• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Caracas "điểm mặt chỉ tên" âm mưu mới của Mỹ nhằm vào Venezuela?

Thế giới 19/06/2019 08:55

(Tổ Quốc) - Quan chức Venezuela cho rằng, Washington đang lên kế hoạch hòng gây bất ổn cho chính quyền và người dân quốc gia Nam Mỹ.

Caracas điểm mặt chỉ tên âm mưu mới của Mỹ nhằm vào Venezuela? - Ảnh 1.

Khủng hoảng chính trị Venezueala vẫn chưa có hồi kết (ảnh: Sputnik)

Tính từ thời điểm nhà lãnh đạo phe đối lập được Mỹ ủng hộ Juan Guaido tuyên bố trở thành "tổng thống lâm thời" hồi tháng Một, giai đoạn leo thang căng thẳng trong cuộc khủng hoảng chính trị dài hơi tại Venezuela đang chuẩn bị bước sang thứ năm và vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Mới đây, phát biểu trước báo giới tại một hội nghị quốc tế do Hội đồng An ninh Nga tổ chức, Tổng thư ký Hội đồng Quốc phòng Venezuela Pascualino Angiolillo Fernandez tuyên bố, Mỹ đang phát triển một kế hoạch mới nhằm gây bất ổn tình hình, đồng thời vi phạm chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Nam Mỹ.

"Trong kế hoạch này, Mỹ đưa ra ba yếu tố chiến lược. Họ tìm kiếm đòn tấn công vào ba trụ cột chính là người dân, chính phủ và lãnh thổ [Venezuela]", ông Fernandez giải thích.

Theo quan chức người Venezuela, chiến lược trên bao gồm các mục tiêu cụ thể, như tác động tiêu cực tới khả năng vận hành của chính phủ và khiến phúc lợi xã hội cho người dân sụt giảm. Mỹ cũng mong muốn chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Venezuela bị ảnh hưởng.

Hôm thứ hai (17/6), ông Fernandez đã gặp gỡ Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolai Patrushev tại Moscow. Hai bên thảo luận về khả năng hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh, cụ thể là an ninh và trợ giúp thông tin nhằm duy trì ổn định chính trị nội bộ.

Cũng trong cuộc gặp, ông Patrushev nhắc lại cam kết "không thay đổi" của Nga là hỗ trợ chính phủ thành lập qua bầu cử của Venezuela, đồng thời khẳng định, Moscow sẵn sàng góp phần giúp đỡ đối thoại chính trị giữa chính phủ và phe đối lập với mục tiêu vượt qua khủng hoảng chính trị.

Vào ngày 23/1, chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Nicolas Maduro tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, nghị sỹ đối lập Juan Guaido tuyên bố trở thành "tổng thống lâm thời" và gần như ngay lập tức được Mỹ và các đồng minh tại Latin, châu Âu công nhận. Cuộc khủng hoảng cũng khiến Mỹ áp dụng loạt trừng phạt lên Caracas và đóng băng nhiều tỷ USD tài sản tại Mỹ của tập đoàn dầu mỏ Venezuela là PDVSA.

Tổng thống Maduro kiên quyết cáo buộc phe đối lập đã cướp đoạt nguồn tài nguyên dầu mỏ vốn thuộc về người dân Venezuela. Trong tuần này, hai nghị sỹ từ phe đối lập thân ông Guaido bị tình nghi đã sử dụng tiền dành cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo, để chi trả cho các bữa tối sang trọng, khách sạn xa xỉ và mua sắm tràn lan.

Trong khi Mỹ và châu Âu ủng hộ cho ông Guaido, Nga, Trung Quốc và một số quốc gia khác đã tỏ thái độ ủng hộ cho Tổng thống Maduro và chính phủ hiện tại của Venezuela, hoặc lên tiếng yêu cầu các cường quốc bên ngoài không can thiệp vào nội bộ quốc gia này.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ