• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cao nguyên Scotland với truyền thuyết quái vật hồ Loch Ness lọt danh sách những vùng đất lý tưởng nhất năm 2019

Du lịch 24/10/2018 06:30

(Tổ Quốc) - Cao nguyên Scotland mới đây đã được tạp chí danh tiếng về du lịch Lonely Planet ‘xướng tên” trong danh sách 10 vùng đất, cao nguyên lý tưởng cho du lịch năm 2019

Cùng với danh sách "Best in Travel 2019", tạp chí du lịch Lonely Planet cũng đưa ra danh sách "Best regions in the world to visit for 2019" (Những vùng đất đến lý tưởng để tham quan du lịch năm 2019 trên thế giới).

Theo tờ Mirror ngày 23/10, với phong cảnh ngoạn mục đặc biệt là những cánh đồng nho bất tận, Piedmont – một trong số 20 vùng của nước Ý đã được lựa chọn đứng đầu danh sách.

Cao nguyên Scotland với truyền thuyết quái vật hồ Loch Ness lọt danh sách những vùng đất lý tưởng nhất năm 2019 - Ảnh 1.

Những cánh đồng nho bất tận tại Piedmont, Ý

Đứng thứ hai trong danh sách là vùng núi Catskills của Mỹ. Cách thủ đô Washington khoảng 410 km về phía đông bắc, Núi Catskill nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và là địa điểm lý tưởng cho các hoạt động thể thao ngoài trời.

Vùng đất phía bắc Peru được lựa chọn ở vị trí thứ ba. Nơi này tắm trong ánh nắng mặt trời gần như vô tận của sa mạc. Là địa điểm lý tưởng cho hoạt động biển như lướt sóng, bơi lội, thư giãn.

Cao nguyên Scotland với truyền thuyết quái vật hồ Loch Ness lọt danh sách những vùng đất lý tưởng nhất năm 2019 - Ảnh 2.

Red Centre của nước Úc

Red Centre của nước Úc đứng vị trí thứ tư trong danh sách những vùng đất lý tưởng để du lịch năm 2019. Red Centre là nơi mang đậm văn hóa thổ dân của Úc với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ. Những địa điểm mang tính biểu tượng ở đây như Uluru, Kata, Tjuta hay dãy núi MacDonnell đều là những địa danh rất thu hút khách du lịch trên thế giới.

Đứng thứ năm chính là Cao nguyên Scotland, nơi không chỉ nổi tiếng bởi khí hậu tuyệt vời, thiên nhiên hùng vĩ mà còn nổi tiếng với câu chuyện về quái vật hồ Loch Ness.

Cao nguyên Scotland với truyền thuyết quái vật hồ Loch Ness lọt danh sách những vùng đất lý tưởng nhất năm 2019 - Ảnh 3.

Cao nguyên Scotland với truyền thuyết quái vật hồ Loch Ness

Vùng liên bang viễn đông Nga là một trong tám vùng liên bang của Nga đứng ở vị trí thứ sáu.

Gujarat là một bang ở miền tây Ấn độ - nơi còn lưu giữ được những tàn tích của nền văn minh sông Ấn đứng vị trí thứ bảy.

Manitoba của Canada là vùng đất tiếp theo trong danh sách. Manitoba có địa hình thảo nguyên với diện tích lớn và là vùng đất có nhiều nắng nhất ở Canada. Không chỉ có cảnh sắc đẹp, Manitoba còn là nơi trồng hoa hướng dướng nhiều nhất ở quốc gia này. Nơi đây cũng có lễ hội hoa hướng dương nổi tiếng thế giới.

Cao nguyên Scotland với truyền thuyết quái vật hồ Loch Ness lọt danh sách những vùng đất lý tưởng nhất năm 2019 - Ảnh 4.

Hòn đảo Mont Saint – Michel nổi tiếng của vùng Normandy, Pháp

Vùng duyên hải phía tây bắc nước Pháp – Normandy đứng thứ chín trong danh sách. Nhiều năm nay, vùng đất này là địa điểm tham quan được chính người dân Pháp đặc biệt yêu thích. Tại đây có hòn đảo Mont Saint – Michel được công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Mỗi năm hòn đảo nhỏ với dân số hơn 40 người và tu viện nổi tiếng cùng tên này đón tới hơn 3 triệu lượt khách du lịch.

Thung lũng Elqui của Chile đứng cuối cùng trong danh sách 10 vùng đất lý tưởng cho du lịch năm 2019. Nổi tiếng với dòng vang Sauvignon Blanc, thung lũng Elqui là một trong những vùng trồng nho nổi tiếng nhất tại Chile.

Lan Hương

NỔI BẬT TRANG CHỦ