Cẩn thận với những cây cảnh có độc được trồng phổ biến trong nhà

(Tổ Quốc) - Bạn sẽ khá bất ngờ khi biết rằng, những loại cây cảnh trong nhà vốn dĩ quen thuộc và thường thấy này lại có thể gây chết người nếu chẳng may "nếm thử".

Có rất nhiều cái chết thương tâm, chủ yếu là những trường hợp của các em nhỏ. Vốn dĩ cây cảnh trong nhà thường chứa chất độc, thậm chí là cực độc nếu ăn phải khiến lưỡi bị tê, tinh thần hoảng loạn, não gần như ngưng hoạt động, mắt lờ đờ... vì chúng thường là cây hút các độc tố trong không khí.

Vì thế, "lợi bất cập hại", bạn nên chú ý việc chọn lựa cây trồng cũng như chia sẻ với con những thông tin cần thiết để tránh những trường hợp thương tâm có thể xảy ra.

Dưới đây là một số loại cây trồng có độc được các chuyên gia cảnh báo không nên trồng trong nhà mà bạn có thể tham khảo.

1. Cây kim tiền

Vài tháng trước đây, cộng đồng mạng từng "dậy sóng" vì trường hợp một em bé 15 tháng tuổi trong lúc nghịch chơi có bứt lá cây kim tiền để "nếm thử". Dù ông ngoại đã phát hiện và lấy ra ngay nhưng bé đã khóc nhiều, mặt có biểu hiện đỏ ửng, miệng bị sưng phồng lên.

Cẩn thận với những cây cảnh có độc được trồng phổ biến trong nhà - Ảnh 1.

Theo nghiên cứu của ĐH Copenhagen, cây kim tiền có thể loại bỏ 0,01mol/m2 các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi như benzene, toluene, ethylbenzene và xylen mỗi ngày. Khi bị trúng một trong những loại độc tố này, bệnh nhân có thể bị ngứa chân tay, miệng nóng rát mạnh, họng sưng, khó thở thậm chí ngạt thở, co giật, hôn mê dẫn đến tử vong...

2. Cây vạn niên thanh

Mới đây, một người mẹ có cô con gái nhỏ 4 tuổi tên là Nashwa đã phải lên mạng xã hội viết bài cảnh báo. Nội dung của bài cảnh báo chính là người mẹ nhận thấy con gái chạy lại gần phía mình, khóc nức nở và không nói được. Người mẹ kiểm tra không thấy có vết bầm tím nào trên người. Con gái sau khi được mẹ trấn an đã kể lại cô đã cắn lá của cây vạn niên thanh.

Cẩn thận với những cây cảnh có độc được trồng phổ biến trong nhà - Ảnh 2.

Được biết, loại cây này chứa các tinh thể canxi oxalate hình kim gọi là raphides (tinh thể kim). Khi dính vào miệng, nhựa cây vạn niên thanh có thể gây ra nhiều triệu chứng khó chịu bao gồm tê, kích ứng miệng, chảy nước dãi quá nhiều và sưng cục bộ.

Vạn niên thanh được xem là loại cây cảnh trồng nhiều trong nhà. Tuy nhiên không phải ai cũng biết rằng, nhựa cây có thể khiến người ăn phải bị tê môi, đỏ lưỡi, nói khó, ngứa họng... Nếu ăn phải hoa, quả của loại cây này còn có thể bị ngộ độc.

3. Cây trầu bà vàng

Ở những kệ trang trí, kệ tivi hay các khung cửa sổ, dễ nhận thấy mọi người khá ưa chuộng trồng những chậu, giỏ trầu bà vàng. Đây được xem là loại cây cảnh có chứa độc tố cực mạnh. Thân và lá chứa nhiều oxalate canxi. Nếu nuốt phải có thể gặp các triệu chứng sưng miệng, chảy nước dãi, nôn mửa... Với hàm lượng nhiều có thể gây khó thở, đau họng dẫn đến tử vong.

Cẩn thận với những cây cảnh có độc được trồng phổ biến trong nhà - Ảnh 3.

4. Cây đỗ quyên

Vào dịp Noel hoặc Tết đến xuân về, nhiều gia đình ưa thích trồng những chậu đỗ quyên rực rỡ trong nhà. Cây có tên khoa học là Rhododendron occidentale. Tất cả các bộ phận của cây có chứa chất độc Andromedotoxin và Arbutin glucoside. Người bị ngộ độc do loại cây này thường có triệu chứng buồn nôn, chảy nước dãi, ói mửa, uể oải, chóng mặt... Một lượng 100 đến 225 gram lá của cây đỗ quyên này có thể gây ngộ độc nặng cho trẻ em 25kg.

Cẩn thận với những cây cảnh có độc được trồng phổ biến trong nhà - Ảnh 4.

5. Thiên điểu

Thiên điểu được trồng làm cảnh ở hiên nhà hay ban công. Đây là các vị trí trẻ em rất thích vui chơi, trải nghiệm. Trong hoa và hạt của cây thiên điểu có nhiều chất gây ngộ độc đường ruột. Khi ăn phải có thể khiến người bị chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy.

Cẩn thận với những cây cảnh có độc được trồng phổ biến trong nhà - Ảnh 5.

6. Cây thiết mộc lan

Thiết mộc lan được ưu ái trồng ở lối vào nhà, bếp hoặc phòng khách. Cùng với kim tiền, đỗ quyên thì thiết mộc lan là loại cây dễ sống, có ý nghĩa phong thủy phát lộc, phát tài. Tuy nhiên khi trồng, bạn cũng cần lưu ý lá của loại cây này có chứa hoạt chất làm tăng tiết nước bọt. Nếu vô tình ăn phải có thể xảy ra các triệu chứng nôn mửa, sốt nặng, rối loại tiêu hóa.

Cẩn thận với những cây cảnh có độc được trồng phổ biến trong nhà - Ảnh 6.

7. Cây xương rồng cảnh

Mọi người vẫn thường trồng xương rồng ở bàn làm việc, trong phòng khách hay ngoài ban công. Những cây xương rồng cảnh được trồng với lý do giảm bớt ánh sáng xanh và các chất độc hại khác. Một số nhà nghiên cứu cho biết, mủ cây xương rồng có thể làm phồng rộp da và niêm mạc mắt của trẻ nếu vô tình đụng phải. Cha mẹ cần chú ý nhắc nhở con tránh xa loại cây này. Đồng thời, nên đặt những chậu cây xương rồng ở các vị trí trẻ ít hoạt động, nô đùa để tránh trường hợp vô tình gây hại cho con.

Cẩn thận với những cây cảnh có độc được trồng phổ biến trong nhà - Ảnh 7.

Trồng cây cảnh trong nhà là một việc vô cùng hữu ích, có thể giúp tạo những mảng xanh trong lành, thanh lọc không khí. Tuy nhiên, bố mẹ cần lựa chọn những cây trồng phù hợp, đặt ở những vị trí hợp lý và có những bài học thật dễ hiểu để các con có thể biết được tác hại nếu ăn phải giúp không có trường hợp xấu nào có thể xảy ra.

Nhật Ánh

Tin mới