• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cảnh giác cao độ Nga: Mỹ tăng cường quân lực mạnh Ukraine?

Thế giới 07/03/2019 16:11

(Tổ Quốc) - Các nhà lập pháp và người đứng đầu lực lượng quân sự Mỹ đang tìm kiếm nhiều biện pháp hỗ trợ hơn cho Ukraine.

Hoa Kỳ đã cung cấp viện trợ vũ khí sát thương dưới dạng tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraine kể từ tháng 5, và lực lượng Nga được cho là đã phải dè chừng với nguồn đầu tư này, theo Military Times.

Ngoài viện trợ vũ khí sát thương, Hoa Kỳ hiện có các lực lượng hỗ trợ đào tạo, như tại Trung tâm Huấn luyện Chiến đấu Yavoriv và các lực lượng đặc nhiệm Mỹ chỉ dẫn tại các khóa tuyển chọn nhân sự cho các đối tác Ukraine.

Các nhà lập pháp và người đứng đầu lực lượng quân sự Mỹ đang tìm kiếm nhiều biện pháp hỗ trợ hơn.

Vũ khí và nhân lực

Thực tế là họ có Javelin để họ có thể sử dụng và họ biết cách sử dụng nó như một công cụ răn đe, Tướng Genis Curtis Scaparrotti, Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu (EUCOM) phát biểu với Ủy ban quân vụ thượng viện Mỹ hôm thứ ba.

Theo quan điểm của tôi, người Ukraine đã được đào tạo rất tốt về việc sử dụng nó, họ chịu trách nhiệm về an ninh và triển khai vũ khí này, chúng tôi cũng theo dõi chặt chẽ.

Cảnh giác cao độ Nga: Mỹ tăng cường quân lực mạnh Ukraine? - Ảnh 1.

Đặc nhiệm Mỹ và Ukraine huấn luyện. (Nguồn: Military Times)

Các tên lửa Javelin FGM-148 được gọi là "vũ khí hỗ trợ sát thương phòng thủ" "khi được bán cho Ukraine, với dự định chúng sẽ được sử dụng để kháng cự trong cuộc xung đột Ukraine, không nhằm mục đích tấn công.

Tại phiên điều trần trước Thượng viện, Tướng Genis Curtis Scaparrotti xác nhận Javelin đã không được sử dụng tại chiến tuyến ở khu vực phía đông Donbass, Ukraine, nhưng nói thêm rằng người Nga đã biết về các hệ thống trên khi các thượng nghị sĩ hỏi liệu Javelin có làm cho các đội xe tăng T-72 của Nga có một chút lo ngại nào hay không."

Tôi nghĩ là như vậy", Tướng Scaparrotti nói. [Người Nga] cân nhắc điều đó trong việc sử dụng lực lượng của họ và nơi họ triển khai quân.

Đặc nhiệm Hoa Kỳ cũng đã tham gia sâu vào việc đào tạo các đối tác Ukraine.

Thượng nghị sĩ bang Iowa Joni Ernst cho biết trong phiên điều trần rằng, gần đây bà đã tới Ukraine để dành thời gian với lực lượng đặc nhiệm hoàn toàn mới của Ukraine, vừa tốt nghiệp khóa học Q Course-được điều hành bởi lực lượng đặc nhiệm Mỹ của chúng ta.

Ernst đã đến thăm một trung tâm huấn luyện ở Berdychiv, Ukraine, nơi đặc nhiệm Hoa Kỳ và Ukraine phối hợp chặt chẽ cải thiện việc tuyển dụng, xây dựng, huấn luyện và đào tạo chiến thuật quân sự tổng thể, theo một tuyên bố từ văn phòng của bà về chuyến đi trong tháng Hai.

Hướng đi hải quân và sự tự lực của Ukraine

Chỉ huy EUCOM cho biết, Ukraine cũng đang yêu cầu trợ giúp ở các lĩnh vực khác, bao gồm hỗ trợ các hệ thống hỏa lực để đánh bại hỏa lực gián tiếp của địch, hệ thống bắn tỉa, súng phóng lựu, đạn và thậm chí giúp phát triển mạng lưới liên lạc an toàn.

Họ đã yêu cầu chúng tôi giúp đỡ trong việc liên lạc ở cấp độ hoạt động", ông Scaparrotti nói."

Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu OSCE liên tục ghi nhận các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn ở vùng phía đông Donetsk và Luhansk, Ukraine, một số trong đó dẫn đến thương vong.

Cuộc xung đột hiện đang trong tình trạng bế tắc, nhưng khi các trận đánh lớn xảy ra, các quan chức phương Tây và Ukraine phàn nàn rằng loại xe tăng T-72BM của Nga đã được sử dụng cùng với hoạt động của phe ly khai. Các hệ thống như Javelin có thể ngăn chặn sự tiến quân này đi xa hơn nữa.

Một lĩnh vực trọng tâm chính khác nên tập trung vào là Hải quân Ukraine, như giúp họ bảo vệ eo biển Kerch, ông Scaparrotti nói. Khu vực này là nơi xảy ra sự cố vào ngày 25/11, trong đó các tàu hải quân Ukraine đã bị lực lượng Nga bắt giữ.

Tất cả những khuyến nghị này sẽ được đưa ra trong đạo luật ủy quyền quốc phòng sắp tới, Scaparrotti nói.

Trung tướng Ben Hodges đã nghỉ hưu, người đã chỉ huy lục quân Mỹ tại Châu Âu từ 2014-2017, phần lớn đồng ý với các khuyến nghị của Scaparrotti.

Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ rằng cần phải có một số điều do chính thực sự được thực hiện bởi [chính phủ Ukraine] để đảm bảo tính minh bạch trong ngân sách quốc phòng của họ, trong việc đánh giá ngành công nghiệp vũ khí của họ, ông Hodges nói với Military Times. Họ cũng có khả năng sản xuất súng bắn tỉa và các hệ thống vũ khí khác.

Hodges nói rằng, việc đảm bảo chính phủ Ukraine có những người chịu trách nhiệm về những rủi ro lớn, chẳng hạn như vụ nổ một bãi chứa đạn dược lớn khoảng 110 dặm về phía đông của Kiev trong tháng 10 năm ngoái, là tối quan trọng khi cung cấp viện trợ quân sự và đào tạo quân lực.

Việc Tướng Scaparrotti mong muốn xây dựng hạm đội hải quân Ukraine, cũng là một điều mà Hodges rất coi trọng.

Hải quân [Ukraine] đang rất cần sự hỗ trợ về cơ sở hạ tầng và hiện đại hóa, ông nói. Điều đó sẽ rất quan trọng đối với bất kỳ nỗ lực nào do NATO lãnh đạo để chống lại sự gây hấn và mở rộng hơn nữa ở khu vực Biển Đen.

Ông Hodges cũng đã lên tiếng về mối quan ngại của ông rằng quân đội Nga có ý định nhắm tới các cảng biển của Ukraine thông qua việc kiểm soát các khu vực ven Biển Đen.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ