• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cha đẻ của khái niệm 'Cut - Copy - Paste' vừa qua đời ở tuổi 74

Thế giới 20/02/2020 12:44

(Tổ Quốc) - Larry Tesler là một nhà khoa học máy tính nổi tiếng - người đã tạo ra các khái niệm cắt, sao chép và dán trên máy vi tính - đã qua đời hôm thứ Hai (17/2) vừa qua ở tuổi 74.

Larry Tesler sinh năm 1945 tại New York, Mỹ và học ngành khoa học máy tính tại đại học Stanford.

Sau khi làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu AI, ông gia nhập Trung tâm nghiên cứu Palo Alto (PARC) của Xerox vào năm 1973. Tại đây, ông đã phát triển các khái niệm về việc cắt, sao chép và dán dữ liệu. Các khái niệm này sau đó sẽ trở thành các khối công cụ quan trọng trong việc xây dựng giao diện người dùng cho cả trình soạn thảo văn bản và toàn bộ hệ điều hành máy tính.

PARC là bộ phận nổi tiếng với việc tiến hành những công việc đầu tiên, liên quan về giao diện người dùng đồ họa và cách điều hướng chúng bằng chuột. Và chính Steve Jobs, người đồng sáng lập Apple, đã xem các nghiên cứu ban đầu này để sử dụng nó như một nguồn cảm hứng trong việc phát triển các ý tưởng tốt hơn cho các sản phẩm của Apple. Bản thân Tesler cũng là một phần quan trọng bởi ông đã nói chuyện trong nhiều lần Jobs tới thăm Xerox.

Cha đẻ của khái niệm Cut - Copy - Paste vừa qua đời ở tuổi 74 - Ảnh 1.

Cắt, sao chép và dán là 3 công cụ quan trọng nhất trong soạn thảo văn bản.

Quan trọng hơn, Tesler cũng là một trong những người luôn hướng tới khái niệm "modeless" trên máy tính. Đây là quan điểm về việc một chương trình không nên có các "chế độ" khác nhau. Thay vào đó, hệ thống nên cho phép người dùng làm những việc khác nhau dựa trên một chế độ mà họ đang hiện hữu.

Năm 1980, Tesler gia nhập Apple và làm việc tại công ty này cho đến năm 1997. Ông đã làm việc trên một số sản phẩm bao gồm Macintosh, QuickTime, Lisa và máy tính bảng Newton. (Macintosh và Lisa là những máy tính cá nhân đầu tiên phổ biến các hoạt động "cắt" và "sao chép", nhờ phần lớn vào sự tham gia của Tesler). Năm 1993, ông đã trở thành người đứng đầu bộ phận khoa của Apple, một vai trò từng được Steve Wozniak nắm giữ.

Sau khi rời Apple, Tesler làm việc tại Stagecast, một công ty khởi nghiệp phần mềm giáo dục đã được tách ra khỏi Apple. Ông cũng dành thời gian làm việc tại cả Amazon, Yahoo và 23andMe. Từ năm 2009, ông trở thành một nhà tư vấn về UX (trải nghiệm người dùng).

Tham khảo The Verge

Bảo Nam - Nhịp Sống Việt

NỔI BẬT TRANG CHỦ