• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

CĐV Thái Lan đòi mang Kiatisak trở về sau khi đội tuyển Thái Lan bị loại

Thể thao 06/12/2018 09:23

(Tổ Quốc)- Làn sóng tẩy chay HLV Rajevac đã bùng nổ sau khi đội tuyển Thái Lan phải chịu thất bại ngay trên sân nhà.

Trở về sân nhà sau khi cầm hòa đội tuyển Malaysia trên sân Bukit Jalil, đội tuyển Thái Lan đứng trước cơ hội lớn để giành vé vào chơi trận chung kết AFF Cup 2018. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của người hâm mộ sau hơn 90 phút thi đấu, đội tuyển Thái Lan đã bị loại với một kịch bản khó chấp nhận với phần lớn CĐV nước này.

CĐV Thái Lan đòi mang Kiatisak trở về sau khi đội tuyển Thái Lan bị loại - Ảnh 1.

Ảnh: Getty Images

Dù vươn lên dẫn trước đến 2 lần, nhưng cả hai lần sau đó, đội tuyển Thái Lan đã bị đối thủ san bằng tỷ số. Không những vậy, Adisak còn tận tay dâng tấm vé đi tiếp cho đội tuyển Malaysia khi thực hiện hỏng cú sút phạt đền ở những phút cuối cùng.

Theo các CĐV Thái Lan cho rằng, dưới triều đại của HLV Rajevac, lối đá của đội tuyển Thái Lan đã trở nên trái ngược hẳn so với lối đá tấn công cởi mở và đẹp mắt dưới thời HLV Kiatisuk. "Voi chiến" đã trở thành một tập thể yếu đuối, thi đấu rời rạc, thiếu bản lĩnh và không có khát khao chiến đấu.

Ngay sau trận đấu, tờ TNews của Thái Lan đã đăng tải thông tin cho biết, HLV Rajevac đang phải nhận làn sóng chỉ trích, kêu gọi tẩy chay từ CĐV nước này. Không những vậy, các CĐV còn kêu gọi Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) tái bổ nhiệm HLV Kiatisuk lên dẫn dắt ĐTQG.

Dù vậy, tờ báo này cho rằng nguyện vọng của CĐV Thái Lan có thể sẽ không được đáp ứng bởi đội tuyển Thái Lan còn phải thi đấu Asian Cup 2019 ngay sau khi AFF Cup kết thúc. Đây mới là mục tiêu lớn nhất của bóng đá Thái Lan đồng thời cũng là giải đấu sẽ quyết định đến tương lai của HLV Rajevac bởi nếu thất bại tại giải đấu này, nhiều khả năng vị chiến lược gia người Serbia sẽ phải giã từ ghế nóng HLV trưởng tuyển Thái Lan.


Bạch Dương (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ