Cầu thủ trẻ HAGL chảy máu đầu sau va chạm vẫn cố thi đấu hết trận

HIẾU LƯƠNG | 22-09-2020 - 19:33 PM

(Tổ Quốc) - Tiền vệ Đinh Thành Đạt của U17 HAGL đã gặp chấn thương ở vùng đầu trong trận đấu với U17 Thanh Hoá vào chiều 22/9.

Cầu thủ trẻ HAGL chảy máu đầu đầm đìa sau va chạm vẫn cố thi đấu hết trận - Ảnh 1.

Chiều 22/9, lượt trận cuối bảng A VCK U17 quốc gia - Next Media 2020 đã diễn ra với hai cặp đấu cùng giờ là U17 Thanh Hóa gặp U17 HAGL (áo trắng) và U17 PVF gặp U17 Đồng Tháp. U17 HAGL chỉ cần hòa là chắc chắn đi tiếp (Ảnh: Hiếu Lương)

Cầu thủ trẻ HAGL chảy máu đầu đầm đìa sau va chạm vẫn cố thi đấu hết trận - Ảnh 2.

Một trong những tình huống đáng chú ý của trận đấu là việc tiền vệ Đinh Thành Đạt bị chảy máu đầm đìa ở vùng đầu sau một pha va chạm mạnh.

Cầu thủ trẻ HAGL chảy máu đầu đầm đìa sau va chạm vẫn cố thi đấu hết trận - Ảnh 3.

Tay Thành Đạt dính đầy máu và được đồng đội lấy nước rửa

Cầu thủ trẻ HAGL chảy máu đầu đầm đìa sau va chạm vẫn cố thi đấu hết trận - Ảnh 4.

Sau một hồi cầm máu, Thành Đạt có thể tự đứng dậy để đi ra ngoài sân. Vết rách ở phía trên lông mày trái của Thành Đạt khá dài và sâu

Cầu thủ trẻ HAGL chảy máu đầu đầm đìa sau va chạm vẫn cố thi đấu hết trận - Ảnh 5.

Anh tiếp tục nhận được sự chăm sóc của nhân viên y tế tại sân. Do U17 HAGL đã hết quyền thay người, Thành Đạt phải cố vào sân thi đấu dù vết rách không nhỏ

Cầu thủ trẻ HAGL chảy máu đầu đầm đìa sau va chạm vẫn cố thi đấu hết trận - Ảnh 6.

Thành Đạt quấn băng trắng đầu nhưng vẫn thi đấu xông xáo. Anh là hình ảnh cho sự quả cảm của U17 HAGL trong trận đấu quan trọng này

Cầu thủ trẻ HAGL chảy máu đầu đầm đìa sau va chạm vẫn cố thi đấu hết trận - Ảnh 7.

Thành Đạt sở hữu cái chân trái khá khéo. Anh cũng là cầu thủ ghi bàn đầu tiên cho U71 HAGL tại giải năm nay với cú đá phạt góc thành bàn đẹp mắt. Vóc dáng của Thành Đạt cũng khiến nhiều người liên tưởng tới tiền đạo Thái Lan Supachai Jaided đang thi đấu tại Buriram United

Cầu thủ trẻ HAGL chảy máu đầu đầm đìa sau va chạm vẫn cố thi đấu hết trận - Ảnh 8.

Hai trận đấu chiều 22/9 bị ảnh hưởng chuyên môn do trời đổ mưa lớn. Các cầu thủ vì thế nhanh mất sức hơn và khó phối hợp bóng ngắn như ý

Cầu thủ trẻ HAGL chảy máu đầu đầm đìa sau va chạm vẫn cố thi đấu hết trận - Ảnh 9.

Với tình thế buộc phải thắng, U17 Thanh Hóa tạo ra nhiều cơ hội hãm thành U17 HAGL nhưng không thể ghi bàn

Cầu thủ trẻ HAGL chảy máu đầu đầm đìa sau va chạm vẫn cố thi đấu hết trận - Ảnh 10.

Các cầu thủ U17 HAGL cũng nhiều lần phạm lỗi mới ngăn cản được đối phương

Cầu thủ trẻ HAGL chảy máu đầu đầm đìa sau va chạm vẫn cố thi đấu hết trận - Ảnh 11.

Thủ môn Huỳnh Trần Bảo Duy (áo xanh) là người chơi hay nhất bên phía U17 HAGL. Anh có ít nhất 3 pha cứu thua tốt trong hiệp 2 để bảo toàn mảnh lưới. Với trận hòa 0-0, U17 HAGL lọt vào bán kết U17 quốc gia 2020

Cầu thủ trẻ HAGL chảy máu đầu đầm đìa sau va chạm vẫn cố thi đấu hết trận - Ảnh 12.

Ở trận đấu cùng giờ, U17 PVF cũng chật vật mới vượt qua được U17 Đồng Tháp

Cầu thủ trẻ HAGL chảy máu đầu đầm đìa sau va chạm vẫn cố thi đấu hết trận - Ảnh 13.

Bàn thắng duy nhất được ghi do công của số 10 Trần Vũ Ngọc Tài. Chiến thắng tối thiểu giúp U17 PVF giành được 6 điểm và kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Họ sẽ chờ kết quả trận đấu giữa U17 SLNA và U17 Học viện Nutifood để biết đối thủ tại bán kết

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

VCCA giới thiệu triển lãm định dạng digital các kiệt tác của trường phái lập thể

Từ ngày 20/04/2024, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) mở cửa triển lãm định dạng kỹ thuật số mang tên “Tái Hình Lập Ảnh”, giới thiệu kho tàng hơn 130 tác phẩm kinh điển thuộc trường phái Lập thể của 6 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới: Pablo Picasso, George Braque, Jean Metzinger, Fernand Leger, Marie Laurencin và Marcel Duchamp.