• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cháy kho hàng ở Nghệ An: 1 người bị thương, thiệt hại hàng tỉ đồng

Pháp luật 09/12/2018 20:16

(Tổ Quốc) - Vụ cháy đã thiêu hủy nhiều hàng hóa, bánh kẹo của tiểu thương Vinh dự trữ để bán vào dịp Tết. Trong quá trình cứu hàng, 1 người đã bị thương.

Liên quan đến vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực gần chợ Vinh (Nghệ An), đến gần 18h ngày 9/12, đám cháy cơ bản đã được các lực lượng chức năng khống chế.

Để khống chế đám cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Nghệ An và Công an thành phố Vinh đã huy động 7 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ để dập tắt đám cháy.

Lực lượng chức năng đã buộc phải tháo dỡ một số mái nhà kho và cửa của một số căn nhà để thuận tiện cho việc chữa cháy. Tất cả các ngả đường đến khu vực cháy đều được công an phong tỏa, chốt chặn để lực lượng chức năng thuận tiện thực hiện nhiệm vụ.

Cháy kho hàng ở Nghệ An: 1 người bị thương, thiệt hại hàng tỉ đồng - Ảnh 1.

Đám cháy tại kho hàng Tết

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu và lãnh đạo thành phố Vinh trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy. Hiện nguyên nhân chính thức gây nên vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo thống kê ban đầu, có khoảng 10 kiốt tại khu vực kho hàng bị cháy, thiệt hại lên đến hàng tỉ đồng. Trong lúc cứu hàng, có một người bị thương đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Được biết, diện tích kho hàng này rộng khoảng 2.000 m2. Lúc xảy ra vụ cháy, trong kho đang chứa lượng lớn bánh kẹo và hàng hóa chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán 2019.

Cháy kho hàng ở Nghệ An: 1 người bị thương, thiệt hại hàng tỉ đồng - Ảnh 2.

Một người đã bị thương khi cứu hàng

Cháy kho hàng ở Nghệ An: 1 người bị thương, thiệt hại hàng tỉ đồng - Ảnh 3.

Thiệt hại ước tính hàng tỉ đồng

Trước đó, vào khoảng 13h45 ngày 9/12, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại dãy nhà kho chứa hàng hóa ở đường Thái Phiên, thành phố Vinh, Nghệ An, gần với khu vực chợ Vinh.

Nhiều người dân và tiểu thương cho biết đám cháy bắt nguồn từ một trong các nhà kho của khu tập thể mộc Thống Nhất trước đây. Đây là nơi chứa các loại hàng hóa của các tiểu thương xung quanh khu vực chợ Vinh.

Đám cháy nhanh chóng lây lan rộng ra khu vực các nhà kho và các căn nhà khác. Do trong kho toàn hàng hóa dễ cháy, trong khi đường giao thông ra vào khu vực cháy chật hẹp, lại ở khu vực gần chợ rất đông người nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Lo sợ hỏa hoạn từ kho bị cháy lan sang hai dãy nhà kho bên cạnh, hàng trăm người dân đã nhanh chóng di dời tài sản ra ngoài đường.

Văn Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ