• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cao Bằng: Số lượng và chất lượng danh hiệu "Gia đình văn hóa" ngày càng được nâng cao

Văn hoá 04/05/2020 15:07

(Tổ Quốc) - Số lượng và chất lượng danh hiệu "Gia đình văn hóa" ngày càng được nâng cao; Tổ chức cuộc thi "Sáng tác ca khúc quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình lần thứ nhất - năm 2020"; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang là những thông tin văn hóa tiêu biểu tại các tỉnh: Cao Bằng, Hòa Bình, Tuyên Quang.

Cao Bằng: Số lượng và chất lượng danh hiệu "Gia đình văn hóa" ngày càng được nâng cao

Sở VHTTDL đã có Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo đó, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác gia đình và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác gia đình được củng cố kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở; công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng gia đình văn hoá, gia đình ổn định, ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc được thực hiện tốt, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội đối với việc thực hiện các mục tiêu của công tác gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Việc ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, các chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW được các ấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo thực hiện và thường xuyên kiểm tra. Chủ động gắn việc thực hiện mục tiêu của công tác gia đình với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác của các cấp ủy đảng, chính quyền. Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu, tự giác thực hiện Chỉ thị của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương. Qua đó đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác gia đình, từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương trong việc xây dựng gia đình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Cao Bằng: Số lượng và chất lượng danh hiệu "Gia đình văn hóa" ngày càng được nâng cao - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: vietravel.com

Thông qua các hoạt động của công tác gia đình và việc phòng, chống bạo lực gia đình đã tạo được sự chuyển biến khá rõ nét. Đặc biệt là tạo nên sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cấp, các ngành trong việc triển khai thực lồng ghép vào các hoạt động của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Tỷ lệ gia đình văn hóa tăng lên cả về số lượng và chất lượng; năm 2005, toàn tỉnh có 59% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa, đến hết năm 2019 có 84,7% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa.

Hòa Bình: Tổ chức cuộc thi "Sáng tác ca khúc quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình lần thứ nhất - năm 2020"

Theo thông tin được đăng tải trên Báo Hòa Bình, Sở VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 447/KH-SVHTTDL về việc tổ chức cuộc thi "Sáng tác ca khúc quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình lần thứ nhất - năm 2020".

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về con người, bản sắc văn hóa đặc sắc, đa dạng phong phú, độc đáo; những cảnh quan thiên nhiên đẹp, các di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh và các sản phẩm du lịch đặc trưng về Khu du lịch hồ Hòa Bình. Qua đó lựa chọn những tác phẩm âm nhạc hay phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá cho Khu du lịch hồ Hòa Bình.

Đối tượng dự thi là các nhạc sỹ chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài tỉnh với các tác phẩm phản ánh chân thực những về vẻ đẹp đặc sắc về cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hoá, di tích lịch sử, lễ hội, các làng nghề truyền thống, các loại hình văn hóa dân gian, cuộc sống, sinh hoạt của đồng bào các dân tộc đang sinh sống trên Khu du lịch hồ Hòa Bình...Ban tổ chức khuyến khích những sáng tạo trên chất liệu và âm hưởng dân ca của các dân tộc thiểu số.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ ngày 15/7 - 28/8/2020.

Tuyên Quang: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Sở VHTTDL đã ban hành văn bản số 304/SVHTTDL-NSVHGĐ về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Theo đó, Sở VHTTDL yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, các phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/1/2011 của Bộ VHTTDL quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;…

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị gương mẫu chấp hành và tích cực vận động gia đình, cộng đồng thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm; đồng thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang thành một trong những tiêu chuẩn đánh giá thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể hàng năm…

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ