phiếu báo dự thi tại phòng giáo dục quận, huyện, thị xã thuộc Hà Nội.

Riêng học sinh tỉnh khác đăng ký dự thi vào trường THPT Chu Văn An sẽ nhận "Phiếu đăng ký dự thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020" tại Phòng GDĐTquận Cầu Giấy. Phiếu báo dự thi phải dán ảnh thí sinh và đóng dấu giáp lai. Theo thống kê của Sở GDĐT Hà Nội, trong năm học 2019-2020, Hà Nội có 122 trường THPT công lập tuyển mới 67.235 học sinh vào 1.513 lớp. Trong đó, 4 trường THPT có lớp chuyên tuyển mới 2.435 học sinh và 67 lớp (riêng hệ chuyên tuyển mới 1.750 học sinh và 50 lớp); 110 trường THPT công lập tuyển mới 62.055 học sinh và 1.383 lớp; 8 trường THPT công lập tự chủ tuyển mới 2.745 học sinh và 63 lớp.

Tổng số học sinh đăng ký vào lớp 10 không chuyên trường THPT công lập tại Hà Nội năm học 2019-2020 là 85.873 học sinh (kể cả tuyển thẳng). Như vậy, sẽ có khoảng 23.000 học sinh không thể vào học các trường THPT công lập.

Đối với các trường THPT chuyên hoặc có lớp chuyên, sự cạnh tranh còn khốc liệt hơn ở số thí sinh đăng ký dự thi với chỉ tiêu của trường. Trong năm học 2019-2020, trường THPT chuyên Ngoại ngữ có 4.476 thí sinh đăng ký dự thi trong khi trường chỉ có 339 chỉ tiêu vào các lớp tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật Bản và Hàn Quốc, tỷ lệ chọi vào trường là 1/14. Còn trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội chỉ tuyển 350 chỉ tiêu vào lớp 10 toán, tin, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn và tiếng Anh./.

K.Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ