Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Trong khi các dự án chung cư, cao ốc hiện đại đang đua nhau mọc lên trên trục đường Phạm Hùng thì án ngữ ngay trước tòa nhà cao nhất Hà Nội Keangnam lại là một "khung xương" tòa tháp cao 31 tầng xấu xí, hoang tàn, lãng phí.

Clip: Cao ốc "trơ xương" án ngữ tòa nhà Keangnam


"Khung xương bỏ hoang này nằm phơi mưa, phơi nắng đã bao năm nay chính là tòa tháp Vicem Tower cao 31 tầng, tọa lạc ở vị trí đắc địa trên đường Phạm Hùng, ngay cạnh tòa nhà Keangnam Landmark.

Ít ai biết đến tòa cao ốc "trơ xương" này mục tiêu khi xây xong sẽ là Trung tâm điều hành và Giao dịch Xi măng Việt Nam có chức năng làm trụ sở làm việc, văn phòng cho thuê và kinh doanh thương mại.

Vicem Tower

Được khởi công từ năm 2011, dự kiến hoàn thành năm 2014 nhưng đến nay, Vicem Tower mới chỉ xây xong phần thô và bỏ hoang.

Dự án được xây dựng theo quy mô hạng A trên diện tích 8.476m2 và có tổng vống đầu tư lên đến 2.000 tỷ đồng. Khi triển khai, dự án được kỳ vọng là một trong những công trình quy mô lớn, thúc đẩy phát triển đô thị của khu vực này. 

img_6860
img_6860
img_6847
img_6847
img_6803
img_6803
img_6788
img_6788

Sau cánh cổng nhếch nhác, rỉ sét, chi chít tờ rơi dán bậy bạ, bên trong là "xác" tòa tháp xi măng cũ kỹ, ố màu thời gian. Nhìn cảnh khu đất đang "chết dần chết mòn", bao phủ bởi cây cỏ cao quá hàng rào, khiến người ta không khỏi xót xa.

Nhiều hạng mục bên trong tòa tháp đã xuống cấp, gây lãng phí nghiêm trọng. 

Những chiếc container được dùng làm nhà điều hành đã hoen rỉ từ lâu.

Xung quanh hàng rào bằng tôn của khu đất xuất hiện nhiều bãi rác tự phát.