CEO Siemens coi Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn

Nhã Mi | 01-12-2020 - 16:47 PM

(Tổ Quốc) - Khi Đức tìm cách giảm phụ thuộc vào hoạt động sản xuất Trung Quốc, đầu tư vào phần còn lại của châu Á, ASEAN cũng sẽ giảm phụ thuộc vào vốn đầu tư từ Trung Quốc, Nikkei Asia nhận định.

Ông Joe Kaeser, CEO Siemens, thường được gọi là "CEO chính trị gia" của Đức. Tháng 10 vừa qua, ông Kaeser đã cùng với Thủ tướng Angel Merkel và Bộ trưởng Kinh tế Năng lượng Peter Altmaier tham dự một cuộc kêu gọi toàn quốc để các doanh nghiệp phát triển việc kinh doanh ra ngoài Trung Quốc - một điểm mới trong chiến lược đầu tư vào châu Á của họ. Bình luận của CEO này đã làm sáng tỏ những thay đổi căn bản trong chính sách đối ngoại của Đức.

Nikkei Asia cho biết, ông Joe Kaeser đã chỉ ra rằng Indonesia và Việt Nam là những nơi rất hấp dẫn để đầu tư, và nơi ông tin tưởng rằng các điều kiện địa phương sẽ cho phép quá trình di dời từ Trung Quốc diễn ra khá suôn sẻ và nhanh chóng, trong khi Bộ trưởng Kinh tế Altmaier đã lại đặt niềm tin vào Singapore.

Theo ông Kaeser, cải cách đầu tư địa phương ở Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp Đức ở đó, hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU được ký kết gần đây sẽ chỉ thúc đẩy xu hướng đầu tư này. 

Vì hầu hết các nước ASEAN đã tương đối thành công trong việc kiểm soát COVID-19, nền kinh tế có thể phục hồi nhanh chóng. ASEAN có thể trở nên hấp dẫn hơn với tư cách là điểm đến đầu tư của doanh nghiệp Đức.

Đối với các quốc gia Đông Nam Á, điều tối quan trọng là không bỏ lỡ khoảnh khắc. Dựa trên đà của Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực RCEP vừa được ký kết, ASEAN phải phát triển cộng đồng kinh tế và nâng cao các điều kiện thu hút đầu tư hơn nữa. Điều này sẽ mang lại những lợi ích kinh tế đáng kể, bao gồm tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng. 

Khi Đức tìm cách giảm phụ thuộc vào hoạt động sản xuất Trung Quốc, đầu tư vào phần còn lại của châu Á, ASEAN cũng sẽ giảm phụ thuộc vào vốn đầu tư từ Trung Quốc, Nikkei Asia nhận định.

theo Nikkei Asia

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM