• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Căng thẳng biên giới Trung-Ấn: Vừa lắng dịu lại có nguy cơ tái bùng nổ?

Thế giới 01/09/2020 09:43

(Tổ Quốc) - Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc cố tình triển khai các hoạt động quân sự gây hấn để thay đổi hiện trạng ở khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước.

CNN đăng tải, hôm thứ Hai (31/8), Ấn Độ lên tiếng cáo buộc binh lính Trung Quốc đã có những hành động "khiêu khích" ở gần một khu vực biên giới tranh chấp tại dãy Himalayas. Động thái của Trung Quốc được cho là đã vi phạm thỏa thuận trước đó giữa hai nước nhằm làm giảm căng thẳng trong khu vực.

Căng thẳng biên giới Trung-Ấn: Vừa lắng dịu lại có nguy cơ tái bùng nổ? - Ảnh 1.

Hồ Pangong Tso nằm trên dãy núi Himalaya (ảnh: flickr)

Cáo buộc của Ấn Độ được đưa ra hai tháng rưỡi sau cuộc đụng độ biên giới giữa quân đội hai bên, khiến ít nhất 20 lính Ấn bị thiệt mạng. Bắc Kinh chưa từng công bố con số thiệt hại của mình.

Kể từ vụ đụng độ ngày 15/6 tại thung lũng Galwan, các cuộc gặp gỡ cấp cao giữa quan chức quân đội Ấn và Trung đã diễn ra với mục đích chính là xoa dịu tình huống dọc theo biên giới hiện tại (còn được gọi là Đường Kiểm soát thực tế - LAC).

Theo một thông cáo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, quân đội Trung Quốc đã "thực hiện các hoạt động quân sự gây hấn để thay đổi tình trạng hiện tại" và "vi phạm những thống nhất trước đó đã đạt được trong các cuộc gặp gặp gỡ quân sự và ngoại giao trong thời kỳ căng thẳng diễn ra tại Đông Ladakh".

Thông cáo cho biết, quân đội Ấn Độ đã ngăn chặn hành động của Trung Quốc tại bờ nam Hồ Pangong Tso, đồng thời triển khai các biện pháp để củng cố các vị trí của mình, từ đó "phá tan dự định của Trung Quốc là đơn phương thay đổi tình hình thực địa".

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận việc thâm nhập vào lãnh thổ Ấn Độ. "Quân lính biên giới Trung Quốc luôn nghiêm túc tuân theo Đường LAC và chưa bao giờ vượt qua giới hạn. Binh lính biên giới của hai nước đã luôn duy trì liên lạc về đường kiểm soát", phát ngôn viên Zhao Lijian tuyên bố ngày 31/8.

Liên quan đến vấn đề này, phát ngôn viên của Bộ tư lệnh miền tây quân đội Trung Quốc Zhang Shuili cho biết: "Chúng tôi yêu cầu phía Ấn Độ ngay lập tức rút lại các binh lính đã vượt qua đường kiểm soát một cách bất hợp pháp, kiểm soát nghiêm túc và hạn chế số quân tuyến đầu, đồng thời tuân thủ theo các cam kết nhằm tránh để tình hình tiếp tục leo thang".

Hồ Pangong Tso có vị trí cách thung lũng Galwan khoảng 200km về phía nam và ở độ cao 4.350m trên dãy Himalays. Phần lớn diện tích hồ nằm trong khu vực Tây Tạng của Trung Quốc với đường LAC đi xuyên qua.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ