• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chạy đua Nga, quân đội Mỹ đầu tư khủng vào giáp sắt kiểu Avengers

Thế giới 30/11/2018 16:30

(Tổ Quốc) - Công nghệ exoskeleton có thể giúp binh lính Mỹ nâng cao sức mạnh và kéo dài sức bền.

Quân đội Mỹ vừa thông qua một hợp đồng trị giá 6,9 triệu USD để phát triển một bộ giáp theo công nghệ exoskeleton; phép binh lính nước này đạt được sức mạnh và sự bền bỉ ngang ngửa với "Người sắt" mà Robert Downey Jr. thủ vai trong siêu phẩm Avengers.

Có tên gọi là Onyx, bộ giáp này vận hành bằng pin, sử dụng cảm ứng, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tối tân khác để hỗ trợ các cử động tự nhiên của con người. Theo nhà sản xuất Lockeed Martin, mục đích ban đầu của bộ giáp là giúp đỡ những người bị khuyết tật.

"Khi sức mạnh của con người phải đối mặt với thử thách, Onyx tạo ra sự khác biệt, giảm tình trạng mỏi mệt của các cơ bắp, tăng sức bền và hạn chế chấn thương", đại diện của Lockheed nói.

Chạy đua Nga, quân đội Mỹ đầu tư khủng vào giáp sắt kiểu Avengers - Ảnh 1.

Chạy đua Nga, quân đội Mỹ đầu tư khủng vào giáp sắt kiểu Avengers - Ảnh 2.

Chạy đua Nga, quân đội Mỹ đầu tư khủng vào giáp sắt kiểu Avengers - Ảnh 3.

Bộ giáp được cho là sẽ góp phần giúp binh lính Mỹ mạnh mẽ và dẻo dai hơn khi chiến đấu

Những tính năng trên rõ ràng đã hấp dẫn được quân đội Mỹ: binh lính giờ đây được triển khai tới vùng chiến sự thường gặp khó khăn do các thiết bị tối cần thiết nhưng lại rất nặng nề như giáp toàn thân, kính nhìn trong đêm, radio… Nhìn chung, tất cả các thiết bị trên có thể nặng từ 40 – 60kg, trong khi trọng lượng khuyến cáo mà mỗi người lính có thể đem theo chỉ giới hạn ở 23kg.

"Điều đó có nghĩa khi binh lính chiến đấu, họ sẽ bị giảm sức mạnh", ông Paul Scharre tại Trung tâm An ninh Mỹ mới, cho biết.

Hợp đồng 6,9 triệu USD tập trung nghiên cứu và phát triển bộ giáp trong vòng 2 năm. Theo Keith Maxwell, giám đốc công nghệ khung giáp tại một công ty thuộc Lockheed Martin, những người đã tham gia vận hành thử bộ giáp Onyx cho thấy sức chịu đựng được gia tăng đáng kể. Ông cũng tiết lộ, mỗi bộ giáp sẽ có giá khoảng 10.000 USD.

Mỹ không phải là quốc gia duy nhất đặt "kỳ vọng" vào công nghệ exoskeleton. Ông Samuel Bandett từ Trung tâm Phân tích Hải quân cho hay, Nga và Trung Quốc cũng đang đầu tư vào công nghệ này và hiện đã đạt được trình độ tương đương với Mỹ. Đặc biệt là Nga, Moscow đang nghiên cứu các phiên bản khác nhau của exoskeleton, thậm chí đã từng đưa vào thử nghiệm tại Syria.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ