• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cảnh sát Mỹ ghì cổ để khống chế người 'hôi của' trong cuộc biểu tình nhưng được đồng nghiệp ngăn cản kịp thời

Thế giới 01/06/2020 22:53

(Tổ Quốc) - Trong đoạn clip lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Twitter, viên cảnh sát đã ghì cổ một người đàn ông trong khoảng 15 giây trước khi được đồng nghiệp ra sức ngăn cản.

Vào lúc 22h ngày 30/5 ở thành phố Seattle (bang Washington), phóng viên Matt McKnight từ trang báo trực tuyến Crosscut đã đăng đoạn clip dài khoảng 45 giây lên Twitter. Theo phóng viên Matt, đoạn clip quay cảnh một đám đông nhân lúc biểu tình hỗn loạn đã xông vào cướp phá tại cửa hàng điện thoại T-Mobile. 

Khi đến hiện trường, cảnh sát đã nỗ lực bắt giữ những người tháo chạy khỏi cửa hàng. Trong đó, hai cảnh sát đã khống chế được một người đàn ông mặc áo khoác màu cam và ghì anh này xuống đất. 

Cảnh sát Mỹ ghì cổ để khống chế người hôi của trong cuộc biểu tình nhưng được đồng nghiệp ngăn cản kịp thời - Ảnh 1.

Một cảnh sát thậm chí đã dùng đầu gối đè lên cổ người đàn ông. Nhiều người xung quanh lập tức lên tiếng phản đối gay gắt. "Bỏ đầu gối ra khỏi cổ của anh ấy ngay" - giọng nam gào lên trong clip. Một phụ nữ cũng bức xúc yêu cầu cảnh sát dừng lại hành động nguy hiểm này.

Thế nhưng, dường như các cảnh sát không hề nghe thấy những lời kêu gọi xung quanh. Đến tận giây thứ 12 trong clip, một cảnh sát khác mới xuất hiện và ra sức gạt đầu gối của đồng nghiệp ra khỏi cổ người đàn ông.

Phóng viên Matt cho biết thêm, người đàn ông mặc áo cam nằm trong số khoảng 20 người đến "khoắng đồ" ở cửa hàng T-Mobile rồi bỏ trốn khi nhìn thấy cảnh sát. Sau đó, anh này bị còng tay và áp giải về xe tuần tra.

Clip: Khống chế người 'hôi của', cảnh sát Mỹ lại dùng biện pháp ghì cổ nhưng được đồng nghiệp ra sức ngăn cản

Đoạn clip nói trên đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng trong bối cảnh hàng loạt cuộc biểu tình bùng nổ trên khắp nước Mỹ theo sau cái chết của George Floyd ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota. Floyd bị cảnh sát bắt giữ và ghì gối đến chết vào ngày 25/5, bất chấp việc người đàn ông đã nhiều lần tha thiết khẩn cầu "Tôi không thở được".

Derek Chauvin - cảnh sát ghì gối lên cổ của Floyd trong suốt hơn 8 phút - đã bị truy tố tội giết người cấp độ 3 và tội ngộ sát. Ngoài ra, 3 cảnh sát liên quan đến vụ bắt giữ cũng bị sa thải nhưng chưa bị truy tố. Bộ Tư Pháp Mỹ cho biết đang tiếp tục điều tra về cái chết của Floyd.

Theo CNNtư thế chẹt gối vào cổ đã bị cấm ở nhiều thành phố lớn của Mỹ nhưng biện pháp khống chế ở cổ lại là hợp pháp tại Minneapolis trong điều kiện nhất định. Chưa rõ thủ thuật này có được cho phép ở Seattle hay không, trang Insider đã liên hệ với Sở Cảnh sát Seattle để tìm hiểu thêm nhưng chưa nhận được phản hồi.

(Nguồn: Insider, Twitter)

Jayden

NỔI BẬT TRANG CHỦ