• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cảng hàng không Vân Đồn chuẩn bị đón chuyến bay quốc tế đầu tiên vào cuối tháng 5 tới

Kinh tế 27/04/2019 17:17

(Tổ Quốc) - Cảng hàng không Vân Đồn sẽ tổ chức đón tàu bay B373- 800 xuất phát từ Sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến (Trung Quốc) - cất cánh dự kiến lúc 23h5 phút và hạ cánh tại Vân Đồn vào 1h30 phút ngày 27/5 tới.

Cảng hàng không Vân Đồn chuẩn bị đón chuyến bay quốc tế đầu tiên vào cuối tháng 5 tới - Ảnh 1.

Cảng hàng không Vân Đồn

Mới đây, đại diện Cảng hàng không Vân Đồn cho biết sẽ ấn định đón chuyến bay quốc tế đầu tiên cập cảng này vào cuối tháng 5/2019.

Cụ thể, Cảng hàng không Vân Đồn sẽ tổ chức đón tàu bay B373- 800 xuất phát từ Sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến (Trung Quốc) - cất cánh dự kiến lúc 23h5 phút và hạ cánh tại Vân Đồn vào 1h30 phút ngày 27/5 tới. Những chuyến tiếp theo diễn ra vào ngày 10.6, 17.6 và 27.10.

Đây là những chuyến bay quốc tế đầu tiên được khai thác tại Sân bay Vân Đồn sau khi được khánh thành, đưa vào vận hành ngày 30.12.2018.

Theo theo thống kê của Ban Quản lý Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, kể từ khi đi vào khai thác đến hết ngày 18/4, cảng hàng không này đã đón 434 chuyến bay, phục vụ trên 52.500 lượt hành khách.

Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn có 22 hạng mục thuộc khu bay (đường băng, đường lăn, sân đỗ) và 27 hạng mục khu mặt đất, công trình điểm nhấn về hạ tầng giao thông được đầu tư theo hình thức BOT, với số vốn 7.700 tỉ đồng. Đây là một trong 10 cảng hàng không quốc tế của mạng lưới cảng hàng không dân dụng cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23/2.2018.

Vân Đồn là cảng hàng không dùng chung dân dụng và quân sự với quy mô sân bay cấp 4E, có đường băng dài 3,6km, rộng 45m, đảm bảo khai thác loại máy bay Boeing 777, 787, Airbus A350 và tương đương, tối thiểu đỗ được 4 máy bay. Sân bay này có 31 quầy làm thủ tục, 7 điểm đỗ máy bay và 4 ống lồng phục vụ hành khách di chuyển từ nhà ga lên máy bay.

Hiện tải,  Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã mở đường bay TPHCM - Vân Đồn và ngược lại. Trong đó có 3 hãng hàng không tiến hành khai thác tuyến bay này gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airway. 

Cảng hàng không Vân Đồn với nhà ga hàng không công suất 2,5 triệu hành khách và 10.000 tấn hàng hóa/năm với 2 khu vực quốc tế, nội địa riêng biệt. Trong năm đầu tiên mở cửa, sân bay Vân Đồn sẽ đón khoảng 500.000 lượt khách. Công suất thiết kế sân bay giai đoạn đầu là 2 triệu khách/năm và sẽ tăng lên 5 triệu khách/năm vào năm 2030.

Dự kiến thời gian tới, nhà đầu tư sẽ tiếp tục phát triển các đường bay trong nước, quốc tế, tập trung ở thị trường Châu Á.

Thành Trung (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ