• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cập nhật: Nhiều tỉnh thành cho phép hoạt động du lịch, hàng quán trở lại, chuẩn bị đón khách sau đợt cách ly xã hội

Khám phá 20/04/2020 20:06

(Tổ Quốc) - Một số tỉnh, thành phố Việt Nam đang nới lỏng hoạt động du lịch, quán xá ăn uống, phục vụ nhu cầu người dân và du khách.

Sau thời gian thực hiện cách ly xã hội đợt đầu theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, một số tỉnh, thành phố trong nước đã có văn bản hướng dẫn, cho phép địa điểm du lịch, hàng quán ăn uống hoạt động trở lại với những quy định, lưu ý chặt chẽ để tránh dịch lây lan. Các tỉnh, thành phố này đều thuộc nhóm địa phương có nguy cơ thấp với Covid-19.

Danh sách các tỉnh, thành phố nới lỏng hoạt động du lịch, hàng quán, chuẩn bị đón khách trở lại:

1. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Theo Tuổi Trẻ, ngày 17/04/2020, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản hướng dẫn để người dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19. Các khách sạn, quán ăn uống tại TP Đà Lạt nói riêng và các khu vực khác trong tỉnh Lâm Đồng nói chung sẽ được mở cửa lại từ 17/04 nhưng không được phục vụ quá 10 người cùng lúc. Khách sạn được đón khách lưu trú nhưng mỗi phòng chỉ được tối đa 2 người và doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan chức năng và triển khai các biện pháp phòng dịch theo quy định.

Cập nhật: Nhiều tỉnh thành cho phép hoạt động du lịch, hàng quán trở lại, chuẩn bị đón khách sau đợt cách ly xã hội - Ảnh 1.

Ảnh @son.chans.

Các dịch vụ khác vẫn phải tạm ngừng hoạt động là: hoạt động văn hoá - thể thao, địa điểm giải trí công cộng; vũ trường, quán bar, massage, karaoke, rạp chiếu phim, phòng trà, quán trò chơi điện tử; danh lam thắng cảnh, khu du lịch, di tích lịch sử văn hóa; hồ bơi, phòng gym, phòng tập yoga, câu lạc bộ bida sân bóng đá mini; chợ đêm; cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp; nhà hàng, quán ăn, uống (có trên 20 người tại một thời điểm phục vụ).

2. Bình Định

Người dân và du khách ở Bình Định được phép tắm biển. Các hàng quán ăn uống được phép mở cửa nhưng phải đảm bảo không tụ tập đông người, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu 2m, có nơi rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, thường xuyên vệ sinh, lau dọn đồ dùng... Các nhà hàng, cửa hàng ăn uống, quán cafe cũng được khuyến cáo nên bán hàng trực tuyến, hoặc bán mang đi.

3. Bà Rịa - Vũng Tàu

Để thực hiện kiểm soát dịch Covid-19, Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn cấm hoạt động tắm biển, cho phép loại hình nhà hàng, quán ăn mở lại nhưng không được phục vụ quá 20 người tại chỗ một lúc, khuyến khích bán mang đi. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát thì khuyến khích người dân mua, bán mang về, nếu phục vụ tại chỗ thì không quá 10 người một lần phục vụ.

Cập nhật: Nhiều tỉnh thành cho phép hoạt động du lịch, hàng quán trở lại, chuẩn bị đón khách sau đợt cách ly xã hội - Ảnh 2.

Ảnh: Van Nguyen Ngo.

4. Cà Mau

Các địa điểm, khu du lịch ở Cà Mau mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 16/4, tuy nhiên chỉ tiếp nhận khách nội tỉnh và phải đảm bảo giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu 2m, không tụ tập quá 10 người kể cả khi ăn uống, tham quan, thực hiện việc đeo khẩu trang nghiêm túc; các cơ sở du lịch, ăn uống phải bố trí nơi rửa tay bằng xà phòng, chất diệt khuẩn cho khách.

*Danh sách sẽ tiếp tục được cập nhật.

Gia Hiển

NỔI BẬT TRANG CHỦ