• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Châu Âu mở cửa biên giới: Bất ngờ từ các hạn chế và kỳ vọng điều gì nhất hiện tại?

Thế giới 15/06/2020 16:54

(Tổ Quốc) - Các quốc gia châu Âu bắt đầu mở cửa kinh tế trở lại nhưng vẫn hạn chế việc đi lại đối với một số nước đến từ châu Á, Mỹ và Trung Đông.

Theo hãng AP, châu Âu đang nỗ lực hết sức đưa cuộc sống trở lại bình thường. Nhiều quốc gia đã bắt mở cửa biên giới trở lại sau ba tháng thực hiện phong tỏa vì dịch bệnh bùng phát. Với ngành du lịch, mặc dù người châu Âu yêu thích mùa hè nhưng vẫn chưa rõ số lượng các quốc gia sẵn sàng mở cửa trở lại.

Châu Âu mở cửa biên giới: Bất ngờ từ các hạn chế và kỳ vọng điều gì nhất hiện tại? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Khách du lịch đến từ Mỹ, châu Á, Mỹ Latin và Trung Đông sẽ phải chờ đợi thêm thời gian nữa. Châu Âu dự kiến sẽ bắt đầu đón khách du lịch từ các quốc gia khác trong tháng tới nhưng chi tiết chưa cụ thể.

Theo AP, ủy viên Nội vụ của Liên minh châu Âu – bà Ylva Johansson đã nói với các quốc gia thành viên vào tuần trước rằng nên mở cửa biên giới ngay khi có thể và gợi ý rằng ngày thứ Hai (15/6) là một ngày tốt. Nhiều quốc gia đang làm điều đó, cho phép việc đi lại từ châu Âu, Anh và phần còn lại của khu vực Schengen, bao gồm các quốc gia như Thụy Sĩ.

Mặc dù các điểm đến du lịch hiện đang vắng bóng du khách nhưng nhiều người dân châu Âu vẫn có thể quyết định ở nhà trong mùa hè này. Đây là điều mà các nước Địa Trung Hải, phần lớn phụ thuộc vào du lịch giống như Hi Lạp sẽ phải đối mặt. Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis nói rằng nhiều quốc gia đang phải phụ thuộc vào việc liệu người dân có cảm thấy thoải mái đi lại hay không và liệu chúng ta có thể đưa ra phỏng đoán điểm đến an toàn của Hi Lạp hay không.

Hi Lạp cũng nhấn mạnh nỗ lực xử lý dịch bệnh trong bối cảnh nước này có khoảng 183 ca tử vong vì Covid-19. Tính tổng thể, châu Âu có hơn 182.00 ca tử vong vì Covid-19 trong năm nay, thống kê Đại học Johns Hopkins cho biết.

Tây Ban Nha là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh đã cho phép hàng nghìn người dân Đức bay đến các quần đảo Balearic trong giai đoạn thử nghiệm bắt đầu từ ngày 15/6, miễn cách ly trong 14 ngày.

"Chương trình thử nghiệm này giúp chúng tôi học hỏi nhiều điều cho những gì sẽ diễn ra ở các tháng tới. Chúng tôi muốn đất nước chúng tôi sẽ trở thành điểm đến du lịch đẳng cấp thế giới và được công nhận là điểm đến an toàn", Thủ tướng Pedro Sánchez cho biết.

Italy đã mở cửa biên giới vào ngày 3/6 và các thị trấn ở biên giới Đức-Ba Lan vào ngày 13/6.

Các cảnh báo toàn cầu nhằm hạn chế việc đi lại, vì vậy vẫn thực hiện loại trừ đối với một số quốc gia châu Âu, bao gồm Phần Lan, Na Uy và Tây Ban Nha cùng với đó là Thụy Điển – quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 quá cao.

Nhiều khu vực Đức áp dụng lại biện pháp cách ly đối với các khách đến từ Thụy Điển để hạn chế áp dụng biện pháp phong tỏa nhưng vẫn có tỷ lệ tử vong tương đối cao.

Chính phủ Czech sẽ yêu cầu người dân đến từ Thụy Điển bắt buộc phải có giấy xác nhận âm tính với Covid-19 hoặc tiến hành tự cách ly. Áo mở cửa trở lại vào thứ Ba (ngày 16/6) đón khách từ các nước láng giềng châu Âu, loại trừ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Điển và Anh đồng thời duy trì cảnh báo đi lại đối với khách đến từ điểm nóng dịch bệnh như Lombardy của Italy. Trong khi đó, Pháp đang yêu cầu người dân Anh tự cách ly trong hai tuần.

Anh gần đây đã yêu cầu cách ly 14 ngày đối với hầu hết khách đến vì lo lắng diễn biến phức tạp của dịch bệnh ảnh hưởng đến ngành công nghiệp du lịch và hàng không. Động thái này sẽ gây khó khăn cho các chuyến đến Anh trong mùa hè này. Đan Mạch đang có kế hoạch mở cửa đón khách từ Đức, Na Uy và Iceland. Còn với Na Uy, quốc gia này hiện vẫn đóng cửa thời gian dài với Thụy Điển.

"Tôi nhận ra rằng, đây là một thất vọng lớn. Tuy nhiên, việc hạn chế đi lại đều dựa trên tiêu chí khách quan giống nhau đối với mọi người", Thủ tướng Na Uy Erna Solberg nói. "Nếu chúng ta mở cửa quá nhanh thì nhiều lo lắng làn sóng lây nhiễm có thể mất kiểm soát".

Cùng với các chuyến bay đón khách đang dần đi vào hoạt động, các lo lắng về làn sóng lây nhiễm mới ở nước ngoài, điều chưa chắc chắn về giãn cách xã hội tại các điểm đến du lịch hay tình trạng thất nghiệp cao thì tốt hơn hết là nên tập trung vào du lịch trong nước.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đang lập kế hoạch kích cầu du lịch trong nước năm nay.

"Lời khuyên vẫn là, nếu bạn muốn thực sự an toàn thì hãy trọn vẹn kỳ nghỉ ở Áo", Bộ trưởng Ngoại giao Áo Alexander Schallenberg nói trên truyền hình ORF đồng thời kêu gọi mọi người hãy tận hưởng du lịch trong nước ở thời điểm này.

"Tại Áo, bạn biết rằng bạn không cần phải vượt qua biên giới để lựa chọn điểm đến du lịch và bạn cũng biết rõ cơ sở hạ tầng và hệ thống y tế luôn đảm bảo",

Chính phủ Đức đã hỗ trợ 240.000 người bay về nước trong đại dịch và không hề muốn lặp lại điều này.

"Tôi kêu gọi mọi người đã đi du lịch, tận hưởng kỳ nghỉ hè của bạn với tinh thần thận trọng và trách nhiệm", Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nói. 'Trong kỳ nghỉ hè, chúng tôi muốn có thể ngăn chặn mức độ lây nhiễm của virus ở châu Âu".

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ