Chấp nhận từ bỏ đam mê, hy sinh vì chồng con, sao các nàng vẫn “ấm ức”?

Quang Vũ | 26-11-2020 - 07:48 AM

(Tổ Quốc) - Sẵn sàng từ bỏ đam mê và công việc để ở nhà chăm con, sống phụ thuộc vào chồng, nhiều phụ nữ đã lựa chọn "sự hy sinh" làm kim chỉ nam cho cuộc sống của mình.

Vẫn còn nhớ, câu trả lời ứng xử của hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong phần thi của mình: "Điều làm người phụ nữ Việt Nam khác với những người phụ nữ khác trên thế giới đó là sự hy sinh". Thật vậy, trái với phương tây, phụ nữ Việt Nam bao đời nay vẫn được vinh danh với những mỹ từ như "hy sinh", "chịu thương chịu khó", "vì chồng vì con". Vì vậy, khi còn độc thân, phụ nữ Việt thường sống vì bản thân mình, nhưng khi đã lập gia đình, họ lại sống vì chồng, vì con.

Chịu hy sinh mơ ước và hoài bão của mình để làm hậu phương vững chắc cho sự thành công của chồng là một điều không dễ dàng gì với bất kỳ người phụ nữ nào. Rất nhiều người trong số họ đều đặt chồng và con lên trên sự nghiệp của mình, chấp nhận phấn đấu vừa phải, thành công vừa phải để làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ.

Nhìn thông tin đăng tuyển công việc với chức vị trưởng phòng và mức lương cao nhưng Lan (29 tuổi sống tại Đống Đa – Hà Nội) không dám ứng tuyển. Không phải vì thiếu tự tin mà vì Lan nghĩ đến câu "cái gì cũng có giá của nó". Chức vị trưởng phòng với mức lương cao đồng nghĩa với trách nhiệm nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn, và vì thế thời gian dành cho gia đình và con cái ít hơn. Muốn chấp nhận thử thách ấy, Lan buộc phải nhờ ông bà hoặc thuê giúp việc để chăm con, lo việc nhà... Không đành lòng, Lan chẳng dám bước tới, đành lùi một bước để dành thời gian chăm cho gia đình, nhường "sự nghiệp kiếm tiền" đấy cho chồng.

Chấp nhận từ bỏ đam mê, hy sinh vì chồng con, sao các nàng vẫn “ấm ức”? - Ảnh 1.

Nhiều phụ nữ Việt lựa chọn lùi một bước dành thời gian chăm con và gia đình

Ngọc Hà (30 tuổi – Vĩnh Phúc) đã luôn chờ đợi "bạch mã hoàng tử" của mình đến và hy vọng cuộc sống chung của cả hai sẽ như một câu chuyện cổ tích, cả hai cùng phấn đấu, cùng chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống, kể cả việc nhà. Nhưng sau khi lập gia đình, dù đi làm về mệt lử, nhưng Hà vẫn phải gánh phần lớn chuyện nhà cửa, bếp núc, ăn uống, tắm giặt cho con... Đó là lý do khiến Hà luôn ở tình trạng "nhớ nhớ quên quên". Sáng vội vàng chuẩn bị quần áo, sách vở, đồ ăn cho 2 nhóc đến trường, thì quên hộp cơm trưa của mình. Chiều cuống cuồng về đón con thì quên mua mớ rau miếng thịt... Tối về nấu nướng xong xuôi, chuẩn bị tắm cho con thì quên... bật bình nước nóng...

Chấp nhận từ bỏ đam mê, hy sinh vì chồng con, sao các nàng vẫn “ấm ức”? - Ảnh 2.

Vừa lo việc công sở, vừa chăm lo gia đình khiến nhiều phụ nữ gặp tình cảnh"nhớ nhớ quên quên"

Không nhiều các ông chồng Việt sẵn sàng chia sẻ việc nhà với vợ vì bản thân họ luôn cài mặc định những việc đó là "việc nhỏ" còn họ thì phải gánh vác những "việc lớn" khác. Nhưng có làm được việc lớn thật hay không thì cái trách nhiệm "việc nhỏ" kia cũng không phải của đàn ông. Nếu có, thì cũng chỉ là "giúp một hôm thôi nhé, mai anh bận rồi!" Cuối cùng, những công việc không tên, tưởng chừng như "việc nhỏ" lại vẫn trút lên tấm vai mềm yếu của người vợ, người mẹ ấy.

Cứ như vậy, guồng quay của cuộc sống khiến các nàng lúc nào cũng ở trạng thái tất bật, thụ động. Và cái "ấm ức", tủi thân vẫn cứ canh cánh trong lòng mà không giải tỏa được. Các nàng cũng dần quên đi mình cũng cần nghỉ ngơi, cũng cần được chăm chút, cũng cần được hưởng thụ cuộc sống.

Chấp nhận từ bỏ đam mê, hy sinh vì chồng con, sao các nàng vẫn “ấm ức”? - Ảnh 3.

Bình nước nóng Rossi S Series với nhiều tiện ích cho phụ nữ hiện đại

Thấu hiểu phụ nữ và luôn mong muốn mang lại những tiện ích để nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt nói chung và phụ nữ Việt nói riêng, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã cho ra đời bình nước nóng cao cấp Rossi S Series. Với bộ điều khiển gắn tường thông minh – đầu tiên và duy nhất có mặt trên thị trường (theo báo cáo nghiên cứu thị trường phát hành bởi Sunshine Business Consulting Group tháng 11/2020 tại thị trường Việt Nam), bình nước nóng Rossi S Series giúp người dùng dễ dàng cài đặt thời gian bật tắt, tùy chỉnh nhiệt độ chính xác đến từng độ C và ghi nhớ thói quen sử dụng.

Nhờ những tính năng ưu việt và công nghệ đột phá này mà những người mẹ, người vợ đang tất bật như Lan, như Hà kia phần nào giảm bớt một chút gánh nặng, một chút áp lực để cuộc sống được chủ động hơn, để tận hưởng từng phút giây trong cuộc sống hơn.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM