• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cát Phượng nói trong nước mắt, Kiều Minh Tuấn hối lỗi: Có khiến khán giả tha thứ?

Giải trí 16/10/2018 07:08

(Tổ Quốc) – Việc Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn gặp gỡ báo chí và lên tiếng xin lỗi khán giả trong nước mắt, liệu điều này có làm cho làn sóng tẩy chay từ phía khán giả giảm xuống?

Cát Phượng – Kiều Minh Tuấn – An Nguy: Khiến truyền thông và khán giả "nhức đầu"

Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng từng được xem là một trong những mối tình đẹp nhất giữa showbiz Việt. Với mối tình chị em này đã khiến cho báo chí tốn nhiều giấy mực và lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Kiều Minh Tuấn từng là "soái ca" của nhiều cô gái bởi những ngôn tình đầy ngọt ngào. Cặp đôi đã nắm chặt tay nhau trong suốt 10 năm.

Cát Phượng nói trong nước mắt, Kiều Minh Tuấn hối lỗi: Có khiến khán giả tha thứ? - Ảnh 1.

Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đã gặp gỡ báo chí sau cơn bão

Thế nhưng hình ảnh "soái ca" của nam diễn viên "Em chưa 18" trở thành một "kẻ đáng ghét" trên các diễn đàn, trang mạng xã hội chỉ vì một nữ diễn viên quay cùng nhau trong một bộ phim.

Khán giả vẫn nhớ, ngày bộ phim "Chú ơi! đừng lấy mẹ con" sắp ra mắt thì bất ngờ, Kiều Minh Tuấn cùng bạn diễn An Nguy  thừa nhận tình cảm của mình trên truyền thông. Thông tin này đã làm chấn động showbiz.

Theo đó, mọi người đổ dồn sự thương cảm sang cho Cát Phượng, mọi nhất cử, nhất động của cô cũng được lọt vào trong tầm ngắm.

Cát Phượng nói trong nước mắt, Kiều Minh Tuấn hối lỗi: Có khiến khán giả tha thứ? - Ảnh 2.

Hình ảnh Kiều Minh Tuấn đã xấu trong mắt khán giả vì lùm xùm với bạn diễn An Nguy

Trước "quả bom" của Kiều Minh Tuấn – An Nguy nổ ra thì Cát Phượng luôn từ chối phát ngôn. 

Cát Phượng nói trong nước mắt, Kiều Minh Tuấn hối lỗi: Có khiến khán giả tha thứ? - Ảnh 3.

Cát Phượng nói trong nước mắt

Điều đáng ngạc nhiên, ngay sau khi An Nguy – Kiều Minh Tuấn nổi lên khắp mọi mặt báo việc có tình cảm dành cho nhau thì ngay ngày hôm sau, Cát Phượng – Kiều Minh Tuấn cùng nhau đi Đà Nẵng giữa "tâm bão".

Điều này khiến khán giả hoài nghi, phải chăng đây là chiến dịch truyền thông "bẩn" của toàn bộ ê kíp bộ phim hay tình cảm "bê bối" mà ba người trong cuộc dành cho nhau là thật, phải chăng Cát Phượng cũng là người đứng đằng sau chỉ đạo việc này.

Khán giả Bích Hậu cho biết: "Nếu sự việc này là chiêu PR cho bộ phim thì tôi sẽ tẩy chay không bao giờ đến xem".

Trong khi đó, khán giả Minh Quân lại đặt ra câu hỏi: "Với sự lấp lửng của Cát Phượng tôi nghi ngờ cô ấy đứng đằng sau việc này".

Khi sự việc nổ ra, Kiều Minh Tuấn và An Nguy khiến khán giả giận dữ vào tâm trang mạng xã hội của cả hai để chửi bới, họ đã tạo ra làn sóng tẩy chay diễn viên lẫn bộ phim.

Cho đến thời điểm này, bộ phim "Chú ơi! đừng lấy mẹ con" đã bị thiệt hại hàng chục tỷ.

Theo đó, nhà sản xuất Dung Bình Dương cũng công khai báo chí việc sẽ đưa An Nguy – Kiều Minh Tuấn ra tòa.

Nhà sản xuất Dung Bình Dương chia sẻ với truyền thông: "Quan trọng là việc khởi kiện để diễn viên thấy rằng họ phải có trách nhiệm với bộ phim mình tham gia. Dù họ yêu nhau thật hay không thì cũng không nên vì cảm xúc mà ảnh hưởng đến thành quả của cả một tập thể", bà nhấn mạnh.

Hiện tại, Nhà sản xuất "Chú ơi! Đừng lấy mẹ con" khẳng định luật sư của công ty bà đang tập hợp chứng cứ, hợp đồng, hồ sơ để gửi lên tòa án sau khi phim kết thúc công chiếu.

Cát Phượng nói trong nước mắt, Kiều Minh Tuấn hối lỗi: Có khiến khán giả tha thứ? - Ảnh 4.

Kiều Minh Tuấn thừa nhận "say nắng" An Nguy

Cát Phượng khóc, Kiều Minh Tuấn công khai xin lỗi trên truyền thông: Nước cờ khôn ngoan hay là dại?

Sau một thời gian im lặng, ngày 14/10, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn bất ngờ có cuộc gặp gỡ báo chí và trần tình lại sự việc mối tình rắc rối này.

Tại buổi gặp gỡ báo chí, Cát Phượng đã nói trong nghẹn ngào và không kìm được nước mắt. Cát Phượng cho biết, vì chuyện ồn ào của Kiều Minh Tuấn và An Nguy đã khiến chị bị tổn thương rất nhiều.

Nói về việc mình không lên tiếng vì sợ cuốn theo cơn bão, Cát Phượng nói: "Thời điểm đó, tôi không thể lên tiếng vì không muốn bị cuốn theo cơn bão. Tuy nhiên, lần này tôi sẽ lên tiếng một lần duy nhất để tránh thông tin chúng tôi đang PR cho phim. Tôi là người sống thật, sống thẳng nên không có chuyện dùng tình cảm đẹp đẽ 10 năm qua để PR".

Ngoài ra, Cát Phượng cũng khẳng định chị không phải là người đứng "đạo diễn" sự việc này: "Một số người nói tôi đạo diễn vở kịch này. Trong lòng đau nhưng tôi sợ mình bị đột quỵ nên phải cố bình tĩnh để tìm cách giải quyết", Cát Phượng nói trong nước mắt.

Cát Phượng nói trong nước mắt, Kiều Minh Tuấn hối lỗi: Có khiến khán giả tha thứ? - Ảnh 5.

Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng sẽ vẫn đồng hành cùng nhau từ cuộc sống đến công việc

Nhắc đến sự việc, giữa tâm bão như Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng vẫn đi Đà Nẵng cùng nhau cũng được giải đáp. Bởi họ đã có kế hoạc từ trước, do có một người bạn ở Đà Nẵng mời, vì không muốn làm phật lòng người thân. Thời gian ở Đà Nẵng cũng là cơ hội để cả hai có thời gian tĩnh lặng, nói chuyện với nhau về những ồn ào đã xảy ra thời gian qua.

Về phía Kiều Minh Tuấn, anh đã thừa nhận việc tình cảm dành cho An Nguy chỉ là "say nắng" và cảm thấy có lỗi với Cát Phượng.

Thông qua truyền thông, Kiều Minh Tuấn – Cát Phượng đều gửi lời xin lỗi đến khán giả và nhà sản xuất Chú ơi, đừng lấy mẹ con - Dung Bình Dương.

Tuy nhiên, Cát Phượng khẳng định, lời xin lỗi này "không đồng nghĩa với việc nhận mình dùng tình cảm của Kiều Minh Tuần và An Nguy để PR phim mà do quản lý lỏng lẻo công việc dẫn đến điều đáng tiếc".

Kiều Minh Tuấn cũng nhấn mạnh: "Tôi xin lỗi vì đưa chuyện cá nhân lên báo chí khiến mọi người phiền muộn. Tôi xin lỗi ê-kíp đoàn phim, nhà sản xuất vì đã làm ảnh hưởng đến mọi người. Thật sự tôi rất khao khát được xin lỗi, chứ không vì nhà sản xuất kiện mới lên tiếng".

Sau nhiều sóng gió xảy ra, Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đều khẳng định sẽ yêu thương nhau nhiều hơn và đồng hành với nhau từ công việc đến với cuộc sống.

Vậy với lời giải thích và lời xin lỗi của Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn, họ liệu đã có được cái nhìn thiện cảm hơn trong mắt công chúng?

Sự thật chỉ người trong cuộc nắm rõ

Câu chuyện tình cảm tay ba này, dù là thật hay là truyền thông cũng đều khiến người trong cuộc bị thiệt hại nhiều nhất.

Nếu là truyền thông thì họ đã bị nhận những hiệu ứng ngược. Còn nếu lời chia sẻ mà cả ba nói trên truyền thông thì có lẽ, người tổn thương và đau đớn nhất vẫn là đàn bà.

Cát Phượng chứng kiến người đàn ông "kề ấp, tay gối" với mình trong 10 năm qua lại công khai "say nắng" bạn diễn, là từ khóa nổi nhất trong các mặt báo.

Còn An Nguy – cô đã mất đi hình ảnh hồn nhiên, đáng yêu mà khán giả dành cho mình. Dù cô có tình cảm với Kiều Minh Tuấn thật lòng thì lần này, Kiều Minh Tuấn cùng Cát Phượng lên truyền thông khẳng đính sẽ mãi bên nhau, liệu cô có đau lòng.

Với Kiều Minh Tuấn, anh từng là một ngôi sao hạng A, được săn đón và yêu mến thì giờ đây hình ảnh trở nên "xấu xí" vì mình là người "trước sau bất nhất" khi nói lời yêu thương đến người phụ nữ của mình.

Khán giả Ngọc Dung bình luận: "Tôi nghĩ, chuyện tình cảm là của riêng mình. Đã là người công chúng đừng mang chuyện tình cảm ra để chia sẻ nay lúc này, mai lúc khác để "đánh bóng" tên tuổi. Chỉ "say nắng" bạn diễn cũng phải bày tỏ, làm bạn gái "tổn thương" cũng phải nói"./.

Tường Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ