• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cảnh sát trưởng Mỹ quỳ gối cùng người biểu tình

Thế giới 31/05/2020 20:03

(Tổ Quốc) - Cảnh sát trưởng Mills liên tiếp chia sẻ các bình luận lên án hành vi bạo lực của cảnh sát Minneapolis liên quan cái chết của Floyd.

Hàng trăm người dân đã tập trung tại thành phố Santa Cruz, California vào thứ Bảy để quỳ gối tưởng nhớ George Floyd, một người Mỹ gốc Phi thiệt mạng do hành động trấn áp của cảnh sát thành phố Minneapolis. Trong số những người biểu tình ôn hòa này có cả cảnh sát trưởng thành phố Andy Mills.

Ông Mills đã đăng tải lên mạng xã hội Twitter những bức ảnh từ cuộc biểu tình với lời bình luận rằng: "Một phần của cuộc biểu tình đã diễn ra rất ôn hòa. Tính mạng của người da màu thực sự đáng giá".

Cảnh sát trưởng Mills trước đó đã gửi một thông điệp cho người dân địa phương lên án cựu cảnh sát Derek Chauvin, người đã ghì đầu gối vào cổ nạn nhân Floyd khiến Floyd bị nghẹt thở.

"Hành động của Chauvin và những người xung quanh anh ta là sự trái ngược hoàn toàn với trạng thái kiểm soát tốt. Các sĩ quan cảnh sát khác có nhiệm vụ can thiệp và ngăn chặn cuộc tấn công bạo lực ấy - và họ đã thất bại", ông Mills nói.

Sở cảnh sát Santa Cruz (SCPD) đã đăng tải hình ảnh giàu ý nghĩa với chú thích xúc động lên Instagram và nhận được nhiều lời khen ngợi từ người theo dõi.

"SCPD hoàn toàn ủng hộ các cuộc biểu tình ôn hòa tại thành phố Santa Cruz và chúng tôi luôn giữ cho biểu tình an toàn", SCPD đăng tải.

Cảnh sát trưởng Mills đã liên tiếp chia sẻ các bình luận lên án hành vi bạo lực của cảnh sát Minneapolis liên quan cái chết của Floyd.

"Nếu một sĩ quan cảnh sát thấy một tên tội phạm ghì đầu gối đè vào cổ của một cảnh sát khác khiến cho người này ngạt thở, liệu họ có chần chừ bắt giữ tên tội phạm không? Chuyện này thì có gì khác?" trích bài đăng trên twitter của ông Mills.

Thu Ngọc

NỔI BẬT TRANG CHỦ