• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cầu thủ Việt Nam áp đảo đội hình hay nhất Đông Nam Á 2019

Thể thao 21/12/2019 13:39

(Tổ Quốc) - Trong sơ đồ đội hình hay nhất Đông Nam Á 2019, ĐT Việt Nam có đến 4 cầu thủ góp mặt.

Mới đây, tờ FOX Sports Asian đã công bố đội hình đội hình hay nhất Đông Nam Á 2019. Theo đó, trong đội hình 3-4-3 theo công bố của FOX Sports, ĐT Việt Nam đóng góp tới 4 cầu thủ trong sơ đồ ra sân gồm: Trung vệ Quế Ngọc Hải, hậu vệ Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng và tiền đạo Nguyễn Quang Hải.

Với sự đóng góp tới 4/11 cầu thủ, ĐT Việt Nam áp đảo hoàn toàn so với các ĐT khác khi Thái Lan góp 3 người, trong khi Philippines, Malaysia, Myanmar và Singapore mỗi đội có 1 đại diện trong đội hình chính thức.

Cầu thủ Việt Nam áp đảo đội hình hay nhất Đông Nam Á 2019 - Ảnh 1.

Đây không phải kết quả quá bất ngờ trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang có được sự phát triển lớn mạnh và đạt được nhiều thành tích lớn năm 2019. Từ thành tích lọt vào tứ kết VCK Asian Cup, giữ mạch trận bất bại tại bảng G tại Vòng loại World Cup 2022 của ĐTQG đến tấm HCV SEA Games sau 60 năm chờ đợi của U22 Việt Nam... đã đưa bóng đá Việt Nam bước lên một tầm cao mới. Trên bảng xếp hạng FIFA mới công bố tháng 12/2019, ĐT Việt Nam đã chốt lại năm 2019 với thứ hạng 94, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Bốn cái tên được chọn vào đội hình hay nhất Đông Nam Á 2019 đều là những người xứng đáng. Với tấm băng đội trưởng, Quế Ngọc Hải luôn là điểm tựa vững chắc giúp hàng phòng ngự ĐT Việt Nam đứng vững trước những tình huống tấn công của đối phương. Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu, cùng khả năng lên công về thủ xuất sắc đã giúp U22 Việt Nam đăng quang ngôi vô địch SEA Games 30. Bộ đôi Hùng Dũng và Quang Hải luôn là những mũi nhọn tấn công giúp ĐT Việt Nam có được những chiến thắng quan trọng.

Ngoài 4 cầu thủ Việt Nam, Thái Lan góp 3 người, trong khi Philippines, Malaysia, Myanmar và Singapore mỗi đội có 1 đại diện.

Đội hình xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2019 do FOX Sports bầu chọn:

Thủ môn: Siwarak Tedsungnoen (Thái Lan)

Hậu vệ: Quế Ngọc Hải (Việt Nam), Đoàn Văn Hậu (Việt Nam), Theerathon Bunmathan (Thái Lan)

Tiền vệ: Stephan Schrock (Philippines), Hlaing Bo Bo (Myanmar), Đỗ Hùng Dũng (Việt Nam), Chanathip Songkrasin (Thái Lan)

Tiền đạo: Nguyễn Quang Hải (Việt Nam), Safawi Rasid (Malaysia), Ikhsan Fandi (Singapore)

Dự bị: Neil Etheridge (Philippines), Alvaro Silva (Philippines), Evan Dimas (Indonesia), Keo Sokpheng (Campuchia), Faris Ramli (Singapore)


Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ