• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Châu Âu tung cảnh báo chiến tranh thương mại tới Mỹ, Trung

Kinh tế 29/06/2019 09:40

(Tổ Quốc) - Tại thượng đỉnh G20, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã cảnh báo về những thiệt hại do cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra đối với nền kinh tế thế giới và kêu gọi tiến hành giao thương quốc tế dựa trên các luật lệ.

Mối quan hệ căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh về thương mại đang "gay go" và kéo theo sự suy giảm của nền kinh tế toàn cầu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cho biết hôm thứ Sáu tại Osaka.

"Chúng ta gặp nhau vào thời điểm nền kinh tế thế giới đang gặp phải những diễn biến không chắc chắn", ông Juncker nói, và cho biết thêm, tất cả các quốc gia sẽ đấu tranh cho sự thịnh vượng nếu những người khác không tuân theo luật.

Châu Âu tung cảnh báo chiến tranh thương mại tới Mỹ, Trung - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker tại thượng đỉnh G20. (Nguồn: Reuters)

"Trong cuộc nói chuyện của chúng tôi với cả chính quyền Hoa Kỳ và Trung Quốc… tôi đã đề cập với họ về tác động có hại mà vấn đề gây tranh cãi này đang tạo ra.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk kêu gọi tất cả các nước áp dụng lập trường cởi mở và tự do hơn.

"Toàn cầu không thể trở thành một đấu trường" theo ông Tusk.

Hội nghị thượng đỉnh G20 kéo dài hai ngày đã phần nào bị ảnh hưởng bởi căng thẳng thương mại ngày càng gay gắt giữa Trung Quốc và Mỹ, với mọi con mắt đang quan sát liệu hai nước có thể tiến tới giải quyết được cuộc chiến thương mại này hay không.

Tờ South China Morning Post đưa tin hôm thứ Năm rằng hai bên đã nhất trí đồng ý một thỏa thuận tạm dừng đòn thuế để nối lại các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận. Một thỏa thuận tạm dừng kéo dài 90 ngày trước đó đã được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh G20 tháng 12 ở Buenos Aires.

Trong khi căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã leo thang trong vài tháng qua với hàng loạt đợt thuế nhập khẩu nhắm vào nhau, Mỹ cũng theo đuổi việc thay đổi một số các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản, cũng như Trung Quốc và các nước khác, về cải cách WTO và tạo ra một sân chơi bình đẳng, theo ông Juncker. "Điều này chỉ có thể được thực hiện khi G20 là một nhóm cốt lõi".


An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ