• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cáo buộc can thiệp bầu cử, an ninh Belarus đột kích 32 chiến binh Nga: TT Lukashenko đòi Moskva giải thích

Thế giới 30/07/2020 15:40

(Tổ Quốc) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết sẽ yêu cầu Nga giải thích, sau khi lực lượng an ninh nước này bắt giữ hơn 30 lính đánh thuê Nga ở gần thủ đô Minsk.

Hãng thông tấn nhà nước Belarus Belta ngày 29/7 đưa tin, trong một chiến dịch tập kích ban đêm vào tuần này, lực lượng an ninh Belarus đã bắt giữ các đối tượng tình nghi là lính đánh thuê, sau khi nhận được thông tin về việc hơn 200 tay súng xâm nhập đất nước với ý đồ gây bất ổn và gián đoạn trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào tháng tới.

Belta nói rằng số lính đánh thuê bị bắt làm việc cho Wagner - công ty quân sự tư nhân nổi tiếng nhất của Nga. 32 lính đánh thuê bị bắt ở gần thủ đô Minsk, và 1 người khác bị bắt ở miền nam nước này.

"Những 'vị khách' (tức những người bị bắt-PV) đã tự gây chú ý bởi họ không hành xử giống như những du khách Nga thông thường, và mặc trang phục kiểu nhà binh," báo cáo của Belta cho biết, bổ sung thêm rằng nhóm này đã tới Minsk từ ngày 24/7. Mỗi thành viên trong nhóm chỉ mang theo vali xách tay loại nhỏ, và có 3 valy nặng cỡ lớn của cả nhóm.

Cáo buộc can thiệp bầu cử, an ninh Belarus đột kích 32 chiến binh Nga: TT Lukashenko đòi Moskva giải thích - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình bản tin phát trên kênh truyền hình Belarus-1 về chiến dịch bắt giữ các đối tượng được cho là lính đánh thuê Nga

Bản tin của truyền hình nhà nước Belarus phát đi hình ảnh một số đối tượng bị bắt chỉ mặc đồ lót, ngoài ra còn có hình ảnh hành lý của một người trong nhóm bị bắt - trong đó có hộ chiếu Nga, các huy hiệu kiểu quân đội cùng một số hóa đơn tính bằng USD.

Hãng Interfax (Nga) đưa tin, Đại sứ quán Nga tại Minsk đã được Bộ Ngoại giao Belarus thông báo chính thức về việc bắt giữ 32 người mang quốc tịch Nga, nhưng không nêu thêm chi tiết.

Điện Kremlin và Bộ Ngoại giao Nga chưa đưa ra phản ứng.

Cáo buộc can thiệp bầu cử, an ninh Belarus đột kích 32 chiến binh Nga: TT Lukashenko đòi Moskva giải thích - Ảnh 2.

Wagner Group được cho là thuộc sở hữu của Yevgeny Prigozhin, nhà tài phiệt có ảnh hưởng đáng kể tại Nga. Tuy nhiên, chính phủ Nga chưa bao giờ công nhận một cách chính thức vai trò của những nhà thầu quân sự tư nhân như Wagner, dù có hàng loạt báo cáo khẳng định lính đánh thuê của các nhà thầu này tham chiến tại hàng loạt điểm nóng trên thế giới như Syria và Libya.

Tại Belarus, các công ty quân sự tư nhân bị cấm hoạt động.

Một quan chức an ninh cấp cao Belarus tiết lộ với Reuters rằng 14 trong số đối tượng bị bắt đã có thời gian ở vùng Donbass, miền đông Ukraine - nơi quân chính phủ Ukraine đối đầu với phe ly khai ở Donetsk và Luhansk từ năm 2014.

Tổng thống Belarus Lukashenko, 65 tuổi, đã nắm quyền từ năm 1994. Ông đang hướng tới mục tiêu tái cử trong cuộc bầu cử ngày 9/8 tới.

"Nếu những đối tượng là công dân Nga... thì chúng ta phải lập tức liên hệ với những cơ quan hữu quan của Liên bang Nga, để họ giải thích về những chuyện đang diễn ra," ông Lukashenko nói trong cuộc họp khẩn với hội đồng an ninh Belarus.

Theo Reuters, lực lượng an ninh Belarus đã trấn áp các cuộc biểu tình trong những tuần gần đây, mà họ cáo buộc là tiến hành trái phép. Ông Lukashenko lên án người biểu tình đối lập có mưu đồ lật đổ ông.

Hồi tháng trước, tổng thống Belarus cũng cáo buộc các lực lượng Nga và Ba Lan toan tính làm mất uy tín của ông. Phía Nga đã bác bỏ cáo buộc.

Cáo buộc can thiệp bầu cử, an ninh Belarus đột kích 32 chiến binh Nga: TT Lukashenko đòi Moskva giải thích - Ảnh 3.

Tổng thống Lukashenko hướng tới mục tiêu tiếp tục tái cử vai trò lãnh đạo Belarus (Ảnh: VASILY FEDOSENKO/REUTERS)

Nga từ lâu là đồng minh thân cận nhất và là nhà tài trợ số một của Belarus. Hai nước có mối liên hệ gần gũi về ngôn ngữ, hệ thống chính trị và chia sẻ nhiều quan điểm chung đối với Liên Xô cũ.

Tuy nhiên, theo báo New York Times, quan hệ Nga-Belarus đã xuống dốc khi tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là tìm cách thúc đẩy người đồng cấp Lukashenko xúc tiến ý tưởng xây dựng một nhà nước liên minh, mà thực sự là một cuộc hợp nhất giữa hai quốc gia, trong đó Nga - với dân số gấp 15 lần Belarus - sẽ là đối tác cấp cao hơn nhiều [so với Belarus].

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

Hải Võ

NỔI BẬT TRANG CHỦ