• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cao Bằng đẩy mạnh công tác quản lý di tích

Văn hoá 20/03/2020 15:37

(Tổ Quốc) - Cao Bằng đẩy mạnh công tác quản lý di tích; Bắc Giang xây dựng Đề án Nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2020-2025; Tuyên Quang chú trọng công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa phục vụ nhiệm vụ chính trị là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Cao Bằng đẩy mạnh công tác quản lý di tích

Quý I năm 2020, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ VHTTDL, với sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đơn vị, địa phương, toàn ngành VHTTDL Cao Bằng đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ công tác đề ra.

Sở VHTTDL đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh; Thực hiện công tác tuyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; công tác thông tin đối ngoại năm 2020; thực hiện chỉ thị số 08/CT-TTG của Thủ tướng chính phủ đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực gia đình; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;…

Cao Bằng đẩy mạnh công tác quản lý di tích - Ảnh 1.

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non Nước Cao Bằng. Nguồn: vov.vn

Khai thác được 05 bộ phim Việt Nam sử dụng phục vụ nhiệm vụ chính trị chào mừng các lễ, kỷ niệm của đất nước. Tổ chức 02 buổi chiếu phục vụ Ngày hội văn hóa dân tộc Mông tại huyện Hòa An và Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Triển khai thực hiện nhiệm vụ biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phục vụ các đoàn khách Trung ương lên thăm và làm việc tại Cao Bằng. Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức biểu diễn phục vụ "Tết sum vầy" năm 2020. Biểu diễn phục vụ Ngày hội văn hóa dân tộc Mông huyện Hòa An và các lễ hội xuân truyền thống. Phối hợp biểu diễn phục vụ chương trình mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý năm 2020 và Tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Cao Bằng, luyện tập chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh... Tổ chức 04 cuộc triển lãm phục vụ các lễ hội xuân và Ngày hội văn hóa dân tộc Mông với chủ đề "Giới thiệu một số nét đặc trưng văn hóa của 53 dân tộc thiểu số Việt Nam và dân tộc Mông tỉnh Cao Bằng"; "Thành tựu kinh tế, văn hóa - xã hội tỉnh Cao Bằng; "Du lịch và Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng". Xây dựng đề cương triển lãm ảnh chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ V.

Ban quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh tổ chức đón tiếp, phục vụ 417 đoàn khách, với tổng số khách trên 23.150 lượt khách, trong đó có khoảng trên 379 lượt khách Quốc tế. Công tác quản lý di tích được tăng cường; Thực hiện chỉnh trang khuôn viên và bố trí lực lượng hợp lý tại các di tích quốc gia đặc biệt kịp thời phục vụ công tác đón tiếp khách tham quan.

Trong Quý II, Sở VHTTDL sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động VHTTDL kỷ niệm 90 năm thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Cao Bằng (01/4/1930 - 01/4/2020); Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2020 của các huyện, thành phố; Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện ngày Gia đình Việt Nam (28/6) trên địa bàn tỉnh; Tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần chúng, Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền sách, Triển lãm ảnh kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An; Triển khai các hoạt động nhân Ngày sách Việt Nam 21/4; Tiếp tục tổ chức phục vụ Xe thư viện lưu động tại một số trường học trên địa bàn tỉnh; Thực hiện Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể các huyện Trà Lĩnh, Phục Hòa, Hạ Lang; Tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị;…

Bắc Giang: Xây dựng Đề án Nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2020-2025

Ban chỉ đạo xây dựng đề án nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2020-2025 đã ban hành Kế hoạch Xây dựng Đề án Nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2020-2025.

Kế hoạch nhằm xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cho phù hợp với yêu cầu của thực tế, sự phát triển của xã hội. Tạo điểm nhấn mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong việc xây dựng hình ảnh người Bắc Giang trong giai đoạn mới bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình văn hóa, phát triển bền vững tại cộng đồng. 

Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, năng lực và trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp đối với phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào trên địa bàn tỉnh.

Tuyên Quang: Công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa phục vụ nhiệm vụ chính trị được chú trọng

Trong Quý I/2020, Sở VHTTDL đã ban hành nhiều văn bản quan trọng, trong đó có: Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025", Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch kiểm kê lễ hội trên địa bàn tỉnh năm 2020;…

Công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa phục vụ nhiệm vụ chính trị được chú trọng; tổ chức 11 buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại các huyện, thành phố, phục vụ 11.000 lượt người xem; tổ chức phim tuyên truyền mừng Đảng mừng Xuân Canh Tý – 2020; Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại các huyện, thành phố với 100 buổi chiếu, phục vụ 25.490 lượt người xem.

Sưu tầm mới 95 hiện vật, 40 tài liệu; tổ chức triển lãm trên 170 ảnh với chủ đề "90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam"; phối hợp với Trung tâm sự kiện thực hiện Festival xuân 2020 tại Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang. Đón trên 250 đoàn khách, phục vụ trên 30.000 lượt khách thăm quan tại các Khu di tích lịch sử Tân Trào, Khu di tích lịch sử Kim Quan, Khu di tích lịch sử Đại hội II của Đảng tại Kim Bình; Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Phong trào TDĐKXDĐSVH cũng được tỉnh quan tâm, chú trọng; tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trong hoạt động di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ