CĐV Hà Nội FC phản bác ý kiến "chỉ có HAGL mới đông khán giả", sẵn sàng cho màn trình diễn đẹp mắt tại Hàng Đẫy

(Tổ Quốc) - Trong những ngày vừa qua, những tranh cãi về việc người hâm mộ thủ đô chen lấn để sở hữu tấm vé theo dõi trận đấu giữa Hà Nội FC và HAGL được nhắc đến khá nhiều trên các diễn đàn mạng xã hội.

Vào chiều nay (6/6), Hà Nội FC sẽ tiếp đón HAGL trên sân Hàng Đẫy. Đây là trận đấu đầu tiên tại V.League 2020 của nhà đương kim vô địch sau quãng thời gian dài phải nghỉ vì dịch Covid-19. Sức nóng của trận đấu được đẩy lên cao, ban lãnh đạo Hà Nội FC cũng quyết định mở bán vé thay vì cho CĐV vào cửa tự do như ở trận đấu với Đồng Tháp.

Trong buổi sáng đầu tiên bán vé, khá đông NHM đã tới với để tìm mua tạo nên một cảnh tượng lộn xộn bên ngoài sân Hàng Đẫy. Từ đó, nhiều ý kiến đã xuất hiện và cho rằng vì có HAGL nên người hâm mộ thủ đô mới đến mua vé đông như vậy.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều CĐV thủ đô đã mua vé lại phản bác cho rằng đây là việc họ làm hàng tuần vì tình yêu bóng đá, cụ thể là với Hà Nội FC. Bên cạnh đó, việc gọi cặp đấu này là "siêu kinh điển" cũng gây tranh cãi. Phần lớn CĐV thủ đô cho rằng đây là trận đấu hấp dẫn vì có nhiều tuyển thủ Quốc gia nhưng khó sánh được với những trận đấu nảy lửa giữa những "tượng đài" một thời như HAGL vs Đồng Tâm Long An, hay Thể Công vs Công An Hà Nội.

CĐV Hà Nội FC phản bác ý kiến

CĐV Hà Nội FC phản bác ý kiến

CĐV Hà Nội FC phản bác ý kiến

CĐV Hà Nội FC phản bác ý kiến

CĐV Hà Nội FC phản bác ý kiến

CĐV Hà Nội chuẩn bị cho màn trình diễn trên sân Hàng Đẫy tối 6/6.

CĐV Hà Nội FC phản bác ý kiến

Sau ngày đầu tiên mở bán vé có chút lộn xộn, tình trạng mua vé trận Hà Nội FC và HAGL đã nguội dần


GG

Tin mới