• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cầu thủ Philippines phê phán cách tổ chức thi đấu vòng bảng AFF Cup 2018

Thể thao 21/11/2018 08:05

(Tổ Quốc)- Một cầu thủ của đội tuyển Philippines đã lên tiếng phê phán việc phải di chuyển liên tục tại vòng bảng giải đấu AFF Cup 2018.

Tại AFF Cup 2018, BTC đã có sự thay đổi thể thức thi đấu so với mọi năm nhằm mang đến niềm vui cho người hâm mộ. Cụ thể, tại vòng bảng, mỗi đội sẽ có 2 trận đá trên sân nhà và 2 trận đá trên sân khách. Điều này sẽ giúp xóa bỏ nước chủ, đồng thời giúp người hâm mộ các nước tham dự có cơ hội được theo dõi đội nhà ngay từ vòng bảng.

Cầu thủ Philippines phê phán cách tổ chức thi đấu vòng bảng AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

Schrock phê phán cách tổ chức giải

Sự thay đổi này đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía người hâm mộ, giới truyền thông. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến cho rằng, việc di chuyển liên tục đan xen giữa trận sân nhà và trận sân khách sẽ khiến thể lực của các cầu thủ bị ảnh hưởng.

Trả lời trước giới truyền thông, cầu thủ trụ cột của đội tuyển Philippines Schrock cho rằng, việc di chuyển một quãng đường dài liên tục quá tốn thời gian, sẽ khiến các cầu thủ không kịp phục hồi thể lực gây ảnh hưởng đến chất lượng trận đấu và phong độ của từng tuyển thủ.

Cầu thủ này dẫn chứng lịch thi đấu của đội tuyển Philipines tại bảng B như sau: Sau khi tiếp đội tuyển Singapore trên sân nhà ở Bacolod, Philippines phải bay trở về thủ đô Manila để bắt chuyến bay sang Kuala Lumpur làm khách trước Đông Timor. Sau trận đấu này, đội tuyển Philippines lại bắt ngược chuyến trở về Manila và di chuyển về Bacolod để tiếp Thái Lan vào chiều 21-11. Ở trận đấu cuối cùng gặp Indonesia,toàn đội Philippines lại tiếp tục bay trở lại Manila để chờ chuyến từ Manila đi Jakarta.

Theo cầu thủ Schrock, đây là một thể thức hết sức "nực cười" khi các cầu thủ không có quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi, trong khi đó, việc nối chuyến giữa các trạm nghỉ thường phải đợi rất lâu, mất thời gian khiến cầu thủ không có thời gian hồi phục dẫn đến mệt mỏi gây ảnh hưởng đến chất lượng trận đấu.

"Chưa ở đâu trên thế giới có cách thức thi đấu vòng chung kết của một giải đấu khiến cho sức lực, thời gian của cầu thủ bị hủy hoại quá nhiều như thế này. Cách thi đấu này khiến cầu thủ không thể ra sân với sức khỏe tốt dẫn đến hay mắc lỗi vì thể lực giảm sút. Tôi chỉ biết "cầu Chúa" mang lại may mắn cho chúng tôi" -Stephan Schrock nói với tờ Inquirer của Philippines:


Bạch Dương (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ