Cha mẹ phải bồi thường hơn 6 tỷ đồng sau khi con gái 11 tuổi làm tổn thương nặng nề bé sơ sinh vì đánh rơi một quả táo

(Tổ Quốc) - Bé gái sơ sinh vô tình bị một quả táo rơi trúng vào đầu khiến em chịu tổn thương nghiêm trọng.

Sự việc xảy ra vào ngày 9/3/2018, khi đó, bé Tongtong, 3 tháng tuổi đang nằm trong vòng tay của bà ngoại, đi dạo bên ngoài một tòa nhà chung cư ở thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Bất ngờ một tai nạn hy hữu đã xảy ra, một trái táo lao thẳng từ trên xuống và rơi trúng đầu em bé sơ sinh. Hậu quả là đứa trẻ bất tỉnh và bị sưng nặng ở phần đầu.

Tongtong nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ chẩn đoán bé gái sơ sinh bị thương nặng ở phần đầu, vỡ mạch máu trong hộp sọ và bị sốc chấn thương. Sau khi trải qua ca phẫu thuật để giảm tụ máu não, cô bé vẫn trong tình trạng hôn mê.

Cha mẹ bồi thường hơn 6 tỷ đồng sau khi con gái 11 tuổi làm tổn thương nặng nề em bé sơ sinh chỉ vì đánh rơi một quả táo - Ảnh 1.

Bé gái 3 tháng tuổi bị tổn thương nặng nề.

Các bác sĩ nói với gia đình nạn nhân rằng, ngay cả khi bé gái hồi tỉnh, có khả năng một phần bên não phải của em sẽ bị tổn thương vĩnh viễn. Hiện tình trạng của bé gái không được đưa ra cụ thể nhưng theo nhiều báo cáo, bé gái sẽ không thể phát triển như bình thường.

Dựa theo kết quả DNA thu được từ trái táo, cảnh sát đã tìm ra người đánh rơi nó đó là một bé gái 11 tuổi sống ở tầng 24 của tòa chung cư. Cha bé gái cho hay, vào thời điểm xảy ra vụ việc, con gái ông đang cho chó ăn thì quả táo vô tình rơi ra khỏi cửa sổ. Lúc đó bé gái đang ở nhà một mình.

Cha của bé gái này hứa sẽ chịu mọi trách nhiệm. Khoảng 1 tuần sau khi vụ việc xảy ra, có thông tin cho rằng người cha đã đến gia đình nạn nhân và bồi thường 30.000 nhân dân tệ (gần 100 triệu đồng) trong khi hóa đơn y tế của nạn nhân là 130.000 nhân dân tệ (hơn 400 triệu đồng).

Cha mẹ bồi thường hơn 6 tỷ đồng sau khi con gái 11 tuổi làm tổn thương nặng nề em bé sơ sinh chỉ vì đánh rơi một quả táo - Ảnh 2.

Bé gái sẽ không thể phát triển bình thường sau vụ tai nạn.

Vào ngày 31/3 vừa qua, tòa án thành phố đã đưa ra phán quyết rằng người bảo hộ cho bé gái 11 tuổi phải trả số tiền là 1,85 triệu nhân dân tệ (hơn 6 tỷ đồng) tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân. Phán quyết này đã nhận được sự đồng tình ủng hộ trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc.

Nguồn: Shanghaiist

Diệp Lục

Tin mới