• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cầu thủ Malaysia e ngại các "vua" bứt phá không gian hẹp của Việt Nam

Thể thao 14/12/2018 11:11

(Tổ Quốc) - Trung vệ người Malaysia cho rằng, cả hai đội đều phải đối mặt với sức ép từ đám đông cổ động viên trong trận đấu quyết định của AFF Cup 2018.

Trung vệ Malaysia Mohamed Syamer Kutty Abba nhận định, trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 sẽ là cuộc đối đầu "tâm lý" vì cả hai đội đều phải thi đấu dưới sức ép khủng khiếp từ đám đông cổ động viên.

Trận chung kết lượt đi diễn ra trên SVĐ Bukit Jalil hôm 11/12 đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Để trở thành nhà vô địch thầy trò HLV Tan Cheng Hoe cần phải giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam.

Cầu thủ Malaysia e ngại các vua bứt phá không gian hẹp của Việt Nam - Ảnh 1.

Mohamed Syamer Kutty Abba trong một pha tranh chấp bóng với Quang Hải và Huy Hùng của Việt Nam

"Việt Nam sẽ muốn chứng tỏ bản thân mình trước các cổ động viên trong khi chúng tôi phải chịu sức ép từ khán giả chủ nhà", Syamer nói. "Cổ động viên sẽ muốn đội tuyển của mình thắng lợi. Vì vậy chúng tôi phải luôn giữ vững tâm lý và tập trung trong suốt trận đấu".

Đội tuyển Việt Nam được cho là đang có cả địa lợi nhân hòa khi nhiệt độ thấp (dự báo khoảng 12 độ) có thể là một bất lợi cho đối thủ Malaysia.

Tuy nhiên, Syamer khẳng định, "thời tiết lạnh nhưng các cầu thủ đều đã chuẩn bị để thi đấu tốt nhất".

Trung vệ 21 tuổi là một trong những nhân tố chủ chốt của Malaysia trong trận chung kết lượt đi. Anh không chỉ góp công lớn trong bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Malaysia, mà còn gây ấn tượng với những màn chạy tốc độ và nỗ lực hết mình nhằm bảo vệ khu vực giữa sân khỏi các đợt tấn công như vũ bão từ hàng công Việt Nam.

"Chúng tôi đáng lẽ đã tránh được hai bàn thắng nếu chơi chặt chẽ hơn. Chúng tôi bị mất bóng dễ dàng trong khu vực tấn công, và điều đó khiến chúng tôi không có đủ thời gian để quay trở lại trợ giúp hàng phòng ngự", Syamer nói. "Tuy nhiên, đó không phải là một cái cớ, bởi vì là trung vệ, chúng tôi nên tuân theo chiến thuật và kiểm soát ngay từ giữa sân".

Nói về sức mạnh của đối thủ trong trận đấu ngày 15/12 tại Hà Nội, trung vệ Malaysia nhận xét, "Việt Nam chơi rất hay trong các không gian hẹp và họ có thể bứt phá rất nhanh. Đó là điều mà chúng tôi phải suy xét cẩn trọng nếu muốn đánh bại họ ngay trên sân nhà của Việt Nam".

"Tôi chắc chắn HLV Tan Cheng Hoe sẽ có kế hoạch phù hợp. Và nhiệm vụ của chúng tôi là thực hiện nó", Syamer khẳng định.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ