• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chân dung kẻ ép con gái lớp 8 mù lòa quan hệ tình dục đến sinh con

Tin tổng hợp 07/07/2019 14:59

(Tổ Quốc) - Hải, người bố vô nhân tính đã ép con gái mình quan hệ tình dục vào một buổi trưa khi nhà vắng người, sau đó 9 tháng, nữ sinh sinh em bé thì gia đình mới phát hiện. Lãnh đạo địa phương nơi Hải sống cho biết, hắn là kẻ nghiện rượu, cờ bạc, không chịu làm ăn.

Liên quan đến vụ việc bố ép con gái lớp 8 quan hệ tình dục đến sinh con, ngày 4/7 công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang tạm giữ người bố là Nguyễn Văn Hải (SN 1981, trú xã Dị Nậu) để điều tra.

Chân dung người bố ép con gái lớp 8 mù lòa quan hệ tình dục đến sinh con - Ảnh 1.

Hải trước khi bị bắt.

Nạn nhân là cháu N.T.T.H. (SN 2004) đang phải nuôi con gần hai tháng tuổi, sống trong ngôi nhà cấp 4 lụp xụp của bà nội.

Khi được hỏi về vụ việc, H. cho biết, bố H. đã làm "chuyện người lớn" với H. 1 lần vào buổi trưa khi không có ai ở nhà.

Khi đó H. có chống cự nhưng không được. Suốt quá trình mang thai, H. vẫn ăn uống, sinh hoạt và đi học bình thường. Ngày ra viện sinh con, H. kể rằng lúc đầu hơi sợ, nhưng sinh con xong rồi thấy có nhiều người thân bên cạnh nên không sợ nữa.

Chân dung người bố ép con gái lớp 8 mù lòa quan hệ tình dục đến sinh con - Ảnh 2.

H. làm mẹ khi mới chỉ 14 tuổi.

Bà Nguyễn Thị Liên (bà nội H.) cho biết, vụ việc đau lòng được phát hiện từ tháng 3/2018 khi cô con gái nuôi của bà Liên đến nhà chơi thì phát hiện cháu H. có biểu hiện như người có thai.

Sau đó, gia đình đưa đi kiểm tra thì thai đã 6 tháng, bác sĩ khuyên nên để đứa bé được chào đời. Sau khi biết chuyện, gia đình có gặng hỏi thì cháu H. đổ cho 2 người hàng xóm gần nhà.

Song biết cháu gái mình sức khỏe không bình thường nên bà đã sang hỏi hàng xóm và được biết không phải họ làm. Sau đó linh tính mách bảo bà, chính người con trai ruột của mình đã làm chuyện này.

Đau lòng hơn, khi Hải là người xâm hại con gái mình nhưng vẫn khăng khăng không chịu thừa nhận. Thậm chí khi cơ quan chức năng có kết quả giám định và xét nghiệm, đối tượng này vẫn tìm cách trốn tránh trách nhiệm.

Chân dung người bố ép con gái lớp 8 mù lòa quan hệ tình dục đến sinh con - Ảnh 3.

Bà nội của H. đau đớn chia sẻ vụ việc.

Khi công an mời lên ủy ban làm việc hắn không lên, phải đến ngày 26/6, lực lượng chức năng đã bắt Hải khi đang di chuyển ngoài đường, rồi sau đó mới chuyển giấy thông báo bắt tạm giam đến nhà.

Nói về Hải, ông Hán Vinh Khánh - Chủ tịch UBND xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cho hay, gia đình Nguyễn Văn Hải có di truyền khiếm thị bẩm sinh, hoàn cảnh thuộc diện khó khăn ở xã.

Năm 2018, hoàn cảnh của gia đình Hải được chia sẻ rộng rãi, các nhà tài trợ đến ủng hộ được mấy trăm triệu. Sau khi vợ chết vì ung thư, Hải thường xuyên đàn đúm cờ bạc, rượu chè và tiêu hết số tiền này.

Chân dung người bố ép con gái lớp 8 mù lòa quan hệ tình dục đến sinh con - Ảnh 4.

Con của H. hiện vẫn chưa thể đặt tên.

Trao đổi với PV, Luật sư Nguyễn Anh Thơm ( Đoàn LSTP Hà Nội) cho biết, hành của đối tượng đã lợi dụng quan hệ cha con, ép buộc quan hệ tình dục, dù cho cháu có chống cự những vẫn không được đã cấu thành tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo Điều 142 BLHS.

Với việc xâm hại tình dục con đẻ là có tính chất loạn luân và gây hậu quả cháu bị mang thai, sinh con là những tình tiết định khung tăng nặng được quy định tại điểm a, b Khoản 2 Điều 142 BLHS với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm.

Theo ông Thơm, xâm hại tình dục trẻ em là một tội ác và càng không thể chấp nhận được khi phạm tội ngay chính với người cùng dòng máu trực hệ là điều kinh hoàng trong xã hội văn minh.

Chính vì vậy cần thiết phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật mới có đủ sức răn đe, phòng ngừa tội phạm tình dục đang có xu hướng gia tăng hiện nay.

Trước đó, vào khoảng tháng 3/2019, cháu N.T.T.H. (SN 2004, con gái Hải) đang học lớp 8 bỗng nhiên xin nghỉ học vì lý do ốm.

Biết về hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình cháu H. nên nhà trường đã đến thăm hỏi động viên.

Khi đến nơi nhà trường mới biết cháu đang mang thai. Sau đó, sự việc được phản ánh lên các cơ quan chức năng.

Đến ngày 19/5, cháu H. sinh được 1 cậu con trai, sau khi có kết quả giám định, ngày 26/6, cơ quan công an đã bắt tạm giam bố cháu H. là Nguyễn Văn Hải để điều tra về việc quan hệ tình dục với chính con gái.

Ngọc Thắng

NỔI BẬT TRANG CHỦ